Ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Bạch Diệp chuẩn bị hầu tòa

Ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Bạch Diệp chuẩn bị hầu tòa

Chủ nhật, 14/03/2021 | 18:52
0
Dự kiến, ngày mai 15/3, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và bà Dương Thị Bạch Diệp sẽ ra hầu tòa trong vụ hoán đổi nhà đất gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng.

Theo Tiền Phong, dự kiến ngày 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), bà Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) cùng 8 bị cáo khác do sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (Q.3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM).

Trong đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại (đều nguyên là cán bộ các sở, ban, ngành TP.HCM) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM), Lê Tôn Thanh (nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT).

Trước đó phiên tòa này từng bị tạm hoãn xét xử 2 lần vì một số lý do khách quan.

An ninh - Hình sự - Ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Bạch Diệp chuẩn bị hầu tòa

Khu đất 57 Cao Thắng. Ảnh: CAND

Được biết theo cáo trạng, vào năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT-DL, trụ sở tại số 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM) xuống cấp. Để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở, đơn vị này đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương do bà Dương Thị Bạch Diệp là đại diện pháp luật.

Phía Công ty Diệp Bạch Dương đã đề nghị xây dựng trụ sở mới cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ tại khu đất số 57 Cao Thắng (quận 3). Đổi lại, khu đất số 185 Hai Bà Trưng của Trung tâm này sẽ được nhượng lại cho Công ty Diệp Bạch Dương để hợp khối với số 179-181-183 Hai Bà Trưng để xây dựng tổ hợp khách sạn nhà hàng. Ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm) đã chấp nhận phương án này.

Tháng 2/2008, bà Diệp làm đơn xin hoán đổi 2 khu đất trên và Công ty Diệp Bạch Dương hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Rum đã họp lãnh đạo Sở và thống nhất chủ trương hoán đổi. Sau đó bà Diệp gặp ông Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày về phương án hoán đổi.

Theo Công an nhân dân, tháng 3/2010, ông Nguyễn Thành Tài đã ký quyết định đồng ý chủ trương hoán đổi nói trên. Trong quá trình hoán đổi, bà Diệp đã đem thế chấp khu đất 57 Cao Thắng cho một ngân hàng để lấy 8.700 lượng vàng, nhưng không thông báo tài sản của bà đã bị thế chấp tại ngân hàng. Sau đó được sự giúp sức của loạt cán bộ TPHCM, bà Diệp nhận được giấy chứng nhận đất 185 Hai Bà Trưng và tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay tiền tại ngân hàng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

An ninh - Hình sự - Ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Bạch Diệp chuẩn bị hầu tòa (Hình 2).

Ông Nguyễn Thành Tài. Ảnh: CAND

Hành vi của ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo bị VKS truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do ông Tài ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản, dù thời điểm đó ông không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước. Còn các cán bộ vì thiếu kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất số 57 Cao Thắng.

Được biết tháng 9/2020, ông Tài đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc cho thuê khu “đất vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 252 tỉ đồng.

An ninh - Hình sự - Ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Bạch Diệp chuẩn bị hầu tòa (Hình 3).

Bà Dương Thị Bạch Diệp. Ảnh: Vietnamnet

Còn nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp từng nổi lên trong giới bất động sản khi sở hữu nhiều khu đất đẹp ở trung tâm TP HCM, trong đó có những dự án tồn tại “trên giấy” và có những dự án bị Nhà nước thu hồi.

Hồi tháng 7/2014, kết luận của Kiểm toán Nhà nước chỉ ra khoản công ty bà Diệp nợ hơn 3.700 tỷ đồng tại 1 ngân hàng. Tuy nhiên bà này từng nói khoản nợ này so với tài sản của bà có trong và ngoài nước thì không thành vấn đề. Ngoài ra nữ "đại gia" Bạch Diệp cũng từng dính vào “kỳ án” kéo dài 20 năm trong vụ vụ tranh chấp căn nhà số 36 Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TPHCM)...

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20/3.

Minh Hoa (t/h)

 

 

 

Sắp xét xử phúc thẩm vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Chủ nhật, 28/02/2021 | 18:09
Một vụ án phức tạp với 4 bị cáo và 238 người có liên quan sắp được xét xử phúc thẩm tại TP. Đà Nẵng.

Sắp xét xử vụ sập tường khiến 7 người chết ở Vĩnh Long

Chủ nhật, 28/02/2021 | 07:04
Sau gần 2 năm xảy ra sự cố sập tường khiến 7 người chết, TAND tỉnh Vĩnh Long sắp đưa vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, từng gây xôn xao dư luận ra xét xử.

Bị xét xử tội Đánh bạc, cựu PCT huyện vừa được bố trí làm chuyên viên

Thứ 6, 26/02/2021 | 16:21
Bị cách hết chức vụ trong Đảng, chính quyền và đưa ra xét xử về tội Đánh bạc, cựu Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa vừa được bố trí làm chuyên viên.

Ngày 8/3, xét xử phúc thẩm vụ sát hại 3 cảnh sát tại Đồng Tâm

Thứ 5, 25/02/2021 | 10:28
Bị tuyên án tử hình, nhiều bị cáo tham gia sát hại 3 cảnh sát tại Đồng Tâm đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.