Nhiều học sinh tiểu học ở Vũng Tàu nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Nhiều học sinh tiểu học ở Vũng Tàu nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Thứ 5, 11/03/2021 | 14:04
0
Gần 40 em học sinh của một trường tiểu học ở TP.Vũng Tàu nhập viện với triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn kèm tiêu chảy nghi do ngộ độc thực phẩm.

Sáng 11/3, Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vừa tiếp nhận khoảng 40 em học sinh trường Tiểu học Lê Lợi nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay bệnh viện tiếp nhận các em học sinh trên nhập viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy và nôn ói nhiều lần.

Sức khỏe - Nhiều học sinh tiểu học ở Vũng Tàu nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ tiến hành khám cho các em học sinh nhập viện nghi do ngộ độc. Ảnh: Hoàng Hưng

Các em học sinh cho biết, triệu chứng trên xuất hiện từ 15h chiều qua (10/3). Đến sáng nay các triệu chứng này ngày càng nặng và tiếp tục kéo dài cho đến khi các em đến trường học. Khi phát hiện vụ việc, Trường Tiểu học Lê Lợi đã đưa tất cả các em vào Bệnh viện Lê Lợi để cấp cứu.

Theo các em học sinh, ngày 10/3 có ăn 2 bữa tại trường, bữa trưa ăn các món trứng nhồi thịt, canh bí đỏ và cơm trắng, buổi chiều ăn mì xào bò.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu, Ban giám hiệu cùng các GV của Trường TH Lê Lợi, UBND Phường 7 (TP.Vũng Tàu) đã vào Bệnh viện Lê Lợi thăm hỏi, động viên, phối hợp với cơ sở y tế kịp thời cấp cứu, điều trị cho các HS.

Ông Nguyễn Ngọc Mẫn, Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi cho biết: “Tất cả những thức ăn của học sinh do nhà trường đặt từ một công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp tại TP.Vũng Tàu. Các mẫu thực phẩm đã được nhà trường lưu lại theo quy định. Trước mắt, chúng tôi đang phối hợp với Bệnh viện Lê Lợi để chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Còn về nguyên nhân gây ra tình trạng đau bụng hàng loạt cho học sinh của trường thì chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan liên quan, điều tra xác minh, làm rõ".

"Trong trường hợp, học sinh đau bụng có liên quan đến công ty cung cấp suất ăn công nghiệp, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với họ”. Ông Mẫn nói.

Sức khỏe - Nhiều học sinh tiểu học ở Vũng Tàu nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (Hình 2).

Các em học sinh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: Hoàng Hưng

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Lê Lợi) cho biết, sau khi được nhân viên y tế sơ cấp cứu ban đầu, cho uống thuốc, lấy phân xét nghiệm và siêu âm bụng, đến trưa 11/3, tình trạng sức khỏe của hầu hết HS đã ổn định.

Hiện, bệnh viện đã cho 35 học sinh xuất viện về nhà, còn 5 em được chuyển xuống khoa Nhi để tiếp tục điều trị. Đây là những HS sau khi được uống thuốc nhưng vẫn còn sốt cao, đau bụng và tiêu chảy chưa có dấu hiệu giảm.

“Chúng tôi xác định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân chủ yếu là do các em học sinh bị nhiễm trùng tiêu hóa thức ăn và rối loạn tiêu chảy”, bác sĩ Hiếu cho biết.

Gio Linh

100 học sinh nhập viện nghi ngộ độc khi ăn thực phẩm của đoàn từ thiện

Thứ 7, 16/01/2021 | 07:22
Hàng loạt học sinh có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu… sau khi ăn đồ ăn do một đoàn từ thiện phát.

Nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh tráng trộn

Thứ 3, 24/11/2020 | 18:23
Nhiều người ăn bánh tráng trộn lề đường sau đó có triệu chứng lâm sàng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy…

Hàng chục học sinh mầm non ở Thanh Hóa nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Thứ 2, 23/12/2019 | 15:00
Hàng chục học sinh trường mầm non Vườn Mặt Trời (Thanh Hóa) phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện ngộ độc thực phẩm.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.