Những câu hỏi

Những câu hỏi "tố" uẩn khúc vụ nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm

Chủ nhật, 21/10/2018 | 07:00
0
Trong những ngày qua, dư luận đang rất quan tâm tới kết luận của cơ quan chức năng về nghi vấn nữ sinh ném con từ tầng 31 xuống đất tử vong tại chung cư HH Linh Đàm. Từng chi tiết trong vụ việc được bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội và cũng nảy sinh thêm nhiều nghi vấn.

Những câu hỏi quanh lời khai

Biết rằng sự thật lúc này chỉ những người trong cuộc mới rõ, nhưng lời khai của những người có liên quan tới vụ việc vẫn thật “khó tin, hoàn toàn không logic với lương tâm” - theo bình luận trên mạng xã hội của tài khoản Minh Phong Lê.

Rất nhiều ý kiến, quan điểm được chia sẻ kể từ khi vụ việc xảy ra, muôn hình vạn trạng, có cả trăm nghìn cảm xúc. Từ góc nhìn khách quan của cộng đồng mạng, không ít “lỗ hổng” trong lời khai của những người có liên quan mới được khơi ra.

Cộng đồng mạng - Những câu hỏi 'tố' uẩn khúc vụ nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm

Hiện trường vụ việc tối 18/10/2018

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, trung tâm tư vấn tâm lý 247 nhận định: “Với thông tin cập nhật được về câu chuyện, nhìn nhận ở góc độ tâm lý, tôi cảm thấy có rất nhiều sự bất thường. Trước hết, một người bạn trai 22 tuổi không biết bạn gái mình có thai? Nếu bạn gái đến hiện tại sinh con tương đối đủ ngày đủ tháng, thì việc bạn trai không biết với lý do béo, sẽ chỉ có thể xảy ra khi họ yêu nhau qua mạng, không gặp nhau thôi”.

Trong thực tế, một nữ sinh trẻ có thể giấu việc mình mang thai với tất cả mọi người xung quanh tới gần ngày sinh và có khả năng tự sinh con một mình trong phòng tắm?

Tài khoản Nguyen Hai Yen cho rằng: “Chắc là cô sinh viên đã tìm hiểu khá kỹ trước khi quyết định sinh con tại nhà, vì sau khi sinh còn phải cắt dây rốn, sát trùng và cầm máu nữa”.

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng cũng khẳng định: “Điều này có thể xảy ra với môi trường hiện tại ở Hà Nội. Vì bản thân nữ sinh nếu không muốn ai biết sẽ có cách: Giai đoạn đầu không lộ thì mọi thứ bình thường, khi bụng to một chút có thể nịt bụng, rồi đến giai đoạn cuối không che giấu được thì sẽ nghỉ học một thời gian. Con người xuất phát từ tự nhiên nên bản năng sinh con một mình là điều có thể làm được nếu bắt buộc”.

Theo nghiên cứu mới nhất hiện nay về trầm cảm thì mọi lứa tuổi, giai đoạn của đời người đều có thể bị trầm cảm. Giai đoạn mang thai và sau sinh nguy cơ mắc bệnh trầm cảm là 70%. Từ khi bắt đầu mang thai và sau sinh, cơ thể người mẹ có sự thay đổi vô cùng lớn, được so sánh ngang với một quả bom nguyên tử.

Vậy có thể cô sinh viên này cũng vướng vào chứng bệnh trầm cảm ngay trong quá trình mang thai, do những áp lực phải che giấu sự thật trước gia đình, bạn bè, thầy cô, và vẫn phải “diễn” một vai diễn “là mình nhưng không hẳn là chính mình” với việc không thay đổi nếp sinh hoạt, để không ai biết chuyện cô mang thai.

Trong thai kỳ chắc chắn cô sinh viên cũng ít nhất một lần đi khám và được bác sĩ tư vấn. Vậy sao khi xuất hiện cơn đau và dấu hiệu sắp “lâm bồn”, nữ sinh viên không có ý định tới bệnh viện mà lại lựa chọn nhà vệ sinh?

Phần lớn những ca nữ sinh phải sinh em bé tại nhà do ngay từ đầu đã lo lắng, sợ hãi, không dám đối diện với gia đình và xã hội nên tìm cách lẩn tránh, giấu giếm lâu nhất.

Theo lời kể của hàng xóm, khoảng thời gian vụ việc xảy ra, không nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ nào; người mẹ cũng khai rằng con sinh ra đã mất. Nhưng có không ít hồ nghi của cư dân mạng nảy sinh từ ý này, họ cho rằng, “ở chung cư có thể khá kín và khó nghe tiếng khóc”, hoặc “mới sinh, em bé bị ngạt ối nên không khóc được, phải thông đường thở bé mới có thể sống”.

Cộng đồng mạng - Những câu hỏi 'tố' uẩn khúc vụ nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm (Hình 2).

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng đưa ra những nhận định từ góc nhìn tâm lý học.

Trao đổi về những nghi vấn “rộ lên” trên mạng xã hội hai ngày qua, ThS. BS Lê Quang Hòa, Phó trưởng khoa Đẻ theo yêu cầu D3, bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận định: “Muốn xác định bé mất trước hay sau khi sinh cũng phải có bằng chứng y tế. Trường hợp thai chết lưu vẫn sinh tự nhiên bình thường, thai hỏng sẽ tự ra. Trong trường hợp cô sinh viên này, tôi không nghĩ là thai chết lưu, nhìn thai nhi là biết ngay. Nếu là sinh non, tự sinh ở nhà, lại không hiểu biết về y học thì khả năng sinh xong không cấp cứu kịp thời, bé có thể bị ngạt ối, mất là đương nhiên”.

Một tài khoản haicaygao trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm: “Việc ném con đi là tội ác nhưng chắc cô sinh viên này cũng hoảng loạn quá vì đang giấu chuyện có bầu và sinh con một mình. Và rất có thể có vấn đề về tâm lý rồi nếu không thì sẽ không vứt một hài nhi như vứt một bọc rác như thế. Người bình thường đủ tỉnh táo sẽ xét đến hậu quả vì đấy là chung cư người đông đúc, đã che giấu việc có thai thì phải giấu đến cùng chứ”.

Bình tâm nhìn lại

Xem xét những yếu tố chính có thể tác động tới hành động dại dột trên, chuyên gia Lê Văn Thắng chỉ ra: “Nữ sinh có cảm giác “một mình”, nguyên nhân chính là bố đứa bé, người đã chia tay và chối bỏ trách nhiệm. Nếu bố đứa bé cùng sát cánh thì sự việc đau lòng này sẽ không xảy ra. Tiếp theo là do nhận thức của chính nữ sinh khi sinh con ở tuổi chưa chín chắn. Nếu đủ bình tĩnh và chia sẻ sự khó khăn này với gia đình hoặc nhờ đến trợ giúp của chuyên gia tâm lý thì chắc hẳn cô gái cũng sẽ không để đến bước đường cùng như vậy”.

Đã có nhiều câu chuyện mẹ giết con gây rúng động, vì nhiều lý do khác nhau, vì vậy, nên nhìn nhận sự việc này là vấn đề của cả xã hội, nó có thể xảy ra ở bất cứ gia đình nào. Chuyên gia cũng gợi ý nên nhìn nhận người mẹ là một người bệnh, vì ai làm mẹ cũng đều cảm nhận được tình yêu của người mẹ dành cho con lớn như thế nào. Sự thực nữ sinh lúc này cũng là người đau khổ nhất, dằn vặt nhất, khi sai lầm nối tiếp sai lầm, chưa kể đến những trách nhiệm pháp lý cô có thể phải chịu.

Để tránh những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra: Đầu tiên cần đẩy mạnh truyền thông để cộng đồng đón nhận sự việc này như một hồi chuông cảnh tỉnh cho chính mình và người thân.

Mỗi gia đình cần có sự quan tâm đúng mức tới con em đi học xa nhà, tránh tình trạng chỉ lo cho con tiền, thiếu sự tương tác gắn kết tình cảm. Chính điều đó là nguyên nhân không phát hiện ra được sự thay đổi của con mình trong một thời gian dài mang thai.

Khi bản thân phải một mình đương đầu với sóng gió, chịu áp lực từ nhiều phía, rất dễ xảy ra những điều đáng tiếc. Vì thế, tại các trường học, cần thiết có phòng hỗ trợ tâm lý hoặc cung cấp địa chỉ uy tín các trung tâm tư vấn tâm lý cho các bạn học sinh, sinh viên biết, tự lựa chọn cho bản thân để “gỡ rối” kịp thời.

An Nhiên

Người mẹ nghi ném con ở Linh Đàm phạm tội Giết con mới đẻ hay Giết người?

Thứ 7, 20/10/2018 | 06:00
Để xác định tội danh nào áp dụng cho người mẹ nghi ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất, chuyên gia pháp lý cho rằng cần căn cứ vào kết quả giám định về nguyên nhân cái chết của cháu bé chết trước hay sau hành vi tàn nhẫn của người mẹ.

Lạnh người trước lời khai của nữ sinh viên ném con mới sinh ở chung cư Linh Đàm

Thứ 6, 19/10/2018 | 11:10
Sau khi tiến hành đấu tranh, Đinh Thị V.A. thừa nhận sinh con trong nhà vệ sinh xong nhưng bé đã chết nên đã vứt qua khe cửa sổ xuống đất.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.