Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ đương nhiệm tới đảo quốc Caribe này trong 88 năm qua và được coi là một chuyến thăm lịch sử, bước tiếp theo hướng tới việc chấm dứt hơn nửa thế kỷ quan hệ lạnh nhạt và đối địch giữa hai bên.
Quan hệ giữa Washington và Havana sẽ trở lên tốt đẹp một khi Mỹ thực sự chấp nhận sự khác biệt còn Cuba cở mở hơn để phát triển kinh tế.
Tổng thống Barack Obama và phu nhân tại phi trường ở Havana. Ảnh Reuters.
Theo Reuters, trong thời gian ở thăm La Habana từ ngày 20-22/3, ông Tổng thống Obama sẽ hội đàm và ra tuyên bố chung với Chủ tịch Cuba Raul Castro, thăm khu phố cổ ở thủ đô La Habana, gặp gỡ giới doanh nghiệp và xã hội dân sự của Cuba. Tuy nhiên, hai bên sẽ không đề cập đến vấn đề cải cách chính trị và kinh tế.
Trước đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes đã cho biết nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có bài diễn văn tại Nhà hát lớn Alicia Alonso ở trung tâm thủ đô La Habana về tương lai quan hệ hai nước.
Ông Obama, người đã thúc đẩy việc từ bỏ chính sách cô lập nhiều năm của Mỹ đối với Cuba, mong muốn thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực thương mại song phương.
Trước thềm chuyến thăm, hai bên cũng đã có một loạt động thái tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như khôi phục dịch vụ bưu chính- điện thoại trực tiếp giữa hai nước, ký bản ghi nhớ về hợp tác trắc địa và thủy văn, xóa tên Cuba khỏi danh sách các không có đủ các biện pháp đảm bảo an ninh tại bến cảng...
Còn nhiều rào cản, khó khăn
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trở ngại lớn để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ Mỹ-Cuba. Theo các nhà phê bình tổng thống ở đảng Dân chủ, còn quá sớm để nói về kết quả của chuyến thăm này.
Ông O