Bỏ hàng trăm triệu rước “quái vật” về nhà, người phụ nữ khiến hàng xóm mất ngủ

Bỏ hàng trăm triệu rước “quái vật” về nhà, người phụ nữ khiến hàng xóm mất ngủ

Thứ 5, 21/12/2023 | 15:27
0
Người phụ nữ bỏ ra 340 triệu đồng tậu mô hình “quái vật” khổng lồ đặt trong vườn nhưng điều này gây không ít phiền phức cho hàng xóm.

Theo Red Star News, một phụ nữ ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã bỏ ra 100.000 nhân dân tệ (hơn 340 triệu đồng) để mua một mô hình khủng long cỡ lớn. Mô hình cao 15 mét và được đặt trong sân nhà của nữ chủ nhân.

Tuy nhiên, đầu con khủng long hướng về phía nhà anh hàng xóm khiến người này luôn có cảm giác sợ hãi và không thể ngủ ngon.

Đời sống - Bỏ hàng trăm triệu rước “quái vật” về nhà, người phụ nữ khiến hàng xóm mất ngủ

Trước sự than phiền của hàng xóm, người phụ nữ phân trần rằng mô hình khủng long mà cô mua là loài khủng long ăn cỏ Brachiosaurus. Tuy hình thể to lớn nhưng nó rất hiền lành, dễ thương. Chủ nhân của mô hình khủng long còn cho biết, sau khi cô đặt nó ở sân, nhiều hàng xóm và trẻ em rất thích.

Tuy nhiên anh hàng xóm lại không có cảm nhận như vậy. Anh thường rùng mình và cảm thấy bất an khi thấy con khủng long với cái cổ rất dài này há miệng hướng về phía cửa sổ nhà mình.

Dù ở trong nhà hay bước ra ngoài, hễ ngẩng đầu lên là anh lại “chạm mắt” con khủng long. Tình trạng này kéo dài khiến anh mất ngủ nhiều ngày.

Sau đó, người phụ nữ đã dùng vải quấn đầu con khủng long lại để khắc phục tình hình nhưng người đàn ông yếu bóng vía vẫn khăng khăng: "Không! Tôi biết bên trong lớp vải chính là cái miệng lớn, dù bịt lại cũng không có gì khác biệt".

Tuy nhiên, người phụ nữ tuyên bố, việc che đầu con khủng long là sự nhượng bộ lớn nhất của cô, không có chuyện cô di dời mô hình con khủng long ra khỏi nhà.

Sau khi được đăng tải, sự việc nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Trong sự việc này, đa số ý kiến đứng về phía người hàng xóm.

Dân mạng để lại bình luận: “Nếu thích, hãy quay đầu con khủng long về phía nhà mình. Đừng làm phiền người khác!"; "Tôi tưởng không có gì nhưng sau khi xem ảnh thì thực sự rất khó chịu”; “Vậy thì cô hãy hướng đầu khủng long về phía nhà mình để thưởng thức sự dễ thương của nó”, “Việc làm của người phụ nữ thật quá đáng”…

Thực tế có không ít câu chuyện dở khóc dở cười xuất phát từ mâu thuẫn hàng xóm láng giềng.

Đời sống - Bỏ hàng trăm triệu rước “quái vật” về nhà, người phụ nữ khiến hàng xóm mất ngủ (Hình 2).

Phần cây nhô sang diện tích nhà hàng xóm đã bị chặt do mâu thuẫn giữa 2 gia đình (Ảnh: The Mirror).

Trước đó, cư dân mạng cũng từng xôn xao trước vụ việc cây linh sam có hình dáng độc lạ vì mâu thuẫn hàng xóm.

Theo đó, cách đây hơn 2 năm, một cây linh sam ở Anh có hình dáng khá lạ khi chỉ còn một nửa thu hút sự chú ý của dân mạng. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ 2 nhà sống cạnh nhau xảy ra mâu thuẫn.

Cây linh sam cao gần 5m được trồng ở ranh giới giữa nhà ông Bharat Mistry, 57 tuổi và vợ chồng Graham - Irene Lee tại ngoại ô Sheffield, Anh.

Trước đó, 2 gia đình sống hòa thuận bên nhau, không có điều tiếng gì. Tuy nhiên, từ khi xảy ra dịch Covid-19, chính quyền áp lệnh phong tỏa để giảm tốc độ lây lan, giữa ông Bharat Mistry và gia đình hàng xóm xảy ra tranh cãi liên quan cây linh sam bên đường.

Sau những màn tranh cãi, gia đình hàng xóm đã thuê người đến cắt các cành, tán cây nhô sang phần đất của mình. Nguyên nhân được cho rằng, cái cây gây phiền hà vì hàng ngày có rất nhiều chim chóc đậu trên cây tạo âm thanh ồn ào, rồi thải phân xuống phần đất của họ.

Gia đình Bharat Mistry đã từng thương lượng, xin hàng xóm không chặt phần cây nhô sang nhưng bất thành. "Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề mâu thuẫn gì lớn với gia đình họ. Con cái của 2 nhà vẫn chơi nhau từ nhỏ và chúng vẫn luôn quý mến nhau", Bharat chia sẻ.

Sau khi một phần cành cây bị chặt bỏ, 2 gia đình không còn nói chuyện và qua chơi nhà nhau. Trong khi đó, gia đình Graham và Irene Lee từ chối lên tiếng sau khi thuê người chặt phần cây nhô sang đất của mình.

Hình ảnh cây linh sam với hình dáng kỳ lạ lan truyền trên mạng xã hội ngay lập tức đã tạo nên cơn sốt, nhiều người hiếu kỳ đã đổ đến đây để chụp ảnh.

"Có nhiều người đi ngang qua đây để ngắm nó. Mọi người dừng lại chụp ảnh và chia sẻ trên mạng, điều này xâm phạm quyền riêng tư", Bharat Mistry chia sẻ.

Đến nay, đã 2 năm kể từ khi cái cây bị chặt phần tán một bên, những cư dân sống xung quanh cho hay, 2 gia đình vẫn chưa làm lành với nhau.

Một người hàng xóm sống gần 2 gia đình này cho biết: "Tôi không biết chuyện gì mà họ không giải quyết được. Trước đây 2 nhà rất thân thiện với nhau và họ không có gì mâu thuẫn, thù hằn nhau cả".

Đời sống - Bỏ hàng trăm triệu rước “quái vật” về nhà, người phụ nữ khiến hàng xóm mất ngủ (Hình 3).

Hiện tại, cây linh sam vẫn chỉ có cành và tán lá một bên còn phần nhô sang nhà Graham Lee vẫn không mọc thêm. "Tôi cho rằng, anh ta có quyền cắt bất cứ thứ gì nhô sang đất của mình. Nhưng tôi luôn tự hỏi tại sao sau 25 năm, anh ta mới làm như vậy?", ông Bharat Mistry bày tỏ.

Người đàn ông này cũng cho biết, cảm thấy khó hiểu với hành động của người hàng xóm. Bởi, cây linh sam cao không quá 5m, không vướng đầu người cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe của gia đình Graham Lee.

Minh Hoa (t/h)

Chàng trai 6 múi vạm vỡ như "quái vật" khoe khéo bạn gái với tư thế chụp ảnh hút hồn

Thứ 4, 06/12/2023 | 21:03
Cặp đôi thể hình này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài.

Phát hiện sinh vật có hình dạng kỳ quái trên đường và sự thật bất ngờ

Thứ 6, 17/11/2023 | 19:40
Google Street View đã ghi lại được một sinh vật có hình dáng giống con người, nhưng ở trong trạng thái khỏa thân.Tuy nhiên, sự thật lại khiến người xem bất ngờ.

"Quái vật" phòng thể hình nên duyên cùng người đẹp xứ Trung đang nổi rần rần là ai?

Thứ 3, 31/10/2023 | 03:01
Những bức hình nóng bỏng của cặp đôi đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Mở nắp capo, tài xế sợ hãi khi thấy quái vật đang trừng mắt nhìn mình

Thứ 2, 30/10/2023 | 10:00
Một con trăn khổng lồ dài 3,6 mét đã được kéo ra khỏi động cơ khiến chủ nhân của chiếc ô tô sợ hãi.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.