Nóng trong tuần: Clip khỏa thân của cô gái gửi bác sĩ “đi lạc” lên mạng xã hội

Chủ nhật, 24/07/2022 | 18:55
0
Clip khỏa thân của cô gái gửi bác sĩ “đi lạc” lên mạng xã hội; Người phụ nữ bị sát hại dã man ở Hải Phòng.… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Clip khỏa thân của cô gái gửi bác sĩ “đi lạc” lên mạng xã hội

Cô gái gửi clip khỏa thân nhờ bác sĩ thẩm mỹ tư vấn nhưng clip này lại đến tay tình địch. Ảnh minh họa

Ngày 24/7, VKSND quận 8 (TP HCM) đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án "Làm nhục người khác" sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Nguyễn Thị Nam Thương (SN 1990, quê Đồng Nai).

Theo cáo trạng, Thương và anh T. từng có thời gian yêu nhau sau đó hai người chia tay vào giữa năm 2020. Anh T. sau đó quen với chị H.L.

Đến tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội, Thương nhận được một clip ghi lại cảnh khỏa thân của chị L. Ngay lập tức, Thương đăng clip này lên mạng.

Khi được báo tin, chị L. đến Công an quận 8 trình báo. Theo chị L, trước đó, chị đã quay clip khỏa thân gửi cho bác sĩ thẩm mỹ N.T.A. để nhờ tư vấn nhưng không hiểu sao clip này đến tay Nam Thương. 

Diễn biến nóng tại phiên xét xử vụ "dì ghẻ" bạo hành bé 8 tuổi tử vong

Bị cáo Trang và Thái tại tòa

Sáng 21/7, Toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đưa vụ án bé N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử tại trụ sở 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985; ngụ TP HCM; cha bé A).

Bị cáo Trang bị truy tố về tội giết người (giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình) và tội hành hạ người khác. Bị cáo Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Trước tòa, bị cáo Trang vừa khai vừa khóc.

Đến 9h, HĐXX xét thấy cần giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bị hại vào ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 mà không thể thực hiện ngay tại phiên toà. Vì lẽ đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho VKSND TP HCM.

Người phụ nữ bị sát hại dã man ở Hải Phòng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 23/7, Công an TP Hải Phòng đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở khu chung cư Tinh Thành Quốc Tế, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Theo đó, chiều 22/7, tại một quán ăn trong khu chung cư trên, bà Bùi Thị H. (54 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) được phát hiện tử vong.

Nghi phạm được xác định là Trần Văn H. (60 tuổi, trú huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), là bạn trai của nạn nhân và là người làm công tại quán ăn trên.

Hàng xóm của nghi phạm cho biết, bà H. về nhà nghi phạm sinh sống như vợ chồng. Tuy nhiên, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần đánh nhau.

Quá trình điều tra, lực lượng phát hiện Trần Văn H. đã tử vong trên chiếc thuyền. Nghi phạm được cho là đã dùng kích điện đánh cá để tự tử.

Cô gái trẻ tố bị “kẻ biến thái” sàm sỡ tại Aeon Mall Long Biên

Chị A. phải nằm viện theo dõi sức khoẻ

Ngày 20/7, một lãnh đạo Công an phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.M.A. (24 tuổi, ở TP.HCM) về việc bị N.Đ.H. (37 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) sàm sỡ, hành hung.

Trong đơn trình báo, chị A cho hay, tối 16/7, chị A cùng bạn tới trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) để mua sắm. Khi chị A đứng ở cổng số 2 của trung tâm thương mại để chờ bạn thì bị H sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm.

Lúc này, chị A đã phản ứng và chất vấn H nhưng bị người này chửi bới, đánh nhiều lần vào đầu. Người đàn ông này cũng phủ nhận việc sàm sỡ chị A tại thời điểm hành hung cô gái trẻ. Lực lượng an ninh trung tâm thương mại sau đó đã mời tất cả lên phòng làm việc.

“Lúc đầu anh ta phủ nhận việc sàm sỡ, đến khi quản lý trung tâm thương mại nói có camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc thì anh ta mới thừa nhận”, chị A. chia sẻ.

Bị hàng xóm hắt nước sôi vào người, bé gái bỏng nặng

Cháu D. bị hắt nước xôi vào người

Theo lãnh đạo xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), vào tối 20/6, Hà Thị Quyên (SN 1994) do nghi ngờ chị Hà Thị Tiền (SN 1996, ở cùng xã) có quan hệ bất chính với chồng mình nên đã đun nước sôi hất vào người chị Tiền.

Thời điểm này, chị Tiền đang ngồi trên giường cùng cháu D; Hà Văn T (SN 2017) và cháu Hà Thị L (SN 2020) đều là 2 con của chị Tiền.

Sự việc trên khiến chị Tiền, cháu D, cháu L bị thương phải đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn. Kết quả giám định thương tích chị Tiền và cháu D bị tổn hại 15% sức khoẻ, cháu L bị tổn hại 6% sức khỏe.

Ngày 22/6, Công an huyện Thanh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Thị Quyên về tội Cố ý gây thương tích theo quy định.

Yến Ngọc t/h

Cùng chuyên mục

Tổng thống Belarus tiết lộ khoảnh khắc ôm đầu đạn hạt nhân

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:37
Mới đây, Tổng thống Belarus cho biết, trước khi đầu đạn hạt nhân bị đưa khỏi lãnh thổ Belarus vào đầu thập niên 90, ông đã có một hành động đặc biệt.

Về quê nghỉ lễ, người dân "nghẹt thở" vì kẹt xe và nắng nóng

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:49
Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường ở Hà Nội, TPHCM đã rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài do người dân về quê, đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ 5 ngày 30/4 và 1/5.

Gái xinh có đường cong “sóng thần” nhưng thích chụp ảnh che mặt

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:45
Chân dài 1m80 khiến người ta khó lòng rời mắt trên phố bởi vóc dáng và chiều cao nổi bật.

Bắt cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:00
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Giữa cái nắng rát da thịt, hành động cực đẹp của CSGT khiến người dân mát lòng

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Trên đường về quê nghỉ lễ trong cái nắng rát da thịt, nhiều người cảm thấy mát lòng khi được CSGT trao tận tay những chai nước suối mát lạnh để uống giải nhiệt.