Người mở ra lịch sử của bắn súng Việt Nam tại ASIAD

Người mở ra lịch sử của bắn súng Việt Nam tại ASIAD

Thứ 2, 12/02/2024 | 14:30
0
Tại ASIAD 19, xạ thủ Phạm Quang Huy đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam sau nhiều ngày chờ đợi.

Gia đình toàn xạ thủ

Tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 19 của đoàn thể thao Việt Nam là chiến thắng của vận động viên Phạm Quang Huy. Với 240,5 điểm sau 24 viên đạn, Phạm Quang Huy giành huy chương Vàng 10m súng ngắn hơi nam với 1,1 điểm nhiều hơn xạ thủ người Hàn Quốc Lee Won-ho. Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho môn bắn súng Việt Nam ở đấu trường ASIAD kể từ khi bắn súng tham gia Á vận hội năm 1982.

Phạn Quang Huy sinh năm 1996, tại Hải Phòng, là con trai của cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn, một tượng đài của bắn súng Việt Nam. Ông Phạm Cao Sơn có 19 năm phục vụ đội tuyển quốc gia với thành tích 11 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng ở các kỳ SEA Games. Ông Phạm Cao Sơn hiện là Trưởng bộ môn bắn súng của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Mẹ của Huy cũng là xạ thủ quốc gia nội dung súng trường, bà Đặng Thị Hằng. Em trai Huy cũng là xạ thủ, từng giành thành tích cao tại các giải bắn súng trẻ quốc gia.

Sinh ra tại Hải Phòng, nhưng Quang Huy lên Hà Nội từ 1 tuổi, sống cùng bố mẹ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia I (Nhổn, quận Nam Từ Liêm) trong suốt 7 năm. Anh làm quen với môi trường bắn súng từ nhỏ và bắt đầu tập luyện môn thể thao này năm 16 tuổi. Sự nghiệp thể thao của Quang Huy đúng nghĩa cha truyền con nối vì Huy cũng đam mê, tập và thi đấu đúng nội dung của cha mình trước đây đã thành danh: 10m súng ngắn hơi nam.

Học trò viết tiếp ước mơ của thầy

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh người Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic chuyển sang công tác huấn luyện. Một trong những vận động viên do anh đào tạo trực tiếp ở đội tuyển quốc gia chính là Phạm Quang Huy.

Sự kiện - Người mở ra lịch sử của bắn súng Việt Nam tại ASIAD

Phạm Quang Huy là người được xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đào tạo trực tiếp.

ASIAD 19 là lần đầu tiên Phạm Quang Huy thi đấu chung kết nội dung cá nhân ở cấp độ châu Á. Ngay sau khi cậu học trò xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, Hoàng Xuân Vinh đã ôm lấy học trò ăn mừng đầy xúc động. Cựu xạ thủ Quân đội có thể yên tâm khi mình đã có người thay thế gánh vác trọng trách ở đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Điều đặc biệt là ở bộ môn 10m súng ngắn hơi nam cũng chính là nội dung xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng giành tấm Huy chương Vàng tại Olympic Rio 2016 nhưng thất bại ở ASIAD 2010. Giờ đây, cậu học trò sinh năm 1996 đã giúp người thầy viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Năm 2012, Phạm Quang Huy bắt đầu tập bắn súng nghiệp dư. Vào năm này, anh giành một Huy chương Đồng đồng đội giải Cúp quốc gia và một Huy chương Đồng đồng đội giải Vô địch trẻ quốc gia. Sau đó một năm, anh trở thành vận động viên chính thức của bộ môn bắn súng Hải Phòng. Năm 2015, anh lần đầu đạt cấp 1 Quốc gia, đạt cấp Dự bị kiện tướng Quốc gia năm 2016 và lần đầu đạt Kiện tướng Quốc gia năm 2017.

Năm 2017, Quang Huy đạt thành tích rực rỡ hơn nữa ở các giải trẻ trong nước và quốc tế. Anh đạt 4 Huy chương Vàng cá nhân, 2 Huy chương Đồng cá nhân, 3 Huy chương Đồng đồng đội ở Vô địch trẻ Quốc gia. Sau đó, anh đoạt một Huy chương Đồng giải Tay súng xuất sắc Quốc gia. Vận động viên này sau đó tiếp tục tham dự giải vô địch súng hơi châu Á.

Sau nhiều năm miệt mài tập luyện, Phạm Quang Huy bắt đầu tham dự các giải chính thức từ năm 2020. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, Quang Huy giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội súng ngắn hơi 10m cùng với 2 xạ thủ Phan Công Minh, Trần Quốc Cường.

Sự kiện - Người mở ra lịch sử của bắn súng Việt Nam tại ASIAD (Hình 2).

Với 240.5 điểm sau 24 viên đạn, Quang Huy đã giành tấm Huy chương Vàng lịch sử cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tại ASIAD 19, xạ thủ sinh năm 1996 đứng thứ tư ở vòng loại. Anh cũng là xạ thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam vào chung kết nội dung cá nhân nam 10m súng ngắn hơi.

Trong vòng chung kết, vận động viên sinh năm 1996 chỉ đứng thứ tư ở lượt bắn loại trực tiếp đầu tiên, tuy nhiên đến hết lượt thứ tư, Phạm Quang Huy vượt lên dẫn đầu với 160,8 điểm và duy trì vị trí này. Sau khi loại hết các đối thủ, tấm Huy chương Vàng là cuộc cạnh tranh giữa Phạm Quang Huy và Lee Won-ho (Hàn Quốc). Với 240,5 điểm sau 24 viên đạn, Quang Huy đã giành tấm Huy chương Vàng lịch sử cho đoàn thể thao Việt Nam trước xạ thủ người Hàn Quốc Lee Won-ho.

Như Quỳnh

Nữ võ sĩ xứ Mường của đoàn thể thao Việt Nam "gây sốt" tại Asiad 2023 vì quá xinh

Thứ 3, 10/10/2023 | 03:17
Nữ võ sĩ Việt gây ấn tượng tại Asiad 2023 vì xinh đẹp, vóc dáng cân đối.

Nam thần "đường đua xanh" đang khiến hội chị em châu Á bấn loạn ở ASIAD 19 là ai?

Thứ 7, 07/10/2023 | 03:25
Kình ngư Thái Lan đã trở thành tâm điểm chú ý trên đường đua xanh vì ngoại hình cực phẩm.

Vẻ đẹp thuần khiết "gây sốt" đường đua xanh của "nữ thần bơi lội" vừa phá kỷ lục Asiad 19

Thứ 2, 02/10/2023 | 19:03
"Nữ thần bơi lội" vừa phá 6 kỷ lục tại Asiad 19 có nhan sắc thuần khiết.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.