Hơn 200.000 người dân sống gần nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố Fukushima 1 đã được sơ tán cách xa hiện trường 20-30km vì lo ngại nguy cơ rò rỉ bức xạ. Trong số các công nhân của nhà máy, cũng có tới 700 người đã rời khỏi hiện trường.
Họ vẫn kiên trì làm việc sau thảm họa
Trong khi đó có một nhóm 50 công nhân đang bám trụ lại nhà máy bất chấp thực tế họ có thể mắc bệnh nguy hiểm hay tử vong, để chống lại nguy cơ khủng hoảng hạt nhân.
Họ làm việc trong không khí ngột ngạt của các lò phản ứng. Mặc dù được trang bị quần áo bảo hộ lao động, nhưng thực tế mức phóng xạ ở đây mạnh đến nỗi nó ngấm vài da thịt họ từng phút, từng phút.
Kiểm tra đồng hồ đo phóng xạ (ảnh AP)
Thông tin mới đây, có ít nhất 5 người đã chết và 15 người khác bị thương. Những người còn lại đang đối mặt với nguy cơ tử vong, hoặc nhiễm phóng xạ nặng.
Trong khi họ đang nỗ lực làm việc, thì thông tin xấu về hạt nhân lại tiếp tục bay về. Nước máy của Tokyo bị nhiễm xạ. Nước biển quanh Fukushima cũng được ghi nhận là đã nhiễm xạ nặng. Nhà máy số 3 ngày hôm qua 23/3 cũng bốc khói nghi ngút.
Cột khói đen bốc lên từ nhà máy số 3 hôm 23/3 đã khiến các công nhân phải sơ tán
63 trạm quan trắc xung quanh Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và vào Bắc Đại Tây Dương đang hoạt động liên tục để phát hiện việc phát tán chất phóng xạ từ Fukushima sang những khu vực này.
Những hình ảnh về công việc thường ngày của họ tại các lò phản ứng:
Kết nối đường truyền ở lò số 3,4
...ở lò số 5 và 6
Vẫn tiếp tục quá trình làm mát lò phản ứng (ảnh Getty Image)
Thanh Tùng