Người nghèo Hà Tĩnh được hỗ trợ bò bị bệnh lở mồm long móng?

Người nghèo Hà Tĩnh được hỗ trợ bò bị bệnh lở mồm long móng?

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 31/10/2017 | 18:03
0
30 hộ nghèo thuộc các xã Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được chính quyền địa phương cấp bò bị bệnh lở mồm long móng để hỗ trợ phát triển kinh tế.

 

Xã hội - Người nghèo Hà Tĩnh được hỗ trợ bò bị bệnh lở mồm long móng?

Con bò bị bệnh của gia đình ông Thìn.

Những ngày gần đây, 30 hộ nghèo tại các xã Phú Phong, Hương Xuân, Gia Phố, thuộc huyện Hương Khê, rất hoang mang, lo lắng trước việc bò dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế theo chương trình 30a bị bệnh lở mồm long móng.

Trước đó, ngày 25/10, chính quyền địa phương các xã trên kết hợp với cán bộ trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê, tổ chức bàn giao bò cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Đình Thìn, trú tại xóm 7, xã Phú Phong cho biết: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên được Nhà nước hỗ trợ bò đợt này. Sáng 25/10, sau khi nhận bò đưa về nhà thì phát hiện chân bị xước cả 4 móng, đi lại hết sức khó khăn. Sau đó, bò không đi lại được mà chỉ nằm một chỗ, rồi bỏ ăn khiến gia đình rất lo lắng. Nhận được tin, xã và huyện có cho người về kiểm tra thì phát hiện đúng là bò bị lở mồm long móng".

Còn ông Nguyễn Hữu Quyền, trú tại xã Gia Phố cho biết, khi nhận bò gia đình đã phát hiện 4 chân bị xây xát, nhưng nghĩ rằng bò bị nhốt trên xe và di chuyển đường dài nên yên tâm đưa về nhà. Qua vài ngày, vết xước càng lan rộng và bò đi lại rất khó khăn, rồi nằm một chỗ và bỏ ăn.

Theo báo cáo của trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê: Ngày 25/10, có 14/30 con bò của dự án cấp cho hộ nghèo bị lở mồm long móng, nhưng đến ngày 29/10 thì 30/30 con bò của dự án trên toàn huyện được xác định là đã bị bệnh. Nguy hiểm hơn, từ nguồn bệnh này đã lây lan sang 3 con bò khỏe mạnh khác và 1 con lợn nái của người dân địa phương.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 30/6, UBND huyện Hương Khê đã ban hành quyết định về việc phân bố kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình 30a năm 2016. Theo quyết định này, các hộ nghèo tại 6 xã trên địa bàn huyện như: Phúc Trạch, Hương Trạch, Phú Phong, Hương Xuân, Gia Phố, Hương Giang được hỗ trợ bò, với trị giá 10 triệu đồng/con. Trong đó, đợt 1 các xã Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố được nhận bò trước, với tổng số là 30 con.

Ông Nguyễn Minh Long, quyền Giám đốc trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê xác nhận, đúng là bò của dự án cấp cho hộ nghèo bị bệnh lở mồm long móng. Theo ông Long, sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo trung tâm tìm mọi biện pháp khống chế không cho dịch bệnh lan rộng. Hiện tại, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang phối hợp với chi cục Chăn nuôi thú y Hà Tĩnh, cơ quan Thú y Vùng 3 đang tiến hành kiểm tra, có biện pháp khống chế và dập dịch.

Được biết, 30 con bò của dự án cấp cho hộ nghèo là bò Zêbu, có nguồn gốc tại một trại chăn nuôi ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi cấp cho người dân, toàn bộ số bò trên đã được tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng(!?).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Hà Tĩnh: "Chết yểu" tại dự án trồng rau sạch trên cát bạc màu

Thứ 2, 23/10/2017 | 06:00
Được đầu tư hàng chục tỷ đồng, dự án trồng rau, củ quả sạch trên cát từng được kỳ vọng làm nên điều kỳ diệu cho vùng đất bạc màu ven biển Hà Tĩnh. Thế nhưng, chỉ sau gần 4 năm đi vào hoạt động, dự án đang đứng trước nguy cơ “chết yểu”.

Nghệ An: Sự thật hàng tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo bị “ăn chặn”

Thứ 7, 26/08/2017 | 11:30
Chủ tịch UBND huyện Tương Dương thừa nhận, có việc hàng tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo của năm học 2013 - 2014 đến nay vẫn chưa chi trả cho các em dù tỉnh Nghệ An đã “rót” kinh phí về…

Lấy tiền mua bò hộ nghèo làm đường: Tréo nghoe chuyện xây dựng NTM

Thứ 3, 22/08/2017 | 20:53
Những nụ cười và cả giọt nước mắt mừng tủi đã rơi trong ngày 22/8, khi các hộ nghèo tại xã Sơn Bình, tỉnh Hà Tĩnh được nhận lại tiền hỗ trợ mua bò, sau nhiều ngày tháng khắc khoải chờ đợi.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.