Nhật Bản cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu Shinkansen

Nhật Bản cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu Shinkansen

Thứ 6, 05/01/2024 | 07:00
0
Với sự cải tiến mới, các đoàn tàu cao tốc Shinkansen (tàu viên đạn) sẽ phanh khẩn cấp trong chỉ 1,3 giây kể từ thời điểm xảy ra địa chấn.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản hôm 3/1 thông báo đang cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu cao tốc Shinkansen. Theo đó, tàu có thể phanh khẩn cấp hơn nữa khi có động đất xảy ra.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản sẽ triển khai lắp đặt hệ thống mới vào tháng 3/2025, trên toàn bộ 135 đoàn tàu Shinkansen Tohoku, Joetsu và Hokuriku, theo một thông báo vào ngày 3/1.

Hệ thống do Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản phối hợp nghiên cứu phát triển cùng Viện Nghiên cứu kỹ thuật đường sắt sẽ giúp rút ngắn thời gian phản xạ giữa thời điểm phát hiện một trận động đất và vận hành hệ thống phanh khẩn cấp từ mức trung bình hiện tại là 3,9 giây xuống chỉ còn 1,3 giây.

Phanh khẩn cấp sẽ được kích hoạt khi xảy ra động đất có cường độ 5,5 độ Richter trở lên. Trong hệ thống này, một đoàn tàu viên đạn chạy ở vận tốc 320 km/giờ sẽ lập tức dừng lại sau khoảng 230 m từ khi phanh, quãng đường ngắn hơn so với công nghệ hiện có.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cho biết sẽ đánh giá kỹ lưỡng việc dự đoán độ lớn của các cơn địa chấn thông qua sóng P, hoặc sóng sơ cấp truyền đi nhanh hơn sóng S, gây ra chuyển động trên mặt đất, để đạt độ chính xác cao hơn.

Các đoàn tàu viên đạn shinkansen hiện nay bị dừng lại khẩn cấp khoảng 20 lần mỗi năm liên quan những sự cố động đất. Với hệ thống mới, số lần dừng lại có thể tăng thêm 4 lần do cải tiến trong hệ thống cảm biến.

Chủ tịch Công ty Yuji Fukasawa gọi việc triển khai hệ thống mới là quyết định nhằm ưu tiên sự an toàn. Theo Mainichi, hệ thống an toàn liên quan động đất của tàu shinkansen được cải thiện liên tục từ khi đi vào hoạt động vào năm 1982.

Minh Hoa (t/h theo VTV, Thanh Niên)

Bằng cách nào 379 người thoát chết vụ cháy máy bay ở Nhật Bản?

Thứ 4, 03/01/2024 | 13:07
Việc 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn thoát chết trong vụ va chạm máy bay ở Nhật Bản được mô tả là "phép lạ". Nhưng "phép lạ" đó không tự dưng mà có.

Điều làm nên “phép màu” trong vụ máy bay bốc cháy ở Nhật Bản

Thứ 4, 03/01/2024 | 13:59
Sự cố tại sân bay bận rộn của Nhật Bản là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến Airbus A350 – mẫu máy bay phản lực đường dài 2 động cơ hàng đầu châu Âu.

Nhật Bản: Máy bay chở 379 người bốc cháy

Thứ 3, 02/01/2024 | 16:38
Một video cho thấy chiếc máy bay chở khách di chuyển trên đường băng trước khi bốc cháy và tạo ra cầu lửa lớn.

Khoảnh khắc trận động đất mạnh 7,6 độ khiến Nhật Bản rung chuyển

Thứ 2, 01/01/2024 | 19:31
Một trận động đất lớn với cường độ sơ bộ 7,6 độ richter đã tấn công miền Trung Nhật Bản khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo sóng thần.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.