Những thí sinh trúng tuyển sớm tuyệt đối không bỏ qua bước này, tránh

Những thí sinh trúng tuyển sớm tuyệt đối không bỏ qua bước này, tránh "trượt oan" khi xét tuyển đại học

Thứ 2, 17/07/2023 | 15:09
0
Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định; khai báo, cung cấp đầy đủ, bảo đảm tính chính xác...

Tạo thuận lợi cho thí sinh

Ngày mai (18/7), Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Tuy nhiên, nhiều trường đại học đã công bố kết quả xét tuyển sớm và hiện nhiều thí sinh trúng tuyển vào cả chục trường. Tuy nhiên, thí sinh cẩn thận tránh rơi vào trường hợp đã đủ điều kiện trúng tuyển nhưng... trượt đại học.

Thông tin trên báo Phụ Nữ Việt Nam, nhiều thí sinh nhầm tưởng nhận được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm là đã xong, không cần thực hiện bước tiếp theo là đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc thực hiện đăng ký không đúng kỹ thuật. Nếu mắc sai sót này, thí sinh được xem đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành/trường đó.

Theo đó, khi thí sinh trúng tuyển vào các trường bằng phương thức xét tuyển sớm thì bước tiếp theo các em cần rà soát lại thông tin các nguyện vọng trúng tuyển vào các trường trên cổng thông tin chung của Bộ GD&ĐT sau khi các trường cập nhật danh sách lên. Nếu không có tên trên hệ thống thì các em cần kiểm tra lại từ phía các trường để xem xét bổ sung thông tin còn thiếu để tránh mất cơ hội trúng tuyển của mình.

Từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7 quy định bắt buộc tất cả thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc đăng ký số lượng nguyện vọng và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng trên hệ thống chung hoàn toàn do thí sinh quyết định. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể.

Giáo dục - Những thí sinh trúng tuyển sớm tuyệt đối không bỏ qua bước này, tránh 'trượt oan' khi xét tuyển đại học

Năm nay, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh hình thức đăng ký xét tuyển, tạo thuận lợi cho thí sinh, nhằm tránh nhầm lẫn, bỏ sót. Cụ thể, thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh (trường, nhóm ngành, ngành hoặc chương trình), không phải quan tâm đến tổ hợp và mã phương thức xét tuyển. Hệ thống xét tuyển sẽ dựa trên dữ liệu điểm thi mà thí sinh có để xét tuyển với mục tiêu tối ưu nhất.

Để đăng ký trực tuyến xét tuyển nguyện vọng, thí sinh thực hiện các bước sau:

- Đăng nhập bằng tài khoản điểm tiếp nhận cung cấp để nhập phiếu đăng ký theo 3 bước:

Bước 1: Thí sinh đăng nhập bằng CMND/CCCD và mã đăng nhập (mật khẩu) mà điểm tiếp nhận hồ sơ cung cấp hoặc trong mail đã nhận. Sau khi đăng nhập, màn hình "Đổi mã đăng nhập" sẽ hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập (đổi mật khẩu).

Bước 2: Sau khi đổi mã đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị. Thí sinh nhập các thông tin trên phiếu đăng ký.

Bước 3: Nhấn nút "Lưu mục I Phiếu đăng ký" để lưu thông tin phiếu đăng ký.

- Thí sinh sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận chưa vào duyệt:

Bước 1: Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn "Phiếu đăng ký" => "Chi tiết phiếu đăng ký" => nhấn "Sửa phiếu đăng ký".

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn cập nhật phiếu đăng ký.

- Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận từ chối duyệt:

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào tài khoản, hiển thị popup thông báo từ chối duyệt có hiển thị nội dung từ chối duyệt. Nhấn cập nhật phiếu đăng ký.

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn "Cập nhật phiếu đăng ký" để lưu các thông tin vừa sửa.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định; khai báo, cung cấp đầy đủ, bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào các cơ sở đào tạo. Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển.

Cần thật cẩn trọng để tránh trượt oan

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7 quy định bắt buộc tất cả thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

"Việc đăng ký số lượng nguyện vọng và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng trên hệ thống chung hoàn toàn do thí sinh quyết định. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất" - ông Hùng lưu ý.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết hiện không ít thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm ở nhiều trường đại học nhưng chưa phải trúng tuyển chính thức nên cần thật cẩn trọng để tránh rớt oan.

Hiện các trường đã cập nhật danh sách đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống. Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm cần rà soát lại thông tin các nguyện vọng trúng tuyển của mình trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này, TS Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM cho hay: "Với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm học bạ THPT, đánh giá năng lực... theo quy định của Bộ GD&ĐT, các bạn vẫn phải đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung.

Nếu thật sự yêu thích ngành, trường đã đủ điều kiện trúng tuyển ở phương thức nào đó chỉ cần đăng ký nguyện vọng 1 ngành, trường đó lên hệ thống thì chắc chắn sẽ trúng tuyển. Đối với xét tuyển bằng điểm thi THPT, sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) của phương thức này".

Nhiều trường công bố điểm chuẩn, điểm sàn

Theo Tiền Phong, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm và điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, ở phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT, nhiều ngành trong đó đạt đến hơn 29 điểm (ba môn), như ngành sư phạm Hóa học lấy điểm chuẩn cao nhất là 29,73, sư phạm Toán học 29,55, sư phạm Vật lý 29,5, sư phạm Sinh học 29,28. Số ngành có trên 28 điểm cũng chiếm phần lớn. Như vậy, để có thể trúng tuyển nhiều ngành, thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn từ 9 điểm trở lên.

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM điểm chuẩn nhiều ngành cũng tăng mạnh. Đáng chú ý, Kinh doanh quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất ở hai phương thức xét học bạ THPT với 29 điểm và xét kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG Tp.HCM với 900 điểm. Kế đến là Marketing với 28,5 điểm xét học bạ và 830 điểm đánh giá năng lực.

Trường Đại học Tài chính- Marketing Tp.HCM điểm chuẩn của 24 ngành học ở các phương thức đều ở mức cao. Cụ thể, ở phương thức xét điểm học bạ theo tổ hợp ba môn, thí sinh phải mỗi môn ít nhất 8 điểm mới có thể trúng tuyển, có những ngành mỗi môn phải từ 9 điểm trở lên. Còn ở phương thức xét điểm đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM, mức điểm từ 710 đến 870, theo thang điểm 1.200.

Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM ngưỡng điểm dao động từ 16 - 19 điểm tùy ngành, riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định. 

Theo VTC News, Trường Đại học Gia Định lấy điểm sàn từ 15 điểm với chương trình đại trà, từ 18 điểm đối với chương trình tài năng.

Trường Đại học Khánh Hòa nhiều ngành lấy điểm sàn từ 15 điểm.

Trường Đại học Văn hiến lấy điểm sàn dao động từ 15-18 điểm.

Trường Đại học Duy Tân có mức điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 14.

Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam đưa ra mức điểm sàn phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm trở lên và không có môn thi trong tổ hợp bị liệt.

Trúc Chi (t/h)

Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn sớm

Thứ 7, 15/07/2023 | 20:44
Mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chưa được công bố nhưng hiện nhiều trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm.

Hà Nội thêm gần 2.900 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

Thứ 3, 11/07/2023 | 14:49
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ký quyết định giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho 6 trường THPT tư thục.

Đề xuất mở trường THPT trong các trường đại học: Chuyên gia giáo dục nói gì?

Thứ 3, 11/07/2023 | 08:52
Các chuyên gia cho rằng, mở rộng hệ THPT tại các trường đại học mang lại nhiều ưu điểm và lợi ích đáng kể.

Thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học 2023, lưu ý bí quyết trúng tuyển

Thứ 2, 10/07/2023 | 11:01
Bắt đầu từ hôm nay (10/7) đến ngày 30/7, thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học năm 2023 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Chi tiết lịch nghỉ hè 2024 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:00
Năm nay hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.

Học sinh thủ đô lan tỏa kiến thức tới trẻ vùng cao

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:36
“Tựa gió hoạ mây” được tổ chức dưới hình thức buổi hoạt động ngoại khoá kết hợp tân trang thư viện trường đã nhận được sự ủng hộ và đón tiếp nồng nhiệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia tại Cần Thơ

Chủ nhật, 12/05/2024 | 13:30
Ngày 12/5, tại Tp.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 6.

Hội đồng Anh lên tiếng về việc cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ IELTS

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:40
Hội đồng Anh chính thức lên tiếng về kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT cho rằng đơn vị này cấp sai quy định hơn 90.000 chứng chỉ IELTS, Aptis trong năm 2022.

Địa phương nào có thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 cao nhất cả nước?

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:39
Kết thúc thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký trên hệ thống thi của Bộ GD&ĐT, Hà Nội nhiều nhất 109.078 thí sinh.
     
Nổi bật trong ngày

Bão từ mạnh nhất trong vòng 20 năm ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam?

Thứ 2, 13/05/2024 | 20:02
Bão Mặt Trời (hay còn gọi là bão từ) có thể tác động đến tàu vũ trụ, lưới điện, sinh vật trên Trái Đất, con người cũng có thể cảm nhận rõ tác động của nó.

Bản tin 14/5: Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm

Thứ 3, 14/05/2024 | 06:00
Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm; Xe đầu kéo bốc cháy sau va chạm liên hoàn, nhiều người bị thương...

Dự báo thời tiết ngày 14/5/2024: Miền Bắc có nơi trở mưa to

Thứ 3, 14/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (14/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Triệu tập tài xế taxi "chặt chém" khách Tây đi 50m mất 500.000 đồng

Thứ 2, 13/05/2024 | 17:05
Tài xế taxi có hành vi chặt chém du khách nước ngoài được triệu tập đến Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nam thanh niên tử vong sau khi vật liệu lạ nhặt được phát nổ

Thứ 2, 13/05/2024 | 17:45
Trong lúc đi bắt bắt ốc, người đàn ông phát hiện một vật nghi là vật liệu nổ nên đã nhặt lên để mang về, nhưng sau đó vật liệu này phát nổ khiến người này tử vong.