Đó là Trần Khánh Dư (SN 1984, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Hà Văn Hóa và Nguyễn Văn Cường (đều SN 1986, quê huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.
Qua điều tra, các bị can Dư, Hòa và Tuấn khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm máy biến áp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại các huyện Từ Sơn, Yên Phong, Thuận Thành, TP. Bắc Ninh và 21 vụ trộm biến áp khác tại các tỉnh, thành phố từ Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên cho đến Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ.
Theo tính toán, mỗi chiếc máy biến áp có giá trị khoảng 200 triệu động. Như vậy, tổng số biến áp bị chúng trộm có giá trị ước tính hơn 6,4 tỷ đồng.
Phương thức trộm cắp máy biến áp của Dư, Hòa và Tuấn là hàng ngày dùng xe máy đi dạo xem, nếu thấy trạm biến áp nào ở xa khu dân cư, có đường để xe ô tô tiếp cận, thuận lợi cho việc trộm cắp là chúng hành động.
Máy biến áp bị trộm
Chúng lái ô tô đến trạm biến áp, trèo lên dùng cờ lê tháo chân ốc vít của máy rồi dùng dây cáp nối một đầu vào máy biến áp, một đầu vào ô tô rồi dùng sức kéo để máy rơi xuống thùng xe. Mặc dù lần đầu chúng từng thất bại vì máy biến áp có trọng lượng rất nặng lên đến cả tấn, khi rơi không trúng thùng xe thì chúng không thể mang lên được. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ thì chúng đã tiến hành các vụ sau này dễ dàng. Để máy rơi xuống không gây tiếng ồn, các đối tượng còn đổ cát vào thùng xe.
Cũng theo khai nhận, sau khi trộm được mỗi chiếc biến áp, chúng mang về nhà cắt rời lấy các cuộn đồng và vỏ, rồi đem bán được khoảng 10 triệu đồng theo giá bán phế liệu. Công an cũng đã xác định được 4 đối tượng thu mua phế liệu liên quan đến vụ việc này.
Khám xét nhà ở của Dư, cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 xe ô tô tải 15 tấn cùng nhiều tang vật hành nghề của nhóm đạo chích.
Huệ Ngọc