Obama: Chúng ta sẽ đưa Hillary tới chiến thắng

Obama: Chúng ta sẽ đưa Hillary tới chiến thắng

Thứ 6, 29/07/2016 | 10:21
0
Đêm 27/7, tại Đại hội đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cuốn hút toàn bộ hội trường với bài phát biểu đầy lạc quan về tương lai nước Mỹ.

Trong bài phát biểu đầy màu sắc và hi vọng về tương lai, ông Obama khẳng định rằng bà Hillary Clinton là người kế nhiệm giúp ông bảo vệ những di sản của Nhà Trắng và tiếp tục những công việc mà ông vẫn đang làm dang dở trong nhiệm kỳ của mình.

Thế giới - Obama: Chúng ta sẽ đưa Hillary tới chiến thắng

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu trong Đại hội đảng Dân chủ hôm 27/7. (Ảnh: Getty Images)

“Tôi có thể tự tin khẳng định rằng chưa có người đàn ông hay phụ nữ nào phù hợp với vị trí tổng thống Mỹ hơn Hillary Clinton”, đương kim tổng thống tuyên bố.

Tổng thống Obama khẳng định rằng việc cử tri bầu cho ai không chỉ là câu chuyện về “cánh tả và cánh hữu”, đó là sự lựa chọn của người Mỹ cho thấy họ là ai, và họ có thực sự sống trong một nước Mỹ vĩ đại hay không.

“Chúng ta, những đảng viên đảng Dân chủ, luôn luôn khác biệt với đảng Cộng hòa, điều đó không phải vấn đề, vấn đề là cuộc đua này sẽ đưa đất nước của chúng ta tiến lên”.

Đương kim tổng thống khẳng định, với vai trò là Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã giúp đỡ ông rất nhiều khi ông tại nhiệm:

“Khi ngồi vào vị trí ấy, bạn vẫn không biết thế nào là xử lý khủng hoảng toàn cầu, hoặc cử thanh niên ra chiến trường. Nhưng Hillary đã có mặt trong căn phòng đó, bà ấy là một phần làm nên những quyết định”, Tổng thống Obama khẳng định. “Chúng ta sẽ đưa Hillary tới chiến thắng vào mùa thu. Bởi điều đó là cần thiết ở thời điểm này”.

Thế giới - Obama: Chúng ta sẽ đưa Hillary tới chiến thắng (Hình 2).

Những người trong hội trường reo hò ủng hộ bài phát biểu của Tổng thống Obama. (Ảnh: EPA)

Trong bài phát biểu, ông Obama liên tục ca ngợi những phẩm chất và thành tựu của bà Hillary Clinton, trong khi đó chỉ trích ông Trump và vẽ ra một bức tranh đen tối của nước Mỹ nếu ứng cử viên của đảng Cộng hòa lên làm tổng thống Mỹ khi cho rằng viên

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.