Nhiều năm liên tiếp học sinh Hà Nội đạt giải Olympic khoa học trẻ quốc tế

Thứ 2, 12/02/2024 | 15:45
0
Từ năm 2019 đến nay, học sinh thành phố Hà Nội đều đạt thành tích xuất sắc với 100% thành viên đều giành giải thưởng trong Kỳ Olympic khoa học trẻ quốc tế.

Kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế được tổ chức 2 năm một lần dành cho các học sinh dưới 15 tuổi. Cuộc thi là sân chơi cho học sinh các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhằm tạo cơ hội để các em tiếp cận với khoa học, thử thách và khuyến khích ươm mầm những tài năng khoa học.

Theo Hà Nội Mới kỳ thi này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004. Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập đội tuyển gồm 6 học sinh tham dự kỳ thi lần đầu tiên vào năm 2007. Ở lần đầu tham dự, có 4/6 thành viên đội tuyển giành giải, gồm 2 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Từ năm 2019 đến nay, học sinh thành phố đã trải qua 13 lần tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế, lần nào tham dự cũng giành giải thưởng. Số lượng và chất lượng giải thưởng ngày càng có chuyển biến. Đáng chú ý, trong ba kỳ thi gần đây nhất (trong các năm 2019, 2021 và 2023), 100% học sinh đội tuyển thành phố Hà Nội đều giành giải thưởng.

Cụ thể, năm 2019 học sinh thành phố giành 3 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc; năm 2021 giành 4 Huy chương vàng và 2 Huy chương bạc. Trong kỳ thi gần đây nhất vào năm 2023, học sinh thành phố giành 1 Huy chương bạc và 5 Huy chương đồng. Cả 6 thành viên của đội tuyển đều đang học lớp 10. Theo đó, học sinh giành Huy chương bạc là em Hoàng Phạm Minh Khánh, học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton; 5 thành viên còn lại của đội tuyển giành Huy chương đồng đều là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, gồm: Hoàng Ngọc Bách, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Mai Thanh Tùng, Dương Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Nghĩa.

Giáo dục - Nhiều năm liên tiếp học sinh Hà Nội đạt giải Olympic khoa học trẻ quốc tế

Cả 6 học sinh Hà Nội đều giành huy chương Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023.

Thông tin trên Vietnam+ Kỳ thi Olympic Khoa học Trẻ Quốc tế năm 2023 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 10/12 tại Thái Lan với sự tham gia của 304 học sinh thuộc 54 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban Tổ chức đã trao 182 huy chương cho các thí sinh đoạt giải; trong đó có 34 huy chương Vàng, 61 huy chương Bạc và 87 huy chương Đồng.

Trúc Chi (t/h)

Thi Olympic quốc tế: Tại sao Việt Nam khó lọt vào top đầu?

Chủ nhật, 17/12/2023 | 10:48
Chuyên gia bày tỏ, Việt Nam được đánh giá là đội mạnh nhưng vẫn rất khó để có thể tranh giải nhất, nhì.

6 học sinh Việt Nam đều giành huy chương Olympic khoa học trẻ quốc tế

Thứ 7, 09/12/2023 | 22:22
Tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2023, 6 học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham gia dự thi. Kết quả, cả 6 em đều giành huy chương.

Bản tin 14/10: Sáu học sinh Hà Nội thi Olympic khoa học trẻ quốc tế

Thứ 3, 14/11/2023 | 06:00
Sáu học sinh Hà Nội thi Olympic khoa học trẻ quốc tế; Phát hiện xe hợp đồng vi phạm tốc độ 117 lần trong 5 ngày...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.