Bản tin 1/11: Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 trường học xuống đất tử vong; Tp.HCM tiếp tục cải tạo toàn bộ hồ Con Rùa

Bản tin 1/11: Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 trường học xuống đất tử vong; Tp.HCM tiếp tục cải tạo toàn bộ hồ Con Rùa

Thứ 3, 01/11/2022 | 07:00
0
Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong; Tp.HCM tiếp tục cải tạo toàn bộ hồ Con Rùa; Không cấp phép tàu thuyền đi vào vùng nguy hiểm bão số 7 là một số tin đáng chú ý.

Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 trường học xuống đất tử vong

Cụ thể, theo báo Người Lao Động, vào khoảng 17h ngày 31/10, một nữ sinh lớp 8 tại trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Yên Thế, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã không may rơi từ tầng 3 xuống sân trường.

Ngay sau đó, nữ sinh được thầy cô giáo đưa đến Bệnh viện 331 (Tp.Pleiku) cấp cứu. Nhưng tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp trước khi được đưa tới bệnh viện, chẩn đoán chấn thương sọ não.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tim, phổi nhưng thất bại. Gần 1 giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân được trả về cho gia đình lo hậu sự.

Bà Hoàng Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, cho biết tòa nhà nữ sinh lớp 8 rơi xuống mới được xây dựng. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tp.HCM tiếp tục cải tạo toàn bộ hồ Con Rùa

Zing đưa tin, UBND Tp.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc giao chính quyền quận 3 chủ trì thực hiện cải tạo, chỉnh trang phần lõi công viên hồ Con Rùa (quận 3) nhằm đồng bộ với những tuyến đường xung quanh khu vực đã chỉnh trang hồi tháng 8, nguồn kinh phí xã hội hóa theo ý kiến của địa phương trước đó.

Đánh giá hiện trạng lõi công viên, Sở Xây dựng cho biết khu vực đang được sử dụng sỏi rửa, đá mài, dẫn đến sự chênh lệch về chất liệu lẫn thẩm mỹ với phần vỉa hè và đường dạo xung quanh hồ Con Rùa. Ngoài ra, hồ nước cũng xuất hiện hiện tượng bị thấm nên không được duy trì mực nước ổn định.

Công viên hồ Con Rùa có tổng diện tích hơn 3.843 m2, bao gồm hồ nước 2.289 m2, đường dạo 937 m2, mảng xanh là 617 m2.

Công trình nâng cấp, cải tạo vỉa hè xung quanh khu vực hồ Con Rùa được thực hiện hồi tháng 4, hoàn thành vào tháng 8 vừa qua. Theo kế hoạch trước đó, giai đoạn 1, hồ con Rùa được cải tạo phần lõi trung tâm, hồ nước. Giai đoạn 2, chính quyền quận 3 muốn đầu tư toàn khu vực hồ Con Rùa theo phương án thiết kế phố đi bộ. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách và xã hội hóa.

Phố đi bộ hồ Con Rùa có quy mô 19.500 m2, chia làm 5 khu chức năng: Khu hồ nước ở trung tâm; khu trình diễn ở đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Công trường Quốc tế); khu văn hoá - triển lãm ở đường Võ Văn Tần (đoạn từ Công trường Quốc tế đến Pasteur); khu ẩm thực ở đường Trần Cao Vân (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Công trường Quốc tế); khu giải trí ở đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Công trường Quốc tế đến Nguyễn Đình Chiểu).

Không cấp phép bay, tàu, thuyền đi vào vùng nguy hiểm bão số 7

Theo Tiền phong, Bộ GTVT vừa có Công điện gửi các cơ quan trực thuộc bộ, Sở GTVT các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh tới Ninh Thuận yêu cầu chủ động ứng phó với cơn bão số 7 trên Biển Đông. Cơn bão được xếp cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn bay, an toàn sân bay, không cho phép cho máy bay cất cánh/hạ cánh và hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão.

Cục Hàng hải, Đường thủy nội địa được yêu cầu rà soát tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng bão; hướng dẫn các tàu, thuyền neo đậu, tránh, trú bão an toàn; quản lý chặt chẽ tàu rời cảng, không cấp phép rời cảng cho tàu thuyền có hành trình đi vào vùng nguy hiểm của bão.

Cục Đường bộ, Đường sắt được yêu cầu sẵn sàng phương tiện, nhân lực, vật tư để khắc phục kịp thời các sự cố về đường bộ, đường sắt do mưa bão, đảm bảo thông đường sớm nhất nếu có.

Sở GTVT các địa phương được đề nghị phối hợp, chủ động ứng phó với mưa bão, tổ chức hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí đường bị sạt lở, ngập úng nguy hiểm do mưa bão...

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 31/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta).

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 30/10: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ ở Hà Nội; Nhóm học sinh đột nhập vào trường học đập phá tài sản

Chủ nhật, 30/10/2022 | 07:00
Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ ở Hà Nội; Nhóm học sinh đột nhập vào trường học đập phá tài sản; Số mắc Covid-19 giảm sâu dưới 300 ca là các tin nổi bật.

Bản tin 29/10: Bộ Y tế cử chuyên gia hỗ trợ Bắc Kạn kiểm soát dịch cúm; Phát hiện thi thể 2 mẹ con ở Biển Hồ Pleiku

Thứ 7, 29/10/2022 | 05:00
Bộ Y tế cử chuyên gia hỗ trợ Bắc Kạn kiểm soát dịch cúm; Phát hiện thi thể 2 mẹ con ở Biển Hồ Pleiku; Tạm dừng cấp nước sạch sông Đà từ tối 29/10 là các tin nổi bật.

Bản tin 28/10: Người phụ nữ tử vong vì bị cột bê tông đổ trúng người; Ô tô tông 3 xe máy đang dừng đèn đỏ, 1 người tử vong

Thứ 6, 28/10/2022 | 06:00
Người phụ nữ tử vong vì bị cột bê tông đổ trúng người; Ô tô tông 3 xe máy đang dừng đèn đỏ, 1 người tử vong; Thêm 3 ca tử vong vì Covid-19 là một số tin đáng chú ý.

Bản tin 27/10: Nghiên cứu dùng ETC để thu phí đậu xe trong nội thành Tp.HCM; Xôn xao clip giáo viên nam có hành động "khóa tay" giáo viên nữ trong lớp học

Thứ 5, 27/10/2022 | 07:00
Nghiên cứu dùng ETC để thu phí đậu ô tô trong nội thành Tp.HCM; Xôn xao clip giáo viên nam có hành động "khóa tay" giáo viên nữ trong lớp học,...là các tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.