Phù phép từ những quyển sổ đỏ giả
Bị bắt và chờ nhận hình phạt của pháp luật, Nguyễn Thị Xuân Nhàn (SN 1979, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện trong mình mang một mầm sống.
Đấu tranh tư tưởng và rồi Nhàn đã quyết định sinh con trong bao khó nhọc khi đang đối mặt với mức án cao của pháp luật. Thế nhưng, tất cả những nhọc nhằn, khắc nghiệt ấy đều do tay cô chuốc lấy...
Phạm nhân Nguyễn Thị Xuân Nhàn trong trại giam.
Theo điều tra, năm 2005, Nguyễn Thị Xuân Nhàn mua một căn nhà diện tích 34m2 tại ngõ 312 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của chị Nguyễn Thị Phương Liên.
Ngày 14/8/2008, Nhàn đến UBND quận Hoàn Kiếm đăng ký bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AB777577 mang tên Nguyễn Thị Xuân Nhàn và chồng là Đỗ Quyết Thắng.
Do có nhu cầu kinh doanh nên Nguyễn Thị Xuân Nhàn thành lập Cty TNHH DV&TM Kim Tín Phát do Nhàn làm GĐ. Trụ sở Công ty được đặt tại 17A Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là dịch vụ ăn uống và nhà hàng.
Ngày 22/10/2010, vợ chồng Nhàn đã ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm để vay 2 tỷ đồng và dùng tài sản đảm bảo là nhà tại ngõ 312 Bạch Đằng thế chấp GCNQSDĐ số AB777577 mang tên vợ chồng Nhàn, thời hạn vay 6 tháng.
Ngày 25/4/2011, Nhàn đã giải chấp số tiền 2 tỷ với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Đến ngày 30-5-2011, Nhàn tiếp tục dùng GCNQSDĐ số AB777577 để thế chấp vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm số tiền 3,5 tỷ đồng.
Trong năm 2008, với mục đích lừa đảo để chiếm đoạt tiền, Nhàn đã thuê làm giả 3 GCNQSDĐ trong đó có 2 GCNQSDĐ số: AH793734 và AH791739 cùng cấp ngày 27/1