Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
0
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Huyện Vĩnh Lộc được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều núi đá vôi và đây là lợi thế để phát triển nghề sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ. Năm 2013, làng nghề chế tác đá Làng Mai, xã Vĩnh Minh (nay là xã Minh Tân) được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận làng nghề. Đây là điều kiện thuận lợi để nghề sản xuất, chế tác đá tại xã Minh Tân nói riêng và huyện Vĩnh Lộc nói chung phát triển.

Nghề sản xuất và chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã và đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập khá, doanh thu mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Từ đó, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, quá trình phát triển “nóng”, tự phát, thiếu quy hoạch, nghề sản xuất và chế tác đá ở Vĩnh Lộc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân địa phương.

Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Hàng trăm cơ sở sản xuất, chết tác đá ở huyện Vĩnh Lộc nằm dọc QL 217 đang gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của PV, dọc Quốc lộ 217, đoạn qua xã Vĩnh Thịnh, Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc có hàng trằm cơ sở sản xuất và chế tác đá. Từ sáng sớm đến chiều tối, khi các cơ sở hoạt động, tiếng cưa xẻ đá, mài, tiếng đục đẽo… rền vang cả một vùng.

Nhà cửa, cây cối đều phủ một màu trắng bụi đá. Nước thải từ hoạt động sản xuất đá chảy tràn ra đường khiến trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa lầy lội. Người chạy xe máy, xe đạp khi qua đoạn đường này đều thấy ngộp thở vì bụi.

Bùn đá, một loại chất thải được lọc từ nước thải trong quá trình cưa xẻ đá chưa qua xử lý thải ra môi trường, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh (Hình 2).

Đá thải từ hoạt động sản xuất được san lấp ra môi trường.

Ông Thắng, một người thường xuyên tham gia giao thông qua làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc cho biết, quốc lộ 217, đoạn qua làng nghề chế tác đá khá hẹp, lưu lượng phương tiện lớn. Trời nắng thì bụi đá bay mù mịt, trời mưa thì mặt đường đóng một lớp bùn màu trắng, ô nhiễm nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc cho biết, trên địa bàn xã có hơn 100 cơ sở sản xuất, chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ đá nằm dọc Quốc lộ 217.

Theo lộ trình, khi cụm công nghiệp của huyện Vĩnh Lộc hoàn thành, sẽ di chuyển các cơ sở chế tác đá vào sản xuất tập trung, giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ông Hoàng Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Làng Mai trên địa xã đã được Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa công nhận là làng nghề truyền thống. Làng nghề có 19 hộ, chủ yếu sản xuất, chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ đá như: Bàn ghế, bia mộ, đá ốp lát …

Từ đó, “làng nghề” ngày càng được mở rộng về số lượng và quy mô một cách tự phát và hiện toàn xã có 180 cơ sở sản xuất và chế tác các sản phẩm từ đá. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại “làng nghề” chế tác đá mỹ nghệ dọc QL 217 gần đây đã được hạn chế, khắc phục.

Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh (Hình 3).

Các cơ sở chế tác đá cạnh QL 217, đoạn qua xã Vĩnh Thịnh và Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Ông Trịnh Tuấn Vũ, Phó Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc cho biết, vừa qua, huyện đã đầu tư dự án thu gom, xử lý nước thải tại các cơ sở chế tác đá mỹ nghệ với tổng số vốn hơn 9 tỷ đồng. Dự án đi vào hoạt động đã thu gom, xử lý nước thải từ hoạt động cưa xẻ đá trước khi xả ra môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Mai Xuân Tùng, Trưởng phòng TNMT huyện Vĩnh Lộc cho biết, hàng năm huyện đều có văn bản chỉ đạo các xã thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chế tác đá. Đồng thời, đề nghị các xã cho các cơ sở sản xuất và chế tác đá ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường.

Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh (Hình 4).
Đường dính đầy bụi đá.
Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh (Hình 5).

Cây cối mọc bên QL 217 nhuốm đầy bụi.

Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh (Hình 6).

Các cơ sở sản xuất, chế tác đá dọc theo QL 217.

Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh (Hình 7).

Người tham gia giao thông ngộp thở vì bụi khi đi qua đoạn đường này.

Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh (Hình 8).
Vía hè bị lấn chiếm tập kết hàng hóa.
Môi trường - Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh (Hình 9).

Cây cối, nhà cửa, vỉa hè ... phủ đầy bụi.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Về làng nghề rèn nổi tiếng xem nữ nghệ nhân độc nhất luyện thép, mài dao

Thứ 6, 08/03/2024 | 12:24
Tại làng rèn dao kéo nổi tiếng bậc nhất miền Bắc, nhiều phụ nữ vẫn hằng ngày giữ lửa lò rèn, luyện thép, sản xuất dao kéo. Trong đó, nữ nghệ nhân đã 59 tuổi vẫn miệt mài làm nghề.

"15 năm sống chung với ô nhiễm môi trường, gia đình tôi thở không nổi"

Thứ 2, 13/11/2023 | 09:42
Đó là lời bức xúc của người dân tại thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận về vấn đề ô nhiễm môi trường từ cơ sở chế biến hải sản.
Cùng tác giả

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.