Những điều ít biết về cách chào đón năm mới

Những điều ít biết về cách chào đón năm mới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Ngày nay, lễ chào mừng năm mới ngày càng được tổ chức nhộn nhịp và ở quy mô rộng hơn. Không khí đón năm mới 2012 tràn ngập khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch, màu da...

Lịch sử về lễ mừng năm mới

Các lễ hội đầu tiên chào mừng năm mới được ghi chép từ thời kỳ Babylon cổ đại. Người dân Babylon đã đánh dấu thời khắc đặc biệt này bằng một lễ hội tôn giáo lớn được gọi là Akitu. Sang năm mới, lễ hội Atiku được tổ chức để kỷ niệm chiến thắng huyền thoại của vị thần bầu trời Marduk đối với nữ thần biển cả độc ác Tiamat. Ngoài ra, nó còn phục vụ một mục đích chính trị quan trọng khác: Đó là thời điểm mà một vị vua mới sẽ được trao vương miện để cai trị đất nước cho năm tiếp theo.

Thế giới - Những điều ít biết về cách chào đón năm mới

Pháo hoa tại Sydney

Trong suốt thời cổ đại, các quốc gia thường chọn ngày đầu tiên của năm mới gắn liền với một sự kiện nông nghiệp hoặc thiên văn. Ví dụ, tại Ai Cập, năm mới bắt đầu khi lũ lụt sông Nile xảy ra. Trong khi đó, ngày đầu tiên của năm mới tại Trung Quốc là ngày rằm thứ hai sau đông chí.

Qua nhiều thế kỷ, vào năm 46 trước Công nguyên, sau khi tham khảo tham khảo ý kiến của các nhà thiên văn học và toán học danh tiếng nhất thời bấy giờ, hoàng đế Julius Caesar đã đưa ra cách tính lịch mới mang chính tên ông Julian, tương tự như lịch dương mà hầu hết các nước trên khắp thế giới sử dụng ngày nay. Lễ ăn mừng năm mới truyền thống bắt đầu từ đêm ngày 31 năm cũ cho đến vài tiếng đầu tiên của ngày mồng 1 năm mới. Người dân thường ăn những món truyền thống, ca múa hát để chào mừng một năm mới với những may mắn và hạnh phúc ngập tràn.

Muôn kiểu chào năm mới 2012

Những màn bắn pháo hoa tốn hàng triệu USD nhân dịp năm mới tại Sydney, trong khi tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa, được thắp sáng rực ở Dubai. Lễ chào mừng năm mới đã được tổ chức trên khắp châu Âu, với 250.000 người đến xem pháo hoa trên sông Thames. Tại quảng trường Times Square ở New York, đám đông chăm chú theo dõi thị trưởng Michael Bloomberg và ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga đếm ngược đến thời khắc giao thừa.

Thế giới - Những điều ít biết về cách chào đón năm mới (Hình 2).

Bóng bay thả trên nền trời Tokyo

Những nơi đầu tiên đón mừng năm mới là Samoa và Tokelau bởi cách tính giờ đặc biệt tại hai quốc đảo này. Khi đồng hồ điểm lúc nửa đêm vào cuối ngày 29/12, hai quốc đảo Nam Thái Bình Dương đã nhanh chóng chuyển tiếp đến ngày 31/12, bỏ qua hoàn toàn ngày 30/12.

Pháo hoa và súng nổ làm bị thương gần 500 người ở Philippines, bộ trưởng Y tế Enrique Ona cho biết, mặc dù trước đó một chiến dịch công khai kêu gọi mọi người không biến buổi lễ ăn mừng năm mới trở nên tiêu cực. Tại Nhật, những quả bóng bay với các lời ước cho một năm mới 2012 tràn đầy hạnh phúc được thả ở trước tháp Tokyo vào lúc nửa đêm. Nhiều người mong muốn một năm mới tốt đẹp sẽ đến sau năm 2011 đau thương với những trận động đất và sóng thần đã làm kiệt quệ cả đất nước Nhật.

Một giai điệu trầm lắng được phản ánh trong thông điệp năm mới của Thủ tướng Đức, Angela Merkel, cho biết năm 2012 sẽ khó khăn hơn năm 2011, nhưng ông cũng hy vọng rằng cuộc khủng hoảng nợ của châu âu sẽ mang các quốc gia thành viên lại gần nhau hơn. Về phần mình, tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, người bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 1/1/2012, nói rằng ông hy vọng năm mới, các quốc gia sẽ tiếp tục hướng đến sự dân chủ.

Trong khi đó, hàng ngàn người đã tụ tập tại quảng trường Đỏ ở Matxcơva để chứng kiến màn bắn pháo hoa lúc nửa đêm, mặc dù việc uống rượu đã bị cấm để tránh buổi ăn mừng năm mới rời khỏi tầm kiểm soát. Tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, hàng ngàn thành niên tập trung ăn mừng tại 6 địa điểm do các cơ quan chức năng tổ chức. Người dân ở trung tâm thành phố chào đón năm mới bằng cách ăn 12 quả nho trong khoảng thời gian tiếng chuông đồng hồ trung tâm Puerta del Sol ở Madrid ngân vang. Trong khi đó, hàng trăm ngàn người dự tiệc Berlin, Đức lại hòa trong tiếng nhạc sống tại cổng Brandenburg. Hàng ngàn người dân Brazil được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bãi biển thơ mộng tại thành phố Rio de Janeiro.

Hồng Nhung (theo BBC)


Tag: XH
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.