Nhiều

Nhiều "siêu trộm" chuyên "oanh tạc" các bệnh viện sa lưới

Thứ 6, 12/06/2020 | 11:21
0
Gần đây nạn trộm cắp xảy ra trong bệnh viện diễn ra ngày càng phổ biến. Lợi dụng việc người nhà vất vả ngược xuôi lo cho người bệnh hoặc từ nơi khác tới lạ nước lạ cái, chưa biết các chiêu trò lừa đảo của kẻ xấu, các đối tượng đã ra tay lấy cắp tiền bạc, đồ đạc.

Nạn nhân trong các vụ việc phần đa là những bệnh nhân nghèo đã "nghèo lại còn mắc cái eo", vốn mang bệnh tật trong người, gom góp được chút tiền chữa bệnh lại bị "đạo chích" vét sạch. Kẻ gian thường trà trộn làm người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế của bệnh viện nên khiến người bệnh không đề phòng rồi thực hiện hành vi phạm tội. 

“Siêu trộm” chuyên gây án tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây sa lưới

Đầu tháng 6, Công an phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) liên tục nhận được tin trình báo của nhiều người dân về việc bị mất trộm điện thoại khi đến chăm sóc người thân tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.

An ninh - Hình sự - Nhiều 'siêu trộm' chuyên 'oanh tạc' các bệnh viện sa lưới

Doãn Phi Hùng tại CQĐT.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 8/6/2020, Công an phường Lê Lợi phối hợp các đơn vị chức năng đã tóm gọn thủ phạm đứng sau các vụ trộm là Doãn Phi Hùng (SN 1980, trú Phù Sa, Viên Sơn, Sơn Tây). Đồng thời cơ quan chức năng thu giữ số tang vật gồm 17 chiếc điện thoại thuộc nhiều hãng khác nhau.

Theo Công an nhân dân, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Doãn Phi Hùng từng có 6 tiền án, trong số này có 5 tiền án đều về tội Trộm cắp tài sản. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang tạm giữ đối tượng, củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt “đạo chích” gây ra hàng loạt vụ trộm trong bệnh viện tại Sơn La

Đối tượng Tấn đã thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa cuộc sống, tỉnh Sơn La. Tổng giá trị tài sản hơn 40 triệu đồng.

Theo VOV, trong những ngày cuối năm 2019, đầu năm 2020, liên tiếp 5 vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa cuộc sống, tỉnh Sơn La khiến bệnh nhân và người nhà điều trị tại đây hoang mang, lo lắng.

An ninh - Hình sự - Nhiều 'siêu trộm' chuyên 'oanh tạc' các bệnh viện sa lưới (Hình 2).

Lâm Quang Tấn khi bị bắt giữ.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Chiềng Cơi (TP Sơn La) đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra. Ngày 15/03/2020, cơ quan chức năng đã tóm gọn đối tượng Lâm Quang Tấn (SN 1988, trú tại bản Giàn, xã Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La).

Làm việc với cán bộ điều tra, Tấn khai nhận, từ ngày 20/12/2019 đến ngày 15/03/2020 đã đột nhập vào bệnh viện trên thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp tài sản, lấy đi 5 chiếc điện thoại di động và 1,8 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 40 triệu đồng. Công an TP. Sơn La đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm ở Quảng Bình

Tháng 4/2020, cơ quan Công an thị xã Ba Đồn cũng đã bắt giữ Trần Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Nguyễn Trung Tiến (30 tuổi, ngụ xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn). Đây là hai đối tượng gây ra 8 vụ trộm điện thoại của nhân viên y tế, bệnh nhân và người thăm nuôi tại Bệnh viện đa khoa bắc Quảng Bình.

An ninh - Hình sự - Nhiều 'siêu trộm' chuyên 'oanh tạc' các bệnh viện sa lưới (Hình 3).

Hai đối tượng Hiếu và Tiến.

Theo báo Người lao động, ngày 6/4, trong thời gian nằm điều trị tại khoa Truyền nhiễm bệnh viện trên, bệnh nhân Hoàng Thị Vân đã trình báo về việc bị mất 2 chiếc điện thoại. Cùng ngày, chiếc điện thoại của bệnh nhân Cao Xuân Bằng cũng “không cánh mà bay”. Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra và xác định nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm là Trần Trung Hiếu và Nguyễn Trung Tiến. Tại CQĐT, 2 đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, lợi dụng lúc bệnh nhân và người nhà đang ngủ đã thực hiện 6 vụ khác tại bệnh viên này.

Ngày 8/4/2020, Công an thị xã Ba Đồn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Trung Hiếu và Nguyễn Trung Tiến về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt gã nghiện gây ra 7 vụ trộm trong bệnh viện

Tháng 3/2020, Công an TP.Đồng Hới tiếp nhận được nhiều đơn trình báo của các bệnh nhân nằm điều trị ở Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới về việc bị trộm cắp tài sản. Cụ thể, nhóm đối tượng đã đột nhập vào bệnh viện, táo tợn phá khóa tủ sắt của bệnh nhân rồi “hốt” sạch tài sản của các nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Nhiều 'siêu trộm' chuyên 'oanh tạc' các bệnh viện sa lưới (Hình 4).

Đối tượng Vũ Văn Phưởng.

Theo báo Công an TP.HCM, nắm bắt vụ việc, Công an TP.Đồng Hới đã tổ chức lực lượng xác minh điều tra và truy bắt được thủ phạm gây ra các vụ việc trên là Vũ Văn Phưởng (SN 1988, trú xã Giao Tiến, H.Giao Thủy, Nam Định; tạm trú tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới).

Đối tượng đã bị Công an TP.Đồng Hới tiến hành bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Phưởng khai, do nghiện ma túy nặng nên thường xuyên lẻn vào bệnh viện lấy cắp tài sản.

Minh Hoa (t/h)

 

 

Siêu trộm xe máy bệnh viện có biệt tài "bẻ" IC sa lưới

Thứ 5, 05/03/2020 | 12:02
Quý tháo rời IC rồi dùng dây điện thủ sẵn đấu nối lại hệ thống điện. Chỉ trong vài ba phút hắn có thể khởi động chiếc xe rồi mất hút.

Trộm đột nhập vào bệnh viện trộm tiền và vàng trong đêm

Thứ 4, 09/10/2019 | 19:34
Cả hai phòng Viện phí và phòng Tài chính-Kế toán của bệnh viện đều được lắp camera, tuy nhiên, kẻ gian đã dùng tấm vải để che nên camera không ghi lại được hình ảnh nào. 

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các bệnh viện

Thứ 3, 26/03/2019 | 14:59
Công an TP. Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở các bệnh viện. Điều đáng nói, dù vào tù nhiều lần về tội Trộm cắp tài sản nhưng đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Bắc Giang: Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm điện thoại tại bệnh viện

Thứ 4, 05/09/2018 | 10:18
Liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị mất điện thoại khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, Công an TP.Bắc Giang đã vào cuộc và bắt giữ kẻ gây án.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.