Nóng 12H: Đâm chết vợ trước mặt con, người chồng lĩnh 20 năm tù

Nóng 12H: Đâm chết vợ trước mặt con, người chồng lĩnh 20 năm tù

Thứ 4, 31/01/2018 | 14:48
0
Đâm chết vợ trước mặt con, người chồng lĩnh 20 năm tù; bắt nhóm thanh niên ban ngày chơi ma túy, đêm tụ tập cướp tài sản; bắt khẩn cấp 6 đối tượng chống người thi hành công vụ... là những tin tức an ninh hình sự nóng sáng ngày 31/1.
Đâm chết vợ trước mặt con, người chồng lĩnh 20 năm tù: Ngày 31/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Trần Phú Tài (29 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) ra xét xử về tội Giết người. Theo cáo trạng, Tài và nạn nhân chung sống như vợ chồng từ năm 2006 nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai có với nhau hai người con (11 tuổi và 5 tuổi). Tháng 3/2017, Tài nghi ngờ nạn nhân có mối quan hệ “ngoài luồng” với người đàn ông khác nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Nạn nhân đưa con về ngoại thì Tài mang dao đi tìm vợ để đòi con. Trong lúc cãi nhau, người chồng đâm nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết vợ trước mặt con, người chồng lĩnh 20 năm tù: Ngày 31/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Trần Phú Tài (29 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) ra xét xử về tội Giết người. Theo cáo trạng, Tài và nạn nhân chung sống như vợ chồng từ năm 2006 nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai có với nhau hai người con (11 tuổi và 5 tuổi). Tháng 3/2017, Tài nghi ngờ nạn nhân có mối quan hệ “ngoài luồng” với người đàn ông khác nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Nạn nhân đưa con về ngoại thì Tài mang dao đi tìm vợ để đòi con. Trong lúc cãi nhau, người chồng đâm nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân tử vong.

Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chống người thi hành công vụ: Ngày 31/1, cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt tạm giam khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Y Nguyên Êban (21 tuổi), Y Jip Êban (23 tuổi), Nguyễn Tuấn Vỹ (18 tuổi), Rah Lan Lợi (19 tuổi), Y Tuyn Niê Kriêng (22 tuổi) và Y Sai Êban (23 tuổi, tất cả cùng trú tại thôn 1, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chống người thi hành công vụ: Ngày 31/1, cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt tạm giam khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Y Nguyên Êban (21 tuổi), Y Jip Êban (23 tuổi), Nguyễn Tuấn Vỹ (18 tuổi), Rah Lan Lợi (19 tuổi), Y Tuyn Niê Kriêng (22 tuổi) và Y Sai Êban (23 tuổi, tất cả cùng trú tại thôn 1, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Bắt nhóm thanh niên ban ngày chơi ma túy, đêm tụ tập cướp tài sản: Sáng 30/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Anh Tâm (21 tuổi), Lê Minh Tuệ (19 tuổi), Nguyễn Hùng Hậu (24 tuổi, cùng ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương), Lê Hoài Sơn (16 tuổi, quê Bình Thuận) và Phạm Văn Tuần (17 tuổi, quê Bình Định) để mở rộng điều tra về hành vi cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Tâm cầm đầu băng nhóm này. Ban ngày, cả nhóm tụ tập chơi ma túy. Khi đêm đến, họ điều khiển xe máy, sử dụng mã tấu để cướp, cướp giật và trộm tài sản của người dân.

Bắt nhóm thanh niên ban ngày chơi ma túy, đêm tụ tập cướp tài sản: Sáng 30/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Anh Tâm (21 tuổi), Lê Minh Tuệ (19 tuổi), Nguyễn Hùng Hậu (24 tuổi, cùng ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương), Lê Hoài Sơn (16 tuổi, quê Bình Thuận) và Phạm Văn Tuần (17 tuổi, quê Bình Định) để mở rộng điều tra về hành vi cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Tâm cầm đầu băng nhóm này. Ban ngày, cả nhóm tụ tập chơi ma túy. Khi đêm đến, họ điều khiển xe máy, sử dụng mã tấu để cướp, cướp giật và trộm tài sản của người dân.

Ẩu đả, rút súng AK bắn

Ẩu đả, rút súng AK bắn "thị uy": TAND tỉnh Hà Tĩnh ngày 30/1 mở phiên toà sơ thẩm tuyên Nguyễn Trường Sang ở huyện Cẩm Xuyên 5 năm tù về tội Giết người. HĐXX cũng tuyên bị cáo Bùi Quang Đức 32 tháng tù tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội Gây rối trật tự công cộng; Trần Hữu Quốc và Nguyễn Xuân Ngọc mỗi bị cáo 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tại quán ăn ở thị trấn Cẩm Xuyên xảy ra vụ nổ súng, đâm chém làm Lê Xuân C. (18 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) tử vong. Thấy bạn bị đâm, Đức rút súng ngắn ra bắn nhưng mọi người can ngăn. Sau khi cất khẩu súng ngắn, anh ta lấy một khẩu súng AK trong ôtô ra nổ hai phát đạn chỉ thiên rồi bỏ đi.

Một phụ nữ ở Sài Gòn nghi bị cướp sát hại: Ngày 31/1, các đội nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh Đấu chồng chị Nguyễn Thị H. (46 tuổi, quê ở Bạc Liêu) đi làm về đến phòng trọ phát hiện vợ nằm úp mặt trên nệm với vết thương trên cổ đang chảy máu, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị đã mất. Do mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nghi đây có thể là vụ giết người, cướp tài sản.

Một phụ nữ ở Sài Gòn nghi bị cướp sát hại: Ngày 31/1, các đội nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh Đấu chồng chị Nguyễn Thị H. (46 tuổi, quê ở Bạc Liêu) đi làm về đến phòng trọ phát hiện vợ nằm úp mặt trên nệm với vết thương trên cổ đang chảy máu, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị đã mất. Do mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nghi đây có thể là vụ giết người, cướp tài sản.

Hải Yến (tổng hợp)

Bắt kẻ nhẫn tâm đâm chết con trai khi đang cãi nhau với vợ cũ

Thứ 3, 12/12/2017 | 09:00
Sau khi gặp vợ cũ và con trai trước quán nhậu, Minh và vợ cũ xảy ra cãi vã. Bất ngờ, đối tượng rút dao đâm chết con trai 5 tuổi đang chơi đùa cạnh đó.

Đối tượng chống người thi hành công vụ sa lưới sau 12 năm lẩn trốn

Thứ 4, 29/03/2017 | 16:01
Tháng 3/2005, Hon đã kích động một số người ở địa phương chống lại người thi hành công vụ. Sau khi bị khởi tố, đối tượng đã nhanh chân trốn khỏi địa phương.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.