> Sự kiện: Núp bóng báo chí, đánh lừa độc giả, bốc thơm lãnh đạo địa phương
Công ty cổ phần Xuất bản - Truyền thông Việt Nam có địa chỉ tại 60 đường Đào Tấn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, là đơn vị liên kết với Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản ấn phẩm Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Theo lãnh đạo Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, sản phẩm nói trên là một ấn phẩm, chứ không gọi là tạp chí và cũng chẳng gọi là chuyên đề.
Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Xuất bản - Truyền thông Việt Nam đã cấp giấy giới thiệu, là một "ấn phẩm" tương tự như Thẻ Nhà báo của Bộ TT&TT hoặc Thẻ điều tra hình sự của ngành Công an với chức danh là "phóng viên".
Các "phóng viên" được cấp giấy giới thiệu chủ yếu đi khai thác quảng cáo.
Công ty này giới thiệu chức danh "phóng viên" cho từng nhân sự và còn thêm phần "bút danh", y chang Thẻ Nhà báo.
Theo Luật báo chí, "phóng viên" là chức danh báo chí ở cơ quan báo chí để chỉ người thực hiện các các hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.
Người cấp giấy giới thiệu nói trên là ông Bùi Quang Thiều, giám đốc công ty.
Trong chức danh của mình, ông Thiều tự xưng là nhà báo. (Còn tiếp).
Hùng Nguyễn