Ninh Bình: Tin mới nhất vụ nữ sinh 17 tuổi nghi mất tích

Ninh Bình: Tin mới nhất vụ nữ sinh 17 tuổi nghi mất tích

Thứ 4, 19/04/2017 | 17:34
0
Nghỉ học giữa chừng, nữ sinh 17 tuổi quê ở Kim Sơn (Ninh Bình) bỗng mất tích bí ẩn, mặc cho gia đình và người thân đã tìm kiếm gần 1 tháng nay.

Nữ sinh mất tích tên là Hà Thị Phương Linh (17 tuổi, trú tại thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Phương Linh là học sinh trường THPT Bình Minh nhưng đã thôi học được 2 tháng nay.

Xã hội - Ninh Bình: Tin mới nhất vụ nữ sinh 17 tuổi nghi mất tích

Nữ sinh Hà Thị Phương Linh (17 tuổi) bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Chiều 19/4, trao đổi qua điện thoại với PV báo Người Đưa Tin, anh Hà Mạnh Tuấn (SN 1993, anh trai nữ sinh) cho biết: "Phương Linh mất tích vào chiều 27/3, khi em đi học giáo lý ở nhà thờ gần nhà. Sau giờ học, Linh về nhà và có xin phép gia đình đi ra ngoài có chút việc. Tuy nhiên, đến tối người thân không thấy Linh trở về nhà”.

Cũng theo anh Tuấn, khi đi Phương Linh mang theo duy nhất 1 chiếc điện thoại, trên người có mặc chiếc áo khoác nâu.

“Sau khi Linh mất tích, gia đình chúng tôi đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Người thân trong gia đình đổ xô đi tìm kiếm và dò hỏi bạn bè nhưng đến nay đều không có tin tức”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, lần gần nhất gia đình liên lạc được với Linh là 3 ngày sau hôm mất tích (ngày 30/3 – PV). “Linh nhắn tin lại là có việc cần giải quyết, sáng hôm sau (31/3) sẽ về nhưng sau đó thì không thấy thông tin gì”, anh Tuấn kể.

Xã hội - Ninh Bình: Tin mới nhất vụ nữ sinh 17 tuổi nghi mất tích (Hình 2).

Gần 1 tháng sau sự việc, nữ sinh 17 tuổi vẫn "bặt vô âm tín". (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo anh Tuấn, Linh là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em. Ở địa phương, Linh được đánh giá là ngoan, hiền, chưa có điều tiếng gì. Vì hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mất, mẹ và em nhỏ đi làm ăn ở Gia Lai nên 2 anh em sống với ông bà ngoại. Linh đang học lớp 12 nhưng khoảng 2 tháng nay đã nghỉ học.

“Tôi đã lên Hà Nội tìm, liên lạc qua facebook, zalo nhưng đều không thấy gì. Người thân và gia đình rất lo lắng. Tôi nghi ngờ Linh đi là có người rủ vì khi đi Linh không mang đồ đạc gì theo”, anh Tuấn nói thêm.

Liên quan đến sự việc, anh Nguyễn Viết Ngọc (cậu ruột của Linh) cho biết, hiện tại số điện thoại của Linh đã cắt liên lạc.

Lãnh đạo trường THPT Bình Minh cho hay, Linh đã nghỉ học từ đợt đầu năm 2017. Tại trường, nữ sinh có học lực trung bình, không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện gia đình nữ sinh đã trình báo sự việc lên Công an huyện Kim Sơn để truy tìm tung tích, điều tra, làm rõ. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn cho hay, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Theo nhận định ban đầu của đơn vị thì đây không phải vụ mất tích hay bắt cóc, có thể nữ sinh đi chơi với bạn.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.