Nha Trang: Nhắc nhở người đăng tin tố nhà hàng “chặt chém” sai sự thật

Nha Trang: Nhắc nhở người đăng tin tố nhà hàng “chặt chém” sai sự thật

Thứ 4, 19/04/2023 | 14:18
0
Ngoài việc nhắc nhở người tố “chặt chém” sai sự thật, Tp.Nha Trang khuyến cáo du khách nếu có vấn đề cần phản ánh hãy gọi đường dây nóng để cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 19/4, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan chức năng đã nhắc nhở anh L.T.S về việc đưa thông tin trên không gian mạng sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín du lịch Thành phố này.

Theo ông Khánh, qua xem xét đã thống nhất nhắc nhở, chấn chỉnh đối với người đăng thông tin. Bên cạnh đó, người đăng cũng thừa nhận đăng như vậy là không đúng, không chính xác nội dung. Đồng thời, cũng thừa nhận đúng ra nên trình báo cơ quan chức năng khi vụ việc xảy ra.

Chủ tịch Tp.Nha Trang cũng khuyến cáo khi gặp tình huống thắc mắc hay cần phản ánh khi du lịch ở thành phố thì người dân, du khách hãy gọi ngay đường dây nóng để các cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Ngoài ra, nếu phản ánh lên mạng xã hội thì phải phản ánh chính xác, trung thực, khách quan thông tin.

Dân sinh - Nha Trang: Nhắc nhở người đăng tin tố nhà hàng “chặt chém” sai sự thật

Tp.Nha Trang đã nhắc nhở người đăng thông tin tố nhà hàng "chặt chém" sai sự thật. (Ảnh chụp màn hình).

“Tinh thần xử lý mang tính chất để nhắc nhở chung tất cả mọi người rút kinh nghiệm. Nếu những trường hợp sau này tái phạm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh du lịch của thành phố thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, ông Khánh nói.

Lãnh đạo Tp.Nha Trang cũng cho biết luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân, du khách để góp phần xây dựng hình ảnh cũng như uy tín du lịch của thành phố. Đối với những phản ánh đúng nơi, đúng chỗ, đúng sự thật, thành phố sẽ tiếp thu và nhanh chóng xử lý. Tuy nhiên, đối với các phản ánh không chính xác hoặc mang tính phá hoại sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Dân sinh - Nha Trang: Nhắc nhở người đăng tin tố nhà hàng “chặt chém” sai sự thật (Hình 2).

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành xác định nhà hàng bán đúng giá niêm yết. (Ảnh: Châu Tường).

Như tin đã đưa, ngày 10/4, tài khoản L.T.S đã đăng lên mạng xã hội bài viết “Chuyện 3 người Trung Quốc bị “chém” giữa đêm tại Nha Trang”. Nội dung bài viết phản ánh nhà hàng hải sản Nhà Bè (đường Trần Phú,  Tp.Nha Trang) có hành vi “chặt chém” khi bán hải sản cho 3 du khách người Trung Quốc.

Theo phản ánh của chủ tài khoản L.T.S, sau khi kết thúc ăn tối lúc 21h30 ngày 9/4 thì 3 người Trung Quốc đi ăn đêm tại nhà hàng nói trên. Sau khi ăn, 3 người ngã ngửa khi thấy hóa đơn thanh toán nên gọi anh L.T.S đến. Theo hóa đơn, 3 người khách này ăn hết 11,8 kg hải sản với tổng tiền hơn 8,7 triệu đồng.

Sau khi nhận được phản ánh trên, UBND Tp.Nha Trang đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin trên.

Dân sinh - Nha Trang: Nhắc nhở người đăng tin tố nhà hàng “chặt chém” sai sự thật (Hình 3).

Đoàn kiểm tra làm việc với chủ nhà hàng. (Ảnh: Châu Tường).

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành Tp.Nha Trang xác định giá trên hóa đơn đúng với giá niêm yết. Còn về khối lượng hải sản khách hàng đã ăn do không còn tang vật nên đoàn không có cơ sở để xác minh.

Sau đó, Tp.Nha Trang đã ra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; giá, phí, lệ phí, hóa đơn đối với hộ kinh doanh Thạnh Sương (nhà hàng Nhà Bè).

Hộ kinh doanh bị xử phạt với 3 hành vi: Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Tổng mức phạt tiền cả 3 hành vi trên là 20,75 triệu đồng. Đồng thời, buộc tháo dỡ biển hiệu và quảng cáo. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Châu Tường

Vụ 3 khách ăn 11,8kg hải sản: Phạt hành chính nhà hàng, yêu cầu xử lý việc đăng tin sai sự thật

Thứ 5, 13/04/2023 | 20:00
Tp.Nha Trang xử phạt nhà hàng 3 hành vi vi phạm với số tiền 20,75 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra làm việc với chủ nhà hàng bị tố “chặt chém” du khách

Thứ 4, 12/04/2023 | 17:30
Bước đầu đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận nhà hàng bị tố “chặt chém” 3 du khách Trung Quốc bán đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, việc niêm yết giá chưa rõ ràng.

Tp.Nha Trang: Kiểm tra nhà hàng tính 3 khách ăn 11,8kg hải sản giá 8,7 triệu đồng

Thứ 3, 11/04/2023 | 20:54
Để có cơ sở trích xuất thông tin, làm rõ vụ việc, Đoàn kiểm tra đã niêm phong máy tính xách tay và máy in hóa đơn, giao cho nhà hàng tự quản lý, bảo quản.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.