Omicron có thể ít gây bệnh nghiêm trọng nhưng không phải

Omicron có thể ít gây bệnh nghiêm trọng nhưng không phải "chủng nhẹ"

Thứ 6, 07/01/2022 | 13:48
0
Mặc dù Omicron có vẻ gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn so với Delta nhưng điều đó không có nghĩa biến chủng này được phân loại là “nhẹ”.

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron dường như gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn so với chủng Delta từng chiếm ưu thế trên toàn cầu. Tuy nhiên, họ nhận định không nên phân loại Omicron là "nhẹ".

Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết: “Mặc dù Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt là ở những người đã tiêm vắc-xin, điều đó không có nghĩa Omicron được phân loại là nhẹ”.

"Cũng giống như các biến chủng trước đó, Omicron đang khiến nhiều người mắc bệnh phải nhập viện và khiến nhiều người tử vong", người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về "cơn sóng thần" khi các ca nhiễm bệnh toàn cầu tăng cao kỷ lục do sự kết hợp giữa Omicron và Delta. Điều này khiến hệ thống y tế bị quá tải và các chính phủ phải vật lộn để kiểm soát sự lây lan của SARS-CoV-2.

Trong khi đó, bà Janet Diaz, người đứng đầu về quản lý lâm sàng của WHO, thông tin, các nghiên cứu ban đầu cho thấy Omicron khiến người bệnh ít nguy cơ nhập viện hơn so với Delta.

Trong một cuộc họp báo từ trụ sở WHO tại Geneva (Thụy Sĩ), bà Diaz cho biết, Omicron có thể ít tác động hơn ở cả người trẻ và người lớn tuổi. Các nhận xét trên phù hợp với dữ liệu từ Nam Phi và Anh. Tuy nhiên, bà Diaz không cung cấp thêm chi tiết về nghiên cứu hoặc độ tuổi của những trường hợp được phân tích.

Trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lặp lại lời kêu gọi của mình về sự công bằng trên toàn cầu trong việc phân phối và tiếp cận vắc-xin.

Dựa trên tốc độ triển khai vắc-xin hiện tại, 109 quốc gia sẽ không đạt mục tiêu của WHO là 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 7. Điều đó được coi là giúp chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch.

“Hết liều tăng cường này tới liều tăng cường khác ở một số ít nước sẽ không kết thúc được đại dịch trong khi hàng tỷ người vẫn hoàn toàn không được bảo vệ”, ông Tedros nói.

Cố vấn của WHO Bruce Aylward cho hay, 36 quốc gia thậm chí chưa đạt được 10% dân số đã tiêm vắc-xin. Ông nói thêm, 80% số bệnh nhân nặng trên thế giới chưa chủng ngừa.

Theo báo cáo dịch tễ học hằng tuần của WHO, số ca bệnh tăng 71%, tương đương 9,5 triệu người, tính từ ngày 27/12/2021 tới 2/1/2022, so với tuần trước đó. Số ca tử vong giảm 10%, tương đương 41.000 người.

Minh Hoa (t/h theo  VTC, VietNamNet)

Sau 2 ngày nhiễm Omicron, bệnh nhân có thể xuất hiện 5 triệu chứng này

Thứ 5, 30/12/2021 | 11:21
Bệnh nhân nhiễm Omicron có khả năng xuất hiện các triệu chứng giống với cảm lạnh như cổ họng đau rát, đau đầu, mệt mỏi, sổ mũi, hắt hơi sau 48 tiếng nhiễm bệnh.

Nhà virus học người Mỹ: Biến thể Omicron chưa chắc nguy hiểm hơn Delta

Thứ 5, 02/12/2021 | 10:34
So sánh các đột biến của Delta và Omicron, nhà virus học người Mỹ Robert Garry cho rằng nhiều đột biến không đồng nghĩa sẽ tạo thành một loại virus nguy hiểm hơn.

Lo ngại xuất hiện các biến thể phụ có thể nguy hiểm hơn Delta

Thứ 4, 17/11/2021 | 07:00
Các quan chức y tế và các nhà khoa học đang lo ngại sự xuất hiện của các biến thể phụ có thể còn nguy hiểm hơn Delta.

Miễn dịch tự nhiên có đủ mạnh để bảo vệ bạn trước biến thể Delta?

Thứ 4, 06/10/2021 | 13:00
Nếu từng nhiễm Covid-19 bạn đã có miễn dịch với SARS-CoV-2. Vậy khả năng miễn dịch tự nhiên này có thể bảo vệ bạn trước biến thể Delta hay không?
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.