Người mẹ Việt được quyền nuôi con sau hành trình gian nan trên đất Pháp

Người mẹ Việt được quyền nuôi con sau hành trình gian nan trên đất Pháp

Võ Công Thư
Thứ 4, 29/08/2018 | 15:55
0
Sau bản án, ông Ste’phane Azais kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới nên TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo.

Ngày 29/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên họp phúc thẩm công khai xét kháng cáo của ông Ste’phane Azais (SN 1975, quốc tịch Pháp, làm ăn tại Việt Nam) về việc TAND TP.HCM quyết định công nhận bản án dân sự của Tòa án thẩm quyền rộng Albi (Cộng hòa Pháp) và cho thi hành tại Việt Nam. 

Hồi tháng 6 năm ngoái, TAND TP.HCM ra phán quyết công nhận toàn bộ bản án của tòa án Pháp, quyền nuôi bé Sarah thuộc về chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1985, quê Khánh Hòa). Sau 15 ngày ra thông báo, bản án này sẽ có hiệu lực thi hành, chị Huyền sẽ được nhận quyền nuôi con”.

Trong suốt phiên họp, ông Ste’phane Azais có mặt trình bày nhiều vấn đề nhưng đến phần tòa tiến hành tuyên án thì ông bỏ về. Tòa tuyên án vắng mặt người kháng cáo. Ông Ste’phane Azais cũng không đưa ra được chứng cứ hay tài liệu gì mới cũng như việc phán quyết cấp sơ thẩm có cơ sở nên tòa bác kháng cáo.

Cụ thể, tòa giao con và hộ chiếu đứa bé cho người mẹ là bà Huyền. Nơi thường trú của con là nơi đăng ký thường trú của mẹ tại Việt Nam. Hai bên trao đổi thông tin về việc nuôi dưỡng con cái, tôn trọng lợi ích của cháu bé.

Hồ sơ điều tra - Người mẹ Việt được quyền nuôi con sau hành trình gian nan trên đất Pháp

Chị Huyền tại phiên họp phúc thẩm.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng đầu năm 2013, chị Huyền tình cờ quen biết và sau đó có tình cảm với ông Azais. Cả hai chuyển về sống chung với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.

Sau đó, chị Huyền mang thai. Lúc cả hai đang mong chờ đứa con chung chào đời thì cũng là lúc tình cảm giữa chị Huyền và Azais bắt đầu rạn nứt và không thể hàn gắn được. Chị chia tay Azais.

Ngày 14/8/2014, chị sinh bé gái tại bệnh viện quốc tế ở Bình Dương, đặt tên là Sarah. Bệnh viện làm cho đứa bé hai bản chứng sinh bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ngay hôm sau, khi chị còn trong bệnh viện, ông Azais đã mang bản chứng sinh bằng tiếng Anh đến lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM làm giấy khai sinh và xin cấp hộ chiếu cho con.

Sau khi ra viện, chị Huyền chuyển về sống với người thân ở Vũng Tàu. Ông Azais vẫn sống trong căn biệt thư tại quận 2 và đến thăm con vào mỗi cuối tuần. Hai tháng sau, vì muốn tiện cho việc Azais thăm con, chị chuyển lên TP.HCM ở. Hàng ngày, ông Azais vẫn đến đón cháu bé về nhà riêng trong vòng vài tiếng sau đó mang trả cho người mẹ.

Như thường lệ, ngày 29/11/2014, ông Azais vẫn đến đón con về nhưng sau đó không đưa con trả lại cho chị. Cố gắng liên lạc với Azais không được, chị trình báo với chính quyền địa phương. Thế nhưng, chị được thông báo là Azais đã cung cấp các giấy tờ cho thấy cháu bé là người Pháp, đã được khai sinh tại lãnh sự quán Pháp nên không thể can thiệp. Sự việc sau đó được chuyển cho công an phía Việt Nam giải quyết. Ông Azais được triệu tập nhưng công an không thể giải quyết cho chị bởi Azais và con gái là người Pháp. Không có quy định nào cấm người cha mang con gái của mình đi.

Quyết đòi lại con, ngày 5/12/2014, chị nộp đơn kiện Azais lên TAND TP.HCM nhưng bị trả lại đơn do chị không đủ chứng cứ để chứng minh chị là mẹ của cháu Sarah. Cuối năm đó, chị về Khánh Hòa làm giấy khai sinh cho con nhưng một lần nữa bị từ chối.

Không lâu sau ngày bị cả tòa án và chính quyền địa phương từ chối công nhận cháu Sarah là con mình, chị Huyền một lần nữa choáng váng khi nhận được tin từ cục Quản lý xuất nhập cảnh, thông báo ông Azais đã cùng con gái xuất cảnh khỏi Việt Nam bằng hộ chiếu của chị.

Đau đớn vì bị tước đi quyền được làm mẹ, chị đưa ra một quyết định, sẽ sang Pháp tìm bằng được con mình. Được tư vấn, chị làm đơn khởi kiện quyền được nuôi con ra Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng Albi (Pháp) và được cấp tòa này thụ lý vụ việc.

Ngày 23/6/2016, Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng Albi đưa ra xét xử vụ án dân sự về tranh chấp quyền nuôi con, tuyên chị Huyền thắng kiện và buộc ông Azais giao lại con cho người mẹ.

Tháng 6/2015, ông Azais cùng con gái đã nhập cảnh vào Việt Nam. Chị Huyền cũng nhận được thông báo của ông Azais về việc ông và con gái đang sống tại phường Thảo Điền, quận 2, song chị vẫn chưa được gặp lại con.

Sau đó chị Huyền làm đơn yêu cầu TAND TP.HCM công nhận toàn bộ bản án mà tòa thẩm quyền rộng Albi đã tuyên, công nhận quyền nuôi con và cho thi hành phán quyết này tại Việt Nam.

Để giải quyết vụ việc được công tâm, ông Azais đã 2 lần được tòa triệu tập nhưng vắng mặt không có lý do. Chính vì thế, cấp tòa này vẫn quyết định mở phiên họp theo đúng quy định pháp luật.

Sau bản án, ông Ste’phane Azais kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới nên TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo như đã nêu trên.

Hạnh phúc vỡ òa của người mẹ một mình sang Pháp tìm con

Thứ 7, 10/06/2017 | 08:10
Đứa bé vẫn được sinh ra, trước sự chứng kiến và đùm bọc của cha, mẹ. Nhưng bất ngờ một ngày, người đàn ông đột ngột mang con gái về Pháp. Từ đây, hành trình tìm con của người mẹ trẻ bắt đầu...
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.