Tờ Japan Times ngày 6/7 đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Biển (JMSDF) và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển (JCG) của Nhật Bản sẽ sớm tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên gần đảo Izu Oshima, cách Tokyo 120 km về phía nam.
Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng đối phó của Tokyo với các tình huống "vùng xám" (ý chỉ trong trường hợp các cuộc tấn công vào Nhật Bản vượt qua khả năng đáp trả của lực lượng Bảo vệ Bờ biển).
Theo đó, Nhật Bản có quyền sử dụng vũ khí một cách hạn chế để phòng vệ và sơ tán khẩn cấp.
Tàu khu trục lớp Asagiri của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.
Tuyên bố tiến hành tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, Toyko phản đối việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông từ năm 2013.
Các cơ sở này chỉ cách vùng ranh giới giữa khu vực đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước 25 km, vốn luôn bị Trung Quốc phớt lờ và từ chối công nhận.
“Chúng tôi đã nhiều lần phản đối những hành động khai thác khí đốt của Trung Quốc và hối thúc Bắc Kinh chấm dứt ngay những hành động này”, ông Suga phát biểu.
Hai năm trước, ông Suga cũng đưa ra thông điệp tương tự và “không bao giờ chấp nhận” hoạt động leo thang căng thẳng của Trung Quốc trong khu vực.
Đây là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ căng thẳng Trung-Nhật, vốn có chiều hướng gia tăng trong những năm qua liên quan đến chuỗi đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
Tháng trước, có thông tin nói rằng hai bên đã đồng ý loại trừ vùng lãnh hải và không phận trong quần đảo tranh chấp khỏi cơ chế liên lạc song phương, vốn ngăn chặn những sự leo thang căng thẳng kể cuộc thảo luận năm 2012.