Nửa đêm, Đà Nẵng ban hành văn bản cho học sinh nghỉ học

Nửa đêm, Đà Nẵng ban hành văn bản cho học sinh nghỉ học

Thứ 2, 13/11/2023 | 10:12
0
Mưa lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản cho học sinh các cấp nghỉ học vào ngày 13/11.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Đà Nẵng vừa ban hành văn bản thông báo cho cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học ngày 13/11.

Đặc biệt, các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, theo VTV.

Sở yêu cầu các đơn vị, trường học thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn hiện nay; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra; đảm bảo liên lạc thường xuyên, thông suốt hai chiều giữa lãnh đạo Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo – Thủ trưởng các đơn vị, trường học – Giáo viên chủ nhiệm – Phụ huynh (học sinh, học viên).

Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chủ động khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp khi nước rút, mưa ngớt để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, lãnh đạo địa phương để được hướng dẫn xử lý. Văn bản nêu rõ: “Trong trường hợp diễn biến tình hình thời tiết còn phức tạp, kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ có thông báo tiếp theo".

Trước đó, UBND Tp.Đà Nẵng ban hành văn bản về việc tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất trước nguy cơ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 13-17/11. Do đó, các địa phương cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, ngập lụt và ứng phó đô thị, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán bảo đảm an toàn cho nhân dân; thiết lập, tổ chức lực lượng để canh gác, chốt chặn tại các tuyến đường, khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn; tổ chức nạo vét, khơi thông tuyến, cống thoát nước thuộc phạm vi quản lý để hạn chế tình trạng ngập cục bộ.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động kê tài sản, khơi thông, không làm cản trở dòng chảy, tiêu thoát nước tại các kênh, mương và cửa thu nước trước nhà để nâng cao hiệu quả phát nước.

Theo VOV, từ gần sáng 13/11 đến chiều 14/11, tại Tp.Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Từ chiều tối 14/11 đến ngày 17/11, tại Tp.Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 450 mm. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ cảnh báo người dân cần đề phòng mưa lớn với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị.

Thực tế tại Tp.Đà Nẵng, từ ngày 12/11 đã xuất hiện nhiều trận mưa vừa. Các địa phương ở Đà Nẵng đã thông báo cho người dân chủ động ứng phó với ngập úng đô thị. UBND quận Liên Chiểu huy động lực lượng, phương tiện triển khai phát quang cây, bụi rậm và thu gom, khơi thông dòng chảy dọc tuyến kênh thoát nước từ đường Hoàng Văn Thái qua cầu Bà Xí đến kênh Đa Cô nhằm phòng, chống ngập úng cho khu vực đường Mẹ Suốt ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, nơi thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn.

Trúc Chi (t/h)

Đà Nẵng: Liên tiếp đón nhận mưa lớn

Thứ 2, 13/11/2023 | 09:46
Những ngày tới đây, dự báo Tp.Đà Nẵng liên tiếp đón nhận mưa lớn. Tp.Đà Nẵng yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ, sẵn sàng có phương án sơ tán.

Đà Nẵng: Nhà dân bị nứt vì thi công dự án đường ĐT 601

Thứ 2, 13/11/2023 | 10:00
Trong quá trình lu lèn nền đường, đơn vị thi công sử dụng máy đầm nén với cường độ lớn, khiến nhiều ngôi nhà bị nứt.

Tìm nhà thầu xây lắp cầu Quảng Đà hơn 226 tỷ nối Quảng Nam – Đà Nẵng

Chủ nhật, 12/11/2023 | 14:28
Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải có uy tín, trong vòng 3 năm không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi nhà thầu.

Đà Nẵng phạt một doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm

Thứ 7, 11/11/2023 | 11:00
Vì có 3 hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Công ty TNHH Phước Minh Nghĩa bị xử phạt nặng.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.