Nhiệt độ xuống dưới 2 độ C, học sinh vùng biên giới phải nghỉ học

Nhiệt độ xuống dưới 2 độ C, học sinh vùng biên giới phải nghỉ học

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 11/01/2021 | 16:25
0
Thời tiết rét đậm, rét hại đã khiến cho nhiệt độ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuống thấp. Vì vậy, nhiều nơi học sinh đã phải nghỉ học.

Nghỉ học ở nhà đốt lửa sưởi ấm

Trưa 11/1, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trước thời tiết giá lạnh trên địa bàn, nhiều trường đã phải cho học sinh nghỉ học để tránh rét, đảm bảo sức khỏe cho các em.

Cụ thể, sáng nay có 41 trường học trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới Việt – Lào ở các xã như: Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Lống, Mường Ải, Keng Đu, Huồi Tụ, Bắc Lý… có nhiệt độ từ 1 độ C – 5 độ C nên học sinh tất cả các cấp học ở vùng này được nghỉ học để tránh rét.

Giáo dục - Nhiệt độ xuống dưới 2 độ C, học sinh vùng biên giới phải nghỉ học

Nhiều học sinh phải nghỉ học do quá rét.

Đợt rét đậm rét hại diễn ra từ đầu tháng 1/2021 cho đến nay, vùng miền núi cao chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Kỳ Sơn. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, có nơi 1 - 2 độ như vùng Mường Lống, Na Ngoi, Mường Ải của huyện Kỳ Sơn.

Đặc biệt, nhiều nơi đã xuất hiện băng tuyết phủ trắng cây cỏ như ở bản Buộc Mú 1, xã Na Ngoi, một bản gần đường biên giới. Kèm theo sương mù dày đặc khiến cảm giác lạnh kèm theo tê buốt vô cùng khắc nghiệt. Vì vậy, người dân phải đốt củi sưởi ấm liên tục, và chỉ ra đường khi có việc cần thiết. Ban đêm có khi phải đắp 3 chăn bông mới đủ ấm.

Ông Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, cao điểm vào những ngày từ 1/1 - 10/1, trên các bản giáp biên giới ở Na Ngoi nhiệt độ càng ngày càng thấp, cộng với sương mù dày đặc gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi.

“Chúng tôi đã có văn bản gửi đến các nhà trường để có phương án chống rét kịp thời. Trong đó, đề nghị các trường chủ động che chắn các cửa sổ và các ô cửa có gió lùa vào để không ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Đồng thời, không tổ chức các hoạt động ngoài trời như chào cờ, thể dục giữa giờ… khi nhiệt độ xuống thấp”, ông Minh nói.

Giáo dục - Nhiệt độ xuống dưới 2 độ C, học sinh vùng biên giới phải nghỉ học (Hình 2).

Sương mù và giá rét khiến cho nhiều người ngại đi ra khỏi đường.

Đặc biệt, các trường sẽ chủ động cho học sinh THCS, THPT nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ; học sinh ở bậc tiểu học và mầm non nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ. Trước khi cho nghỉ phải kịp thời thông báo cho phụ huynh, học sinh.

Tại huyện Tương Dương, ông Lô Thanh Nhất – Phó Chủ tịch UBND huyện này cho biết, trong sáng nay có 18/18 trường Mầm non, 5/19 trường Tiểu học ở các xã Yên Tĩnh, Yên Thắng, Lượng Minh, Lưu Kiền và Nhôn Mai cũng đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét.

“Các trường còn lại vẫn tiến hành học bình thường nhưng vào học muộn hơn. Chúng tôi cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương cũng đã chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên, đặc biệt là các trường bán trú, nội trú”, ông Nhất nói.

Chủ động cho học sinh nghỉ học

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Tuần trước, dù trời rét nhưng các trường trên địa bàn vẫn dạy học bình thường. Hai ngày cuối tuần, trời đặc biệt rét đậm. Do thời tiết ở Nghệ An dịp này biến động liên tục tùy theo từng vùng miền và địa bàn. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu các nhà trường cần chủ động tùy thuộc vào đặc điểm khí hậu thực tế để cho học sinh tiếp tục đi học hoặc nghỉ học”.

Giáo dục - Nhiệt độ xuống dưới 2 độ C, học sinh vùng biên giới phải nghỉ học (Hình 3).

Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các nhà trường có phương án chống rét kịp thời, bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại đã khiến nhiệt độ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuống thấp. Đặc biệt một số điểm vùng cao đã xuất hiện băng giá. Trước thực tế này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các nhà trường có phương án chống rét kịp thời, bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Cụ thể, Sở đề nghị các trường chủ động biện pháp phòng tránh rét cho học sinh. Các trường cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ đối với học sinh ở bậc tiểu học và mầm non và dưới 7 độ đối với học sinh bậc THCS và THPT. Trước khi nghỉ phải kịp thời thông báo cho phụ huynh, học sinh được biết, tránh tình trạng các em vẫn đến trường khi đã cho nghỉ.

Qua khảo sát, tại TP.Vinh và các huyện đồng bằng Nghệ An, tuần tới học sinh vẫn đến trường bình thường. Tuy nhiên, các trường cũng thông báo cho phụ huynh giờ vào lớp muộn hơn hoặc không tổ chức chào cờ đầu tuần nếu trời gió và mưa lạnh. Nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm khi tới lớp để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào khoảng 22h đêm qua, mưa tuyết đã rơi tại xã Y Tý, huyện Bát Xát và thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Sáng sớm nay, 11/1, tuyết vẫn tiếp tục rơi ở những khu vực trên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong chiều và đêm nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào. Ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

 

Hàng chục trường ở Lạng Sơn cho học sinh nghỉ học tránh rét

Thứ 5, 17/12/2020 | 20:47
53 trường học trên địa bàn 5 huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Lạng Sơn cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Học sinh lớp 1 nghi bị bạn ném bi sắt vào mắt, tổn thương nặng

Thứ 5, 03/12/2020 | 07:17
Nam sinh lớp 1 ở Thanh Hóa nghi bị bạn học ném viên bi sắt vào mắt, bị tổn thương nặng phải nhập viện phẫu thuật và chưa xác định khả năng phục hồi.

Đà Nẵng cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tránh bão số 13

Thứ 6, 13/11/2020 | 15:43
Học sinh, sinh viên ở TP.Đà Nẵng được nghỉ học ngày 14/11 để phòng tránh bão số 13 (bão Vamco).
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...