Mới đây, NSND Bùi Đắc Sừ - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam đã có phản hồi xung quanh những tranh cãi về việc xét duyệt phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND thời gian qua. Đồng thời khẳng định, việc ông từng bị các nghệ sĩ Chèo, trong đó có NSƯT Minh Thu ‘tố’ tham ô công quỹ là không đúng sự thật.
NSND Bùi Đắc Sừ - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam.
- Tại sao những Nghệ sĩ tên tuổi, tài năng như Xuân Hinh, Minh Thu, Thanh Ngoan,… và mới đây là Chí Trung, Minh Hằng dù ‘thừa’ tiêu chuẩn vẫn bị ‘trượt’ NSND?
Ở Nhà hát Chèo có 2 trường hợp được các đồng nghiệp đánh giá rất xứng đáng là NSƯT Khắc Tư và NSƯT Thanh Ngoan, nhưng với tư cách của tôi, Thanh Ngoan và Khắc Tư không một Huy chương vàng (HCV) nào quy đổi của Hội thi đua, của Tổng thư ký. Trong khi đó, nếu theo tiêu chí xét duyệt thì sau NSƯT phải đạt 2 HCV thì là 2 người thiếu hoàn toàn.
Nhưng trong những đợt xét duyệt có tên 2 người, tôi vẫn bỏ phiếu. Lần thứ nhất, anh Khắc Tư được một phiếu (1/14) là phiếu của tôi. Chị Thanh Ngoan 4 phiếu (4/14) trong đó cũng có phiếu của tôi. Lần thứ 2, tôi đã xin hội đồng và bỏ cho Thanh Ngoan được 10 phiếu, anh Khắc Tư được 4 phiếu, trong đó có 2 phiếu là của tôi. Chứ không có người nói là ‘Tôi lên NSND rồi, tôi lại không ủng hộ ai’.
Riêng NSƯT Minh Thu, cô ấy chỉ đạt 1 huy chương vàng (HCV) sau NSƯT chứ không phải 4 HCV như cô ấy từng nói, tức là thiếu so với tiêu chuẩn. Nhưng kể cả đủ vẫn bị loại. Tôi không bỏ phiếu: Thứ nhất, cô ấy không đủ tiêu chuẩn. Thứ 2, cô ấy tuy hát hay, thông minh nhưng nhưng diễn ‘xạo’ và ngoại hình không phù hợp. NSƯT là xứng đáng, còn NSND thì không xứng đáng, không tỏa sáng.