Nguy cơ mang mầm bệnh từ thành phố về quê

Nguy cơ mang mầm bệnh từ thành phố về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 19:14
0
Hình ảnh đoàn người ở Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… ồ ạt trở về quê khiến nhiều chuyên gia y tế lo ngại có thể lây nhiễm chéo, mang mầm bệnh về địa phương.

Cần sự phối hợp giữa địa phương

Sau thời gian dài thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Tp.HCM và một số địa phương khác đã nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là xuất hiện tình trạng người dân ở Tp.HCM, Bình Dương,… đồng loạt trở về quê.

Những ngày qua, nhiều chốt ở cửa ngõ các tỉnh miền Tây xuất hiện tình trạng đông nghịt người dân đi xe máy trở về quê. Hình ảnh này khiến người xem lo lắng về nguy cơ “dịch chồng dịch”, đặc biệt là khi người dân trở về quê đông và tự phát.

Sự kiện - Nguy cơ mang mầm bệnh từ thành phố về quê

Người dân đi xe máy ồ ạt trở về quê. 

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Người Đưa Tin, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm- Thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1 Tp.HCM cho rằng: “Việc người dân ồ ạt về quê tự phát có thể mang mầm bệnh về tỉnh. Vì vậy, khi người ở Tp.HCM về các tỉnh khác thì cần được cách ly theo quy định, tránh lây lan ra cộng đồng”.

Bác sĩ Khanh chia sẻ: “Người dân về quê là tự phát, lực lượng chức năng cũng không dự đoán được tình huống này, nên để xảy ra tình trạng như báo chí phản ánh cần phải điều chỉnh”.

Theo bác sĩ Khanh, giải pháp ở đây đó là cần có sự phối hợp giữa Tp.HCM và các địa phương trong việc đưa đón người dân. “Các tỉnh hiện nay cũng có xe điều phối lên Tp.HCM để đón người dân về. Vì thế, theo tôi cần phải điều chỉnh phối hợp giữa Tp.HCM và các địa phương, làm việc với người dân có nguyện vọng về quê làm sao hạn chế nguồn lây nhất”, bác sĩ Khanh bày tỏ. 

Đối với người dân về quê, bác sĩ Khanh khuyến cáo, người dân cũng phải tự có ý thức là bản thân có thể mang mầm bệnh, mang nguồn lây nên phải có trách nhiệm với nơi mình đến.

“Để tránh bùng dịch, các địa phương cũng phải quan tâm đến lây nhiễm chéo tại các khu cách ly, đảm bảo 5K, không để người trong khu cách ly bỏ trốn ra ngoài”, bác sĩ Khanh nhấn mạnh.

Tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng dịch

Trao đổi thêm với Người Đưa Tin, ThS.BS Dương Quốc Phong, giảng viên khoa Y – ĐHQG Tp.HCM, bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM nhận định, khi Tp.HCM mở cửa, nới lỏng giãn cách thì số lượng ca nhiễm vẫn còn cao. Do đó, số lượng F0 tiềm ẩn trong người dân là vẫn còn.

Sự kiện - Nguy cơ mang mầm bệnh từ thành phố về quê (Hình 2).

Người dân cần phải có ý thức phòng dịch.

“Do nhiều yếu tố, người dân rời thành phố về quê nhưng điều này không làm loại trừ khả năng lây lan dịch bệnh mà vẫn có thể phát tán dịch bệnh từ Tp.HCM về các tỉnh khác”, ThS.BS Dương Quốc Phong cho hay.

Theo vị bác sĩ này, khi các địa phương đón công dân trở về thì vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, tổ chức các điểm cách ly tập trung.  

“Có thể tận dụng các địa điểm thông thoáng, chưa sử dụng như trường học… để cách ly tập trung. Bên cạnh đó, khi người dân di chuyển qua các chốt vẫn cần phải đảm bảo giữ khoảng cách, không dồn đông đúc người cùng lúc như hình ảnh chụp tại các chốt những ngày qua. Khi người dân về thì địa phương cũng phải bố trí người đón, hướng dẫn khai báo y tế, đưa đi cách ly… tránh lây lan cho địa phương”, ThS.BS Dương Quốc Phong cho biết thêm.  

Để hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân vì sao muốn rời thành phố trở về quê? ThS.BS Dương Quốc Phong cho rằng Tổ trưởng tổ dân phố là người nắm rõ nhất người dân sinh sống ở khu vực mình, có thể kết hợp cùng chính quyền địa phương làm những bảng hỏi, khảo sát online hoặc đến khu vực người dân trọ để làm bảng khảo sát.  Đồng thời, phía các công ty sử dụng lao động cũng làm bảng hỏi như vậy để biết được nhu cầu của người dân đến đâu, từ đó lên kế hoạch đưa đón người dân… tránh tình trạng để lao động tự phát về quê, làm lây lan dịch bệnh.

Lên kế hoạch đón người dân trở về địa phương

Trước đó, thông tin trên báo chí, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, UBND Tp. Cần Thơ đã sớm có kế hoạch đón công dân từ Bình Dương và Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu về quê và đã đón hơn 300 người từ Tp. Hồ Chí Minh về. Tuy nhiên, trước tình hình người dân về tự phát ngày càng nhiều, thành phố đã yêu cầu các quận, huyện chuẩn bị thêm khu cách ly, sẵn sàng đón bà con trong điều kiện bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ có Cần Thơ, mà nhiều địa phương khác như An Giang, Sóc Trăng, hay các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Yên Bái…  đã yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra người từ vùng dịch về, rà soát các khu cách ly tập trung để chuẩn bị tiếp nhận đoàn người đi xe máy từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về.

UBND tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành kế hoạch hỗ trợ đón người dân của tỉnh Yên Bái từ Tp.HCM và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Yên Bái sẽ chia 2 - 3 đợt đón người dân từ các tỉnh phía Nam trở về. Trung tuần tháng 10/2021 sẽ đón đợt đầu tiên trên hai chuyến bay, số lượng 500 người theo các nhóm ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai..., sau đó đến người lao động và cuối cùng là sinh viên và những trường hợp khác.

Thanh Lam

Chấn chỉnh việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 ở Tp. Phan Thiết

Thứ 3, 05/10/2021 | 13:59
Ngày 5/10, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản khẩn về việc chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.Phan Thiết.

Nghệ An liên tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19 từ chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây

Thứ 3, 05/10/2021 | 09:47
Hiện nay tại Tx.Cửa Lò đang có chùm ca bệnh vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch nhưng vẫn chưa rõ nguồn lây.

Nghệ An thêm 7 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Thứ 3, 05/10/2021 | 08:24
Trong 7 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở Nghệ An có 2 ca cộng đồng. Địa phương này triển khai tiêm 200.000 liều vắc-xin Vero-cell.
Cùng tác giả

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:30
Theo người đứng đầu ngành y tế, tỉ lệ đăng ký hiến mô, tạng của người dân nói chung và đặc biệt tỉ lệ hiến mô, tạng sau khi chết não của Việt Nam còn rất thấp.

Giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình mòn mỏi “tìm” con

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Có những gia đình phải mất 5, 6 năm, 12 năm đằng đẵng đi tìm tiếng nói cười trẻ thơ. Trên tất cả niềm mong mỏi ấy đã mỉm cười với họ.

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi: Phân vùng đô thị Tp.HCM sẽ có 5 khu

Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:03
Phân vùng đô thị của Tp.HCM trong sửa đổi quy hoạch lần này có 5 khu. Tại mỗi khu vực, phải hình thành khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng ít nhất 60% chức năng tại chỗ.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:07
Ngày 18/5, theo Sở Thể thao và Văn hóa thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.