Sau gần 3 tháng chờ đợi, ngư dân miền Trung đã được nghe kết luận về nguyên nhân gây ra sự cố cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên – Huế vừa qua. Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã xả thải không đúng quy trình, gây ô nhiễm nguồn nước biển nghiêm trọng.
Tại buổi họp báo, Formosa đã cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi Chính phủ và người dân Việt Nam, vì đã để xảy ra sự cố ngoài mong muốn, đồng thời nhận bồi thường mọi thiệt hại đối với người dân bị ảnh hưởng với số tiền 11.500 tỷ đồng, tương đương 500 triệu USD và tìm cách khắc phục; cải thiện hệ thống xử lý nước thải của dự án để đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Mặc dù không quá bất ngờ khi “thủ phạm” khiến cá chết là Formosa nhưng kết quả này đã tạo cho người dân niềm tin mãnh liệt vào sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc điều tra, xử lí và khắc phục sự cố ngoài ý muốn này.
Sau khi chính phủ chính thức công bố nguyên nhân cá chết, nhiều ngư dân tại vùng biển Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cảm thấy phấn chấn, chuẩn bị ngư cụ để tiếp tục ra khơi bám biển.
Ghi nhận tại vùng biển Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào chiều 1/7 – một ngày sau cuộc họp báo công bố nguyên nhân cá chết, ngư dân địa phương đang hồ hởi, phấn chấn sửa sang lại thuyền buồm để chuẩn bị cho việc ra khơi bám biển. Dường như, không khí tại biển hôm nay trở nên tươi sáng hơn, tiếng ngư dân cười nói, chuyện trò rôm rả hơn.
Sau gần 3 tháng lao đao, có thời điểm neo thuyền, ngừng ra biển trong tâm trạng buồn lo, bất an, đến hôm nay, anh Đinh Văn Tuấn, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra biển từ rất sớm để sửa sang lại tàu thuyền, chuẩn bị chu đáo cho chuyến ra khơi vào sáng sớm ngày mai.
“Thực sự, tôi không quá bất ngờ khi chính Formosa là nguyên nhân gây ra cá