Nữ quái mang valy tiền âm phủ đi lừa đảo lãnh án tù

Nữ quái mang valy tiền âm phủ đi lừa đảo lãnh án tù

Thứ 5, 07/04/2022 | 19:57
0
Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Nguyễn Thị Nhung đã tự nhận mình là cán bộ Văn phòng Chính phủ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sáng 7/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (SN 1970, trú tại thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngoài án phạt tù, bị cáo Nhung còn bị Tòa tuyên chịu trách nhiệm hoàn trả cho bị hại số tiền hơn 1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Nguyễn Thị Nhung đã dùng thủ đoạn gian dối, tự giới thiệu bản thân tên là Phương, làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ, có khả năng mua được xe thanh lý của Văn phòng Chính phủ với giả rẻ, làm được sổ đỏ đất nông nghiệp...

Tin tưởng lời Nhung nói, vợ chồng ông T.A.S. (ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã nhiều lần đưa tiền cho Nhung mà không biết bị lừa.

Tài liệu điều tra thể hiện, Nhung "nổ" với vợ chồng ông S., hiện tại Văn phòng Chính phủ đang bán thanh lý 1 xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger với giá 272 triệu đồng và 1 xe ô tô nhãn hiệu Camry 2.5 sản xuất năm 2016 bán thanh lý với giá 390 triệu đồng. Nhung cam kết nếu vợ chồng ông S. giao đủ tiền thì đến ngày 30/4/2021 sẽ bàn giao xe. Tin là thật, vợ chồng ông S. đồng ý mua 2 xe ô tô trên.

Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021, vợ chồng ông S. đã chuyển cho Nhung số tiền 502 triệu đồng để đặt mua 2 chiếc xe ô tô trên và chi phí nộp phí trước bạ, làm biển số đẹp. Nhận tiền, Nhung sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Chưa dừng lại tại đó, ngày 27/4/2021, Nhung còn nói dối ông S. là Nhung được giao nhiệm vụ vào Tp.HCM để lấy 7 triệu USD cho lãnh đạo, nếu lấy được tiền sẽ được chia 10 tỷ đồng. Nhung bảo ông S. thuê xe ô tô đi cùng, sẽ được trả công 5 tỷ đồng. Tin tưởng, ông S. đã thuê xe đi cùng Nhung.

Trên đường đi, Nhung bảo ông S. đưa cho mình 30 triệu đồng để bồi dưỡng cho nhân viên Ngân hàng giúp lấy tiền nhanh và thêm 10 triệu đồng để Nhung đi tiếp khách. Tin tưởng, ông S. đã đưa số tiền trên theo yêu cầu.

Về phía Nhung, sau khi nhận của ông S. 310 triệu đồng, cô ta đi mua 2 chiếc va ly, xếp đầy tiền USD âm phủ vào trong để người đàn ông đi cùng tin là đã nhận được tiền. Sau đó, Nhung tiếp tục yêu cầu ông S. đưa thêm 50 triệu đồng nữa để giải quyết công việc.

Đến ngày 2/5/2021, Nhung yêu cầu vợ ông S. nộp thêm 100 triệu đồng nữa để làm giấy tờ nhận xe ô tô. Đến lúc này, vợ chồng ông S. nghi ngờ nên kiểm tra 2 va ly thì phát hiện bên trong toàn tiền USD âm phủ nên tố cáo Nhung ra cơ quan công an.

Với hành vi nêu trên, Nhung bị HĐXX TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Han (t/h từ Pháp luật Việt Nam, Bnews) 

Bóc trần thủ đoạn thầy bói lừa đảo gần 5 tỷ đồng của các nạn nhân

Thứ 5, 07/04/2022 | 15:30
Lợi dụng việc hành nghề thầy cúng, thầy bói, Nguyễn Hùng Quân đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo số tiền gần 5 tỷ đồng.

Câu chuyện bóng đá: Vụ lừa đảo đã đưa cựu HLV ĐT Anh đến Triều Tiên

Thứ 5, 07/04/2022 | 11:26
Bài viết dưới lời kể của cây bút Ben Robinson về mùa giải Notts County đã phải trải qua cú lừa ngoạn mục bậc nhất lịch sử bóng đá.

Cảnh báo thủ đoạn giả tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo để lừa đảo

Thứ 4, 06/04/2022 | 15:57
Một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo các sở, ban, ngành... sau đó mạo danh chỉ đạo chuyển tiền phục vụ công việc để chiếm đoạt.

Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt tiền xuất khẩu lao động

Thứ 4, 06/04/2022 | 07:00
Do cần tiền tiêu xài, Đỗ Văn Đồng đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1,36 tỷ đồng tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động của các bị hại.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.