Người khuyết tật đòi quyền bình đẳng trong việc tiếp cận giao thông hàng không

Người khuyết tật đòi quyền bình đẳng trong việc tiếp cận giao thông hàng không

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 21/06/2019 | 09:18
0
Các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không cần thay đổi nhận thức, tư duy và hành động để đảm bảo các chính sách ưu tiên cho người khuyết tật được đi vào cuộc sống, để họ có cơ hội được thực hiện quyền bình đẳng.

Ngày 20/6 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (NKT) về “Quyền tiếp cận giao thông hàng không của người khuyết tật” năm 2019. Hội nghị do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức.

Tin nhanh - Người khuyết tật đòi quyền bình đẳng trong việc tiếp cận giao thông hàng không

Nhiều đại diện các đơn vị, tổ chức tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Đàm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội nêu ra vấn đề: Khuyết tật là sản phẩm của xã hội, tồn tại khách quan trong bất kỳ xã hội nào, thời điểm nào mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. Khuyết tật khiến con người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, luôn phải đối diện với nhiều thách thức, nhất là sự phân biệt đối xử và kỳ thị.

Trong không gian của Hội nghị tập trung vào việc tập hợp ý kiến, tiếng nói, nguyện vọng, kiến nghị của cộng đồng NKT đối với những thuận lợi, khó khăn trong tiếp cận dịch vụ hàng không. Qua đó, góp thêm tiếng nói để các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm hơn đến việc bảo đảm thực hiện quyền của NKT trong tiếp cận hàng không, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực này và xử lý vi phạm (nếu có).

Tin nhanh - Người khuyết tật đòi quyền bình đẳng trong việc tiếp cận giao thông hàng không (Hình 2).

Anh Nguyễn Khánh Lâm chia sẻ về những trải nghiệm thực tế khi sử dụng dịch vụ của một số hãng hàng không trong nước

Hội nghị đã lắng nghe tiếng nói của một số đại biểu NKT như chị Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Trung tâm ACDC, anh Nguyễn Khánh Lâm về những trải nghiệm thực tế của NKT khi sử dụng dịch vụ của một số hãng hàng không trong nước. Hầu hết hành khách NKT chưa hài lòng với chất lượng phục vụ của các hãng hàng không giá rẻ do những thiếu sót trong hỗ trợ NKT tiếp cận với các dịch vụ hàng không.

Anh Nguyễn Khánh Lâm (đại biểu Người khuyết tật) chia sẻ về những trải nghiệm thực tế khi sử dụng dịch vụ của một số hãng hàng không trong nước. Theo lời anh, trước giờ bay chỉ 3 tiếng, anh đã nhận được điện thoại của nhân viên hãng này thông báo từ chối cung cấp dịch vụ vận chuyển của vé đã mua và đề xuất hoàn vé cho khách với lý do không có nhân viên hỗ trợ trong trường hợp hành khách khuyết tật cần sử dụng dịch vụ xe lăn.

Tương tự, với nhiều hành khách khuyết tật sử dụng xe lăn như trường hợp của chị Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống), anh Lê Đức Hiền (Đồng Nai)…cũng bị một số hãng hàng không giá rẻ từ chối cung cấp dịch vụ.

Tại đây, đại diện của hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, Vietnam Airlines là đơn vị rất nỗ lực trong hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không trợ giúp các hành khách NKT, bao gồm hành khách sử dụng xe lăn, hành khách khiếm thính và hành khách khiếm thị.

Tin nhanh - Người khuyết tật đòi quyền bình đẳng trong việc tiếp cận giao thông hàng không (Hình 3).

Bà Nguyễn Thanh Thúy – Chánh Văn phòng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trình bày tham luận

Bà Nguyễn Thanh Thúy – Chánh Văn phòng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cũng đã trình bày tham luận: Người dùng xe lăn không thể đứng lên “cao” bằng người lành lặn, nhưng người “lành” có thể ngồi xuống để “thấp” bằng người dùng xe lăn. Hành động “ngồi xuống” này không làm giảm giá trị của ai cả mà chỉ nâng tầm giá trị của cả hai người mà thôi.

Vì vậy, bà Thúy cho rằng, các đơn vị cung cấp dịch vụ cần thay đổi nhận thức, tư duy và hành động để đảm bảo các chính sách ưu tiên cho NKT được đi vào cuộc sống, để họ có cơ hội được thực hiện quyền bình đẳng.

"Một xã hội công bằng, văn minh còn thể hiện ở thái độ, cách hành xử của Nhà nước, cộng đồng với NKT. Nhà nước, xã hội, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa để NKT không bị bỏ quên hay tụt lại phía sau trong quá trình phát triển", bà Nguyễn Thanh Thúy nhấn mạnh.

Soup sáng: Cặp đôi khuyết tật vẫn múa ballet và câu chuyện đời thật đáng khâm phục

Thứ 4, 05/06/2019 | 06:30
Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai vũ công khuyết tật tạo nên sự hoàn hảo, vẽ nên trước mắt người xem sức mạnh kỳ diệu của sự sống. Và đằng sau đó, lại vẫn còn một câu chuyện đời thật đáng khâm phục.

Soup sáng: Chàng trai khuyết tật gấp hạc bằng miệng để nuôi cả gia đình

Thứ 2, 20/05/2019 | 06:30
Không may bị bại não, chàng trai Trung Quốc này đã tự học cách gấp giấy bánh kẹo bằng miệng để tăng thu nhập cho gia đình.

Tiết lộ sự thật bất ngờ phía sau thông tin cậu bé khuyết tật bị “cướp” sạch vé số

Thứ 4, 08/05/2019 | 18:55
Thông tin một người khuyết tật bị cướp sạch vé số khi đang mưu sinh trên đường, khiến dư luận bức xúc. Không chỉ tỏ rõ thái độ phẫn nộ, cộng đồng mạng còn “đòi” truy lùng, “xử lý” kẻ bất lương.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.