Một máy trực thăng Nga Mi-8 đã bị bắn rơi ở Syria khi đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ở Aleppo, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 đã lên tiếng xác nhận. Toàn bộ 5 người trên trực thăng đều thiệt mạng.
Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, tiến sĩ Marcus Papadopoulos từ tạp chí Politics First nói rằng thủ phạm là một liên minh của các nhóm khủng bố có tên gọi "Army of Conquest" nhận được tài trợ của một số quốc gia.
Trực thăng Mi-8 Nga. Ảnh minh họa.
"Tôi chắc chắn về điều này. Chúng sở hữu nhiều loại vũ khí tiên tiến, trong đó có xe tăng, xe bọc thép, vũ khí chống tăng và cả tên lửa phòng không. Câu hỏi đặt ra là ai đã cấp tên lửa phòng không cho chúng”, ông Papadopoulos nói và nhận định rằng có thể là Ả rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
"Vì vậy, họ phải chịu trách nhiệm cho việc bắn rơi trực thăng Mi-8, tính mạng của 5 quân nhân Nga đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo", ông Marcus Papadopoulos tiếp tục.
"Army of Conquest" thành lập vào đầu năm 2015 và từng giành chiến thắng quan trọng khi chiếm được thành phố Idlib ở phía bắc Syria.
Khi được hỏi rằng liệu bắn rơi máy bay trực thăng Nga có thể khiến cho liên quân này mất nguồn tài trợ nước ngoài hoặc trở thành nhóm khủng bố bị truy lùng gắt gao hay không, tiến sĩ Papadopoulos nói rằng "khả năng này là ít xảy ra vì Mỹ vẫn đang hỗ trợ rất nhiều các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Syria".
Trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi khi đang trên đường trở về căn cứ không quân Hmeymim. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa tiết lộ danh tính những người thiệt mạng.
Đây là trực thăng thứ ba rơi khi đang làm nhiệm vụ ở Syria trong năm nay. Gần đây nhất vào tháng 7, trực thăng tấn công Mi-25 đã bị bắn rơi gần Palmyra, khiến hai phi công thiệt mạng. IS sau đó nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.