Cách đây không lâu, vào quá trưa ngày 20/10/2011, tại văn phòng luật sư (ở số 2 - ngõ 61 - Trần Duy Hưng - phường trung Hòa - quận Cầu Giấy), có 2 người nước ngoài đến tìm gặp ông Đỗ Thái H. (SN 1977) để bán cho anh một lô hàng cổ vật với giá 8 vạn Nhân dân tệ.
Khi hai bên đang giao dịch thì bị Công an phường Trung Hòa ập vào bắt quả tang, đưa về trụ sở, lập hồ sơ xử lý.
Hai đối tượng lừa bán cổ vật giả - Ảnh: HNM
2 người nước ngoài được xác định tên là Zhong Tielin và Yang Faging (trú tại tỉnh Giang Tây - Trung Quốc). Qua điều tra xác định, thông qua mạng Internet, có một người tự xưng là A Linh (quốc tịch Trung Quốc) liên hệ với ông Đỗ Thái H. (SN 1977, trưởng một văn phòng luật sư ở Cầu Giấy). A Linh tự giới thiệu mình là công nhân đang làm cho một công trình xây dựng tại Việt Nam. Trong quá trình làm việc đã đào được một số cổ vật.
Sau đó, A Linh (thực chất là Zhong Tielin) đã cùng Yang Faging mang theo 1 pho tượng phật và một số thỏi kim loại màu vàng đến tìm gặp anh H. Khi gặp nhau, bằng một số thủ thuật đánh tráo, hai người ngoại quốc đã tìm cách làm cho anh H. tin rằng các thỏi màu vàng kia làm bằng vàng thật.
Lúc anh H. đã tin, 2 người nước ngoài liền tỏ ý muốn bán 3 pho tượng Phật Di Lặc và 38 thỏi vàng hình thuyền cho anh Hán với giá 8 vạn nhân dân tệ.
Khi 2 đối tượng đến gặp anh Hán và đang giao dịch nhận tiền thì bị công an ập vào bắt quả tang. Các pho tượng Phật cùng 38 thỏi kim loại mầu vàng được mang đi giám định có kết quả là làm bằng đồng, kẽm và nhôm.
Đắc Dung