Northrop Grumman sẽ cung cấp vũ khí mới cho máy bay F-35

Northrop Grumman sẽ cung cấp vũ khí mới cho máy bay F-35

Thứ 4, 27/09/2023 | 15:18
0
Northrop Grumman vừa tuyên bố Không quân Mỹ đã trao cho công ty này hợp đồng trị giá 705 triệu USD với nhiệm vụ cung cấp vũ khí tấn công thay thế.

SiAW của Northrop Grumman sử dụng thiết kế vũ khí cũng như kinh nghiệm phát triển và sản xuất của công ty này để thỏa mãn nhu cầu ưu tiên về kỹ thuật số và đẩy mạnh khả năng hoạt động của máy bay chiến đấu thuộc Không quân Mỹ.

Trong 36 tháng tới, Northrop Grumman sẽ tiếp tục phát triển vũ khí này, thực hiện tích hợp nền tảng và hoàn thành chương trình phóng thử để chuẩn bị cho chế tạo liên tục nhằm phục vụ trang bị nhanh chóng cho Không quân Mỹ. Quá trình sẽ được thực hiện tại cơ sở Northridge, California và nhà máy tích hợp tên lửa tại Phòng thí nghiệm Đạn đạo Allegany tại West Virginia.

Susan Bruce, Phó Giám đốc mảng vũ khí tiên tiến của Northrop Grumman cho biết: “SiAW của Northrop Grumman thỏa mãn nhu cầu phát triển và trang bị vũ khí kĩ thuật số đầu tiên của Không quân Mỹ. Với kinh nghiệm kỹ thuật số cao, tên lửa thế hệ mới này là một lựa chọn rẻ và linh hoạt, giúp Bộ Quốc phòng thu mua và hiện đại hóa các vũ khí sẵn có”.

SiAW là một vũ khí không-đối-đất mang lại khả năng phá hủy các mục tiêu liên tục di chuyển trong môi trường khu vực địch kiểm soát. Để thích nghi với các mối nguy hiểm liên tục thay đổi, tên lửa này được thiết kế với giao diện cấu trúc mở, cho phép liên tục nâng cấp các hệ thống phụ để nhanh chóng cải thiện khả năng hoạt động của các binh lính.

Giai đoạn phát triển thứ 2 là bước theo sau yêu cầu của Không quân Mỹ trong chương trình quy mô lớn mang tên Thu mua Vũ khí Cấp Trung đầu tiên trong lịch sử với nhiều nhu cầu tập trung vào kỹ thuật số, Cấu trúc Hệ thống Vũ khí Mở và tính linh hoạt. Không quân Mỹ đang hướng tới mục tiêu đạt khả năng hoạt động giai đoạn đầu trong năm 2026. Giai đoạn 2 bao gồm 2 thành phần:

Giai đoạn 2.1 sẽ kết thúc bằng một cuộc phóng thử sử dụng phương tiện dẫn đường.

Giai đoạn 2.2 sẽ kết thúc bằng ba cuộc phóng thử và chuyển giao mẫu tên lửa SiAW.

Quá trình phát triển SiAW là một phần trong danh mục các vũ khí tiên tiến của Northrop Grumman, bao gồm các loại vũ khí, các bộ phận thay thế và lắp ráp, các tên lửa, các thiết bị điện tử và các phương tiện đánh chặn giúp tiêu diệt hoặc ngăn ngừa các nguy cơ.

Nguyễn Quang Minh (theo Northrop Grumman Newsroom)

Rò rỉ tài liệu mật: Chính phủ Mỹ bắt giữ nhân viên 21 tuổi thuộc Vệ binh Quốc gia Không quân

Thứ 6, 14/04/2023 | 10:24
Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira trong cuộc điều tra rò rỉ tài liệu mật gây nhiều lo lắng cho Washington và các quốc gia đồng minh.

Không quân Mỹ sa thải 6 sỹ quan phụ trách căn cứ hạt nhân chiến lược

Thứ 4, 01/03/2023 | 08:55
Không quân Mỹ ngày 28/2 đã sa thải 6 sỹ quan, gồm 2 chỉ huy làm nhiệm vụ tại căn cứ hạt nhân chiến lược vì "bị mất lòng tin về khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Tướng Không quân nói về giả thuyết Mỹ vừa bắn hạ 3 UFO ngoài hành tinh

Thứ 2, 13/02/2023 | 20:37
Trong khi Mỹ chưa giải thích được nguồn gốc 3 vật thể lạ bị bắn hạ từ ngày 10 – 12/3, một số đồn đoán cho rằng chúng có thể đến từ ngoài Trái đất.

Ông Biden tới Kiev mà không có sự bảo vệ của quân đội Mỹ

Thứ 3, 21/02/2023 | 07:47
Ông Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử hiện đại tới thăm nơi đang xảy ra chiến sự mà gần như không có sự bảo vệ của quân đội Mỹ, theo AP.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.