Ổ nhóm chuyên trộm cắp đêm lĩnh án thích đáng

Ổ nhóm chuyên trộm cắp đêm lĩnh án thích đáng

Thứ 6, 19/05/2017 | 17:33
0
Cầm đầu ổ nhóm đạo chích 9X, Lê Duy Tú cùng đồng bọn đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố. Ngày 19/5, TAND TP.Hà Nội đã mở tòa và tuyên phạt các bị cáo bản án thích đáng

Ngày 19/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Duy Tú (SN 1993), Trần Kim Giang (SN 1996) và Trần Văn Sỹ (SN 1997) cùng ở Quảng Xương, Thanh Hóa bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 138 BLHS.

Hồ sơ điều tra - Ổ nhóm chuyên trộm cắp đêm lĩnh án thích đáng

 Các bị cáo tại tòa.

Trên cơ sở kết luận điều tra cho thấy, bản thân Tú từng có 1 tiền án, 1 tiền sự đều liên quan đến trộm cắp tài sản. Đối tượng sớm bỏ học rồi lang thang khắp các tỉnh thành trong phía Nam hành nghề “đạo chích” sau đó dạt ra Hà Nội.

Với bản chất lười lao động lại thích ăn chơi, hưởng thụ, Tú không chịu kiếm việc làm mà còn thu nạp thêm hai đồng phạm là Trần Kim Giang và Trần Văn Sỹ để hỗ trợ Tú trong việc “hành nghề”.

Mục tiêu của ổ nhóm này nhắm tới là những khu dân cư, xóm trọ hoặc chung cư mini không có người trông giữ. Giang và Sỹ có nhiệm vụ cảnh giới, còn Tú trèo vào phá cửa hoặc chui qua lỗ thoáng, ô cửa sổ để trộm cắp. Tài sản trộm cắp được sẽ mang bán và cùng nhau tiêu xài.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 2h ngày 30/11/2016, Tú và Sỹ đến khu vực phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và trộm cắp của anh Vũ Văn T. (SN 1991) 1 điện thoại iPhone 6 Gold và 1 ví tiền bên trong có 1,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Ngay hôm sau, hai đối tượng trên tiếp tục bắt taxi xuống khu vực huyện Thanh Trì và lang thang đến một dãy nhà trọ xem ai sơ hở để trộm cắp.

Tại đây, khi thấy chị Võ Thị Thanh M. (Sn 1972) đang ngủ, cửa không khóa, Sỹ đứng ngoài cảnh giới còn Tú đột nhập vào bên trong. Tên này dễ dàng lấy được 1 điện thoại OPPO Neo và 2 chiếc ba lô với tổng số tiền 800.000 đồng và 2 máy tính cầm tay.

Vụ thứ ba, các đối tượng tiếp tục trộm cắp 01 điện thoại của một người đàn ông 41 tuổi cũng ở khu vực huyện Thanh Trì.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện từ ngày 30/11/2016 đến ngày 7/12/2016 Lê Duy Tú trực tiếp thực hiện một mình 1 vụ và 5 vụ với Trần Văn Sỹ, Trần Kim Giang với tổng giá trị tài sản trộm cắp được là gần 45 triệu đồng.

Tại tòa, cả ba bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải và xin được HĐXX cho giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải có hình phạt tù tương xứng với tội phạm mà các bị cáo đã gây ra. Sau khi nghị án, HĐXX của TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Duy Tú 36 tháng tù, Trần Kim Giang và Trần Văn Sỹ cùng nhận mức án 20 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Yến Nhi

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.