Những mốc thời gian về vụ kiện giữa Apple và Proview

Những mốc thời gian về vụ kiện giữa Apple và Proview

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Năm 2009, Apple đã trả Proview 55.000 USD và bây giờ “Quả táo cắn dở” đã đồng ý trả 60 triệu USD để mua lại thương hiệu iPad từ công ty Proview của Trung Quốc.

Cuối năm 2009: Apple thuê một công ty của Anh có tên Farncombe International và Giám đốc quản lý Graham Robinson, làm đại diện đàm phán. Robinson tạo ra một công ty ở Anh có tên là IP Application Development Limited ("iPad Ltd"). Sử dụng bí danh Jonathan Hargreaves, Robinson mở các cuộc đàm phán tại Hồng Kông với công ty sản xuất màn hình LCD Proview Electronic Đài Loan vừa bị phá sản. Khi đó, Robinson che giấu thực tế là ông đang là người đàm phán đại diện cho Apple.

Công nghệ - Những mốc thời gian về vụ kiện giữa Apple và Proview

23/12/2009: Apple trả cho Proview Electronics 55.000 USD để có được tên gọi iPad mà Proview đã đăng ký một vài năm trước đó. Khi được hỏi tại sao ông muốn có thương hiệu này, Robinson đã lảng tránh, và bảo đảm rằng ông sẽ không cạnh tranh với Proview.

27/1/2010: 37 ngày sau đó, Steve Jobs tung ra iPad tại San Francisco. Ngay khi sản phẩm này ra đời, sản lượng cung cấp của Apple đã không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

3/ 2010: Proview International được hỗ trợ bởi một số ngân hàng lớn của Trung Quốc và thông báo rằng quyền sử dụng nhãn hiệu iPad tại Trung Quốc đại lục thuộc về một công ty con riêng biệt là Proview Thâm Quyến, và đòi Apple phải trả thêm 1,6 tỷ USD để được bán các sản phẩm này tại Trung Quốc. Apple từ chối trả tiền.

5/2010: Apple nộp đơn khiếu nại công ty Proview Hồng Kông không tôn trọng thỏa thuận.

6/ 2011: Các tòa án Hồng Kông ra phán quyết có lợi cho Apple.

12/ 2011: Tòa án Quảng Đông Trung Quốc ra phán quyết bất lợi cho Apple.

2/ 2012: Chính quyền Trung Quốc cấm bán iPad trên các kệ hàng tại các thành phố của mình.

17/2/2012: Proview kiện Apple tại California về tội gian lận và đòi bồi thường. Vụ kiện này được miễn nhiệm 3 tháng sau đó.

3 /2012: Giám đốc điều hành Tim Cook thăm Trung Quốc và đàm phán việc này với các quan chức Trung Quốc.

5/2012: Tại phiên hòa giải của tòa án, Apple đồng ý chi trả 16 triệu USD để giải quyết vụ việc, tuy nhiên Proview không chấp nhận con số đó mà yêu cầu Apple phải trả cho họ 400 triệu USD.

6/ 2012: Vụ kiện được giải quyết khi Apple chấp nhận trả cho Proview 60 triệu USD để được bán các sản phẩm iPad tại Trung Quốc.

Thanh Vân