Sáng 23/12, tin nhanh trên báo Công an TP.HCM cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử lưu động tuyên tử hình bị cáo Hà Dã Viễn, (21 tuổi, trú tại tổ dân phố 13 thị trấn Di Linh) về tội danh giết người, cướp tài sản.
Ngoài ra bị cáo Viễn còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Đặng Thị Yến (SN 1991, ngụ tại phường 12, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, là giáo viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh) số tiền là 160.400.000 đồng.
Vụ án xảy ra tại vườn cà phê của bà Lê Thị Mỹ Châu ở khu 9, tổ 13, Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng).
Đối tượng Hà Dã Viễn.
Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, vào chiều ngày 3/10/2015, cơ quan công an nhận được tin báo về việc phát hiện 1 thi thể người trong vườn cà phê của gia đình bà Lê Thị Mỹ Châu nên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin và tiến hành điều tra.
Tại đây, thi thể nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng trên 20 tuổi, chết trong tư thế treo cổ trên một cành cây cà phê. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Đặng Thị Yến (SN 1991, ngụ tại phường 12, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), là giáo viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh.
Tuy nhiên trong quá trình điều tra, từ các dấu vết thu thập được tại hiện trường và qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ giết người, sau đó hung thủ tạo dựng hiện trường giả là một vụ treo cổ tự tử nhằm đánh lừa cơ quan điều tra.
Sau khi rà soát và khoanh vùng các đối tượng tình nghi, đến chiều ngày 4/10/2015, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Hà Dã Viễn (SN 1994, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã bị bắt, sau đó được di lý về tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra.
Bước đầu, Viễn khai