Nỗi niềm của những bệnh nhân chạy thận ngày cuối năm

Nỗi niềm của những bệnh nhân chạy thận ngày cuối năm

Thứ 6, 09/02/2024 | 21:43
0
Mặc dù, Tết Nguyên đán đã đến gần nhưng những bệnh nhân chạy thận vẫn phải bám trụ lại các bệnh viện để tiếp tục chạy thận, duy trì sự sống.

Hiện tại, ở các bệnh viện ở trên địa bàn TP.Vinh, tỉnh Nghệ An có hàng trăm bệnh nhân phải lọc máu chạy thận thường xuyên. Vì vậy, Tết cổ tuyền đã đến gần nhưng những bệnh nhân chạy thận vẫn phải bám trụ lại các bệnh viện để tiếp tục chạy thận, duy trì sự sống. Đa số những bệnh nhân chạy thận họ có hoàn cảnh khó khăn phải thuê trọ để điều trị bệnh.

Những ngày cận Tết này, khu trọ chạy thận đối diện bệnh viện Đa khoa TP.Vinh không có không khí Tết. Không đào, không quất,…những bệnh nhân chạy thận lặng lẽ ngồi bên nhau đốt củi sưởi ấm. Với họ, Tết đến nhưng vẫn phải chống chọi với bệnh tật.

Tết đến, những con người kém may mắn đó vẫn nương tựa vào nhau để có thể chống chọi với bệnh tật. Họ động viên, an ủi nhau trong những căn phòng trọ chật hẹp. Vợ chồng ông Nguyễn Văn K., 73 tuổi, trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã xuống ở trọ cạnh bệnh viện đã 9 năm. Do bệnh tật, đường xá đi lại khó khăn nên vợ chồng ông phải xuống thuê trọ. Ông K. bị bệnh nên vợ cũng phải xuống cùng để chăm sóc chồng. Vì không đủ tiền để thuê căn phòng trọ nhỏ với giá 1,3 triệu đồng/tháng, vợ chồng quyết định ở ghép với một bệnh nhân chạy thận khác để giảm bớt chi phí.

Dân sinh - Nỗi niềm của những bệnh nhân chạy thận ngày cuối năm

Những bệnh nhân chạy thận lặng lẽ ngồi bên nhau đốt củi sưởi ấm.

“Mặc dù phòng trọ chật chội nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng. Ông mắc bệnh nặng nên tôi phải xuống cùng để chăm sóc. Ai thuê việc gì thì tôi làm nấy kiếm thêm đồng mua gạo, dầu, …để hai vợ chồng sống qua ngày. Mấy năm qua vợ chồng tôi chưa được về nhà đón một cái Tết cùng gia đình cho trọn vẹn. Vì chỉ mãi đến chiều 30 Tết mới về được nhà. Ở nhà được hai hôm thì mồng hai đã phải xuống viện để tiếp tục lọc máu để duy trì sự song” bà Tô Thị M. nghẹn giọng nói.

Thành thông lệ, những ngày 29, 30 tháng Chạp, những người chạy thận ở đây lại đưa những chiếc bánh chưng của các nhà hảo tâm đến trao tặng ra rồi ăn uống cùng những người trong xóm trọ như một bữa tất niên cuối năm. Có những người phải đón giao thừa ở viện, có những người về đón giao thừa rồi mồng 1, hoặc mồng 2 lại vào bệnh viện chạy thận. Ngày Tết đến tâm trạng của họ ngổn ngang hơn bao giờ hết.

Dân sinh - Nỗi niềm của những bệnh nhân chạy thận ngày cuối năm (Hình 2).

Dãy nhà trọ, nơi các bệnh nhân nghèo chạy thận thuê ở. 

Những ngày cuối năm, đáng lẽ họ được sum vầy bên con cháu sắm sửa đón Tết, gói bánh chưng nhưng họ phải ở lại để chạy thận. "Gần đến Tết chúng tôi buồn lắm. Muốn về để cùng con cháu chuẩn bị Tết nhưng không được. Tết chỉ tranh thủ về nhà được một hai hôm lại phải vào. Mọi người đang quay quần đón Tết cùng gia đình mà chúng tôi phải vào chạy thận”,  Nguyễn Thị H., 69 tuổi, trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nghẹn giọng nói.

Chị Chu Thị L, 36 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cũng không giấu được cảm xúc của mình. Người phụ nữ này bị mù hai mắt và mắc bệnh thận. “Tôi mắc bệnh thận đã 5 năm rồi. Do hoàn cảnh khó khăn nên phải xuống đây thuê trọ. Chiều 30 Tết về nhà, mùng 2 Tết lại khăn gói vào để chữa bệnh. Nhà nghèo, đau ốm quanh năm nên chẳng mấy khi nghĩ đến Tết”, chị L. tâm sự.

Hầu hết các bệnh nhân ở xóm chạy thận được nhà nước hỗ trợ, các mạnh thường quân giúp đỡ, song nhiều người vẫn khó khăn, không đủ duy trì được việc chạy chữa. Họ cũng phải bươn chải đủ thứ nghề từ nhặt ve chai, rửa bát thuê, dọn dẹp nhà cửa... để có thêm tiền trang trải chi phí hằng ngày.

Với bệnh nhân chạy thận, cơm có thể bỏ bữa nhưng lọc máu thì không thể dừng ca nào. Tết, nhà nhà sum họp còn họ vẫn phải lên viện để duy trì sự sống cho chính mình. Ngày Tết đến, với những bệnh nhân ở “xóm chạy thận”, đã từ lâu họ đã không còn chúc nhau “làm ăn phát đạt” mỗi khi năm mới đến. Năm mới họ chúc cho những người hàng xóm của mình trong Tết này cũng như nhiều Tết sau vẫn đủ sức khỏe để chiến đấu với bạo bệnh. Điều họ mong muốn lúc này một phép màu để có thể chiến thắng bệnh tật, về đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Minh Tâm

Phú Quốc đón gần 2000 du khách Châu Âu "xông đất" ngày 30 Tết

Thứ 6, 09/02/2024 | 14:17
Ngày 9/2, Tp.Phú Quốc đón Tàu du lịch Aida Bella cập cảng mang theo 1.979 du khách Châu Âu, trong đó hơn 90% là du khách mang quốc tịch Đức.

Cơ sở y tế không được từ chối, xử trí chậm trễ bệnh nhân dịp Tết

Thứ 4, 07/02/2024 | 15:36
Sở Y rế đề nghị các cơ sở y tế dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh.

Tâm sự của bác sỹ điều trị bệnh nhân tâm thần những ngày trực Tết

Thứ 3, 09/02/2016 | 19:11
Đây là năm thứ 11 làm trưởng phòng và năm thứ 6 bác sĩ Dũng đón giao thừa ở bệnh viện cùng các bệnh nhân của mình.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.