Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ

Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ là danh hiệu cao quý được tiến hành trao tặng hằng năm cho các cá nhân nghệ sỹ tuổi đời dưới 30, có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp dựa trên tổng số thu nhập và tần suất công việc trong năm của họ.

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ

1. Thái Trác Nghiên

Tuổi: 29

Tổng thu nhập năm: 30,8 triệu NDT

Thu nhập từ quảng cáo: 16 triệu NDT

Thu nhập từ concert: 8 triệu NDT

Tổng catse: 3,6 triệu NDT

Thu nhập từ kinh doanh: 1,2 triệu NDT

Thu nhập từ hoạt động: 2 triệu NDT

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 2).

Năm 2011 vừa qua, nguồn thu nhập chủ yếu của A Sa vẫn là làm người đại diện phát ngôn quảng cáo sản phẩm. Cô đã góp mặt trong ít nhất 10 mẫu quảng cáo với đủ loại mặt hàng đa dạng khác nhau, từ thời trang, thực phẩm cho đến mỹ phẩm, địa ốc... Mặc dù năm nay, số lượng quảng cáo mà Thái Trác Nghiên tham gia đã giảm bớt so với lúc trước, nhưng tiền thù lao cô nhận được từ công việc này thì vẫn đều đặn tăng lên. Tuy vậy, nếu so với thời điểm năm 2010 thì thu nhập của A Sa trong năm 2011 này đã có phẩn sút giảm. Nguyên nhân trước hết là do, trong năm vừa qua, ngoại trừ một bộ phim truyền hình quy tụ 10 gương mặt ngôi sao lớn thì cô không nhận thêm bất cứ dự án nào. Bên cạnh đó, concert vòng quanh thế giới đánh dấu sự trở lại của Twins cho đến hiện tại cũng mới chỉ tổ chức có 4 đêm. Về vấn đề này, rất có thể là do sự kiện ly hôn giữa cô và chồng cũ diễn ra vào hồi đầu năm đã tạo ra những ảnh hưởng không tốt.

2. Hebe

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 3).

Hiếm có ca sĩ nào mới bắt đầu sự nghiệp solo mà thành công như Hebe

Tuổi: 28

Tổng thu nhập: 42,5 triệu NDT

Thu nhập từ quảng cáo: 35 triệu NDT

Thu nhập từ album: 1,5 triệu NDT

Thu nhập từ concert cá nhân: 6 triệu NDT

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 4).

Quảng cáo là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của Hebe

Năm 2011, do Selina gặp tai nạn bị thương nặng, nên mọi hoạt động của nhóm S.H.E đều bị ngưng lại. Tuy vậy, sự nghiệp solo của Hebe dường như lại vô cùng thuận lợi. Mọi công việc của cô từ phát hành đĩa hát cho đến đóng quảng cáo đều không hề ảnh hưởng từ sự cố tạm dừng hoạt động của nhóm. Bên cạnh đó, dù rằng thù lao từ các mẫu quảng cáo Hebe tham gia với tư cách thành viên của S.H.E vẫn thuộc quyền sở hữu của cả ba người, nhưng so sánh với năm trước, thì thu nhập năm vừa qua của cô vẫn tăng lên đáng kể. Trong thời gian một năm, Hebe đã góp mặt trong hơn 10 mẫu quảng cáo sản phẩm, tham gia đến 30 show diễn ca nhạc, đồng thời còn tổ chức đêm nhạc hội cá nhân tại Singapore, Thượng Hải, Bắc Kinh, mức thù lao cao nhất của cô cũng đã lên đến số tiền 7 chữ số.

3. Angelababy

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 5).

Tuổi: 22

Tổng thu nhập: 19 triệu NDT

Thu nhập từ điện ảnh: 2,5 triệu NDT

Thu nhập làm người mẫu ảnh: 3 triệu NDT

Thu nhập từ quảng cáo: 10,5 triệu NDT

Thu nhập từ tham gia hoạt động và kinh doanh: 3 triệu NDT

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 6).

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Angelababy cũng đã có tên trong danh sách Triệu phú trẻ tuổi

Năm 2011, Angelababy vẫn giữa vững vị trí số 3 của mình trong bảng xếp hạng Triệu phú trẻ của làng giải trí Hong Kong. Dù rằng số lượng quảng cáo cô tiếp nhận và tổng thu nhập của cô có phẩn suy giảm so với thời điểm năm 2010, nhưng với hàng loạt mẫu quảng cáo cho các mặt hàng đại chúng như dầu gội đầu, nước giải khát, sản phẩm chăm sóc da, Angela đã vinh dự trở thành mỹ nhân quảng cáo hàng đầu trong số các người đẹp của SK-II. Điều đó đồng nghĩa với việc, catse quảng cáo của cô cũng sẽ phải tăng lên mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Angela cũng tỏ ra là người rất có đầu óc kinh doanh, khi quyết định khai trường một cửa hàng trên mạng, kinh doanh quần áo cũ, trang sức, cùng nhiều món đồ do cô đích thân thiết kế cho fans và các tấm poster, ảnh quảng cáo của cô từ lúc vào nghề đến nay. Không chỉ thế, cô còn cùng một số người bạn, trong đó có đạo diễn Trần Quốc Huy đầu tư 4 triệu HKD để mở quán Baby cafe tại Vượng Giác, Hong Kong.

4. Phương Đại Đồng

Tuổi: 28

Tổng thu nhập:22,5

Thu nhập từ concert: 12 triệu NDT

Thu nhập từ biểu diễn: 7,5 triệu NDT

Thu nhập từ quảng cáo: 2 triệu NDT

Thu nhập từ tham gia hoạt động: 1 triệu NDT

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 7).

Năm 2011, nam ca sỹ Hong Kong Phương Đại Đồng vì cường độ công việc quá lớn mà phải nhập viện. Vậy mà sau khi xuất viện, anh vẫn tiếp tục duy trì tiết tấu bận rộn như thế, tạo ra cú đột phá mới mẻ trong bảng xếp hạng Triệu phú trẻ tuổi của Hong Kong. Ngoài việc đánh dấu sự trở lại với concert cá nhân tổ chức tại các thành phố lớn của Trung Quốc, Phương Đại Đồng còn nhận lời tham gia trong các buổi biểu diễn tại nhiều nơi ở Hong Kong và Trung Quốc, cho nên có thể nói là anh vẫn cần mẫn kiếm tiền đến mềm cả tay giống như lúc trước. Điều đáng tiếc duy nhất đối với Phương Đại Đồng là, trong khi năm 2010, anh thu được khoản lợi nhuận hơn 10 triệu từ việc quảng cáo thì đến năm 2011, thu nhập từ công việc này lại chẳng đáng là bao.

5. Châu Tú Na

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 8).

Tuổi: 26

Tổng thu nhâp: 8,5 triệu NDT

Thu nhập đóng phim:5,5 triệu NDT

Thu nhập quảng cáo: 1 triệu NDT

Thu nhập tham gia hoạt động: 2 triệu NDT

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 9).

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Châu Tú Na còn đẩy mạnh công tác đầu tư nhằm thu lợi nhuận

Trong năm 2011 vừa qua, Châu Tú Na không chỉ góp cổ phần vào công ty quản lý của cô, mà còn dùng số tiền catse bình thường của mình để đầu tư sản xuất cho 8 bộ phim điện ảnh, truyền hình khác nhau. Tuy nhiên, cô cũng rất nhanh chóng kiếm lại số vốn đã bỏ ra bằng cách tham gia hàng loạt các hoạt động và quảng cáo. Xem ra, đó chính là phương thức làm giàu hết sức nhanh chóng và dễ dàng của Châu Tú Na.

6. Dương Thừa Lâm

Tuổi: 27

Thu nhập từ quảng cáo: 16,5 triệu NDT

Thu nhập từ đóng phim: 2,3 triệu NDT

Thu nhập từ album: 2 triệu NDT

Thu nhập từ biểu diễn: 4,3 triệu NDT

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 10).

Nhất tỉ thần tượng Đài Loan Dương Thừa Lâm

Năm 2011 vừa qua, hai thành viên nhóm S.H.E là Selina và Ella vì giới hạn độ tuổi mà đã không thể có mặt trong bảng xếp hạng này Triệu phú trẻ làng giải trí Đài Loan. Nhân cơ hội này, nữ ca sỹ - diễn viên Dương Thừa Lâm đã thừa thắng xông lên chiếm giữ ngôi vị số 3 trong bảng xếp hạng. Nguồn thu nhập trong năm vừa rồi của Dương Thừa Lâm có biến chuyển chủ yếu là do thù lao đóng phim của cô đã tăng lên sau sự kiện Liên hoan phim Kim Chung, hơn nữa, nhờ có hình tượng trẻ trung, khả ái mà Dương Thừa Lâm luôn khiến các đơn vị sản xuất không ngần ngại móc hầu bao mời cô đóng quảng cáo. Mặc dù catse mỗi một tập phim do Dương Thừa Lâm đóng mới tăng lên mức 300 ngàn Tân Đài tệ, nhưng các bộ phim này đều lập thành tích hết sức khả quan, liên tục lọt vào top rating ở đại lục. Hai album cô mới tung ra thị trường cũng đạt lượng tiêu thụ lý tưởng, còn các show diễn tham gia thì cũng vùn vụt tăng lên.

7. Nguyễn Kinh Thiên

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 11).

Tuổi: 29

Tổng thu nhập: 19 triệu NDT

Thu nhập từ quảng cáo: 15 triệu NDT

Thu nhập từ đóng phim: 3 triệu NDT

Thu nhập từ tham gia hoạt động: 1 triệu NDT

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 12).

Ngôi vị ảnh đế Kim mã đã giúp Nguyễn Kinh Thiên nâng cao tên tuổi của mình

Với ngôi vị Ảnh đế Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan, mức thù lao của Nguyễn Kinh Thiên ở cả hai bờ đại dương đều tăng. Tổng thu nhập từ việc làm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm của anh đã đạt mức 3 triệu NDT một năm, tức là ngang bằng với nhất ca Huỳnh Hiểu Minh của Trung Quốc. Về lĩnh vực quảng cáo, tuy rằng số lượng quảng cáo Nguyễn Kinh Thiên tiếp nhận trong năm 2011 không nhiều bằng năm trước, nhưng số lượng quảng cáo tại thị trường Hoa ngữ mà anh tham gia thì vẫn không ngừng tăng. Song song đó, trong lĩnh vực diễn xuất, các dự án anh tham gia đã không còn mức thù lao hơn 100 ngàn NDT như của 2 năm trước nữa, mà thay vào đó đã tăng lên 1,5 triệu.

8. Vương Tâm Lăng

Tuổi: 29

Tổng thu nhập:

Thu nhập từ quảng cáo: 12,5 triệu NDT

Thu nhập từ phát hành album: 1 triệu NDT

Thu nhập từ biểu diễn: 5,25 triệu NDT

Sự kiện - Những triệu phú trẻ tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Hình 13).

Với việc tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường đại lục, nữ nghệ sỹ Vương Tâm Lăng tiếp tục duy trì mức thù lao cá nhân dao động trong khoảng từ 300 - 350 ngàn NDT tương ứng với mỗi một buổi biểu diễn. Trong lĩnh vực diễn xuất, phim truyền hình thần tượng Phải lòng Tra Mỹ Lạc do Vương Tâm Lăng đảm nhận vai chính tuy không đạt thành tích cao khi phát sóng ở Đài Loan, nhưng vào cùng thời điểm lại tạo nên cơn sốt yêu thích ở đại lục. Còn về sự nghiệp ca hát của cô, mặc dù lượng tiêu thụ của album không có cách nào tạo bước đột phá, nhưng lợi nhuận thu được vẫn tăng hơn 6 triệu NDT so với năm trước.

[B]Top 6 triệu phú trẻ trong làng giải trí Hong Kong năm 2011[/B]

No.1: Thái Trác Nghiên (30,8 triệu NDT)

No.2: Phương Đại Đồng (22,5 triệu NDT)

No.3: Angelababy (19 triệu NDT)

No.4: Đặng Lệ Hân (15,25 triệu NDT)

No.5: Châu Tú Na (8,5 triệu NDT)

No.6: Lý Trị Đình (7 triệu NDT)

Top 10 triệu phú trẻ tuổi làng giải trí Đài Loan năm 2011

No.1: Hebe (42,5 triệu NDT)

No.2: Tiêu Kính Đằng (27,17 triệu NDT)

No.3: Dương Thừa Lâm (25,1 triệu NDT)

No.4: Quế Luân Mỹ (22 triệu NDT)

No.5: Lâm Hựu Gia (20,2 triệu NDT)

No.6: Nguyễn Kinh Thiên (19 triệu NDT)

No.7: Vương Tâm Lăng (18,75 triệu NDT)

No.8: Quách Thái Khiết (11,35 triệu NDT)

No.9: Trần Ý Hàm (9,45 triệu NDT)

No.10: Triệu Hựu Đình (9 triệu NDT)

Theo TGĐA