Ông Trần Đăng Tuấn bị loại: Mặt trận Tổ Quốc HN chính thức lên tiếng

Ông Trần Đăng Tuấn bị loại: Mặt trận Tổ Quốc HN chính thức lên tiếng

Thứ 3, 19/04/2016 | 19:57
0
Theo MTTQ TP Hà Nội, ông Trần Đăng Tuấn chỉ được 13/83 phiếu tương đương 15,66% ủng hộ ứng cử vào ĐBQH tại hiệp thương lần 3.

Chiều nay (19/4), tại hội nghị giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội đã thông tin về kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn lập danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND TP nhiệm kỳ (2016 - 2012).

Thông tin tại buổi giao ban, ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội khẳng định, hội nghị đã diễn ra đúng quy trình, dân chủ.

Sau khi biểu quyết, hội nghị đã lựa chọn 38 người vào danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (trong đó có 1 người dự phòng).

Xã hội - Ông Trần Đăng Tuấn bị loại: Mặt trận Tổ Quốc HN chính thức lên tiếng

Ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội thông tin tại hội nghị giao ban - (Ảnh: Nhất Nam).

Từ 38 ứng viên do MTTQ TP lựa chọn và 13 ứng viên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu, cử tri Hà Nội sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội của TP. Số đại biểu HĐND TP là 105 người.

Đáng chú ý, tại buổi họp báo, nhiều phóng viên tham dự đã đặt câu hỏi về trường hợp ông Trần Đăng Tuấn bị loại khỏi danh sách ứng viên ĐBQH sau hội nghị hiệp thương vòng 3 ngày 15/4, dù trước đó ông Trần Đăng Tuấn khi lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú đều đạt 100% ủng hộ.

Lý giải về điều này, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn cho hay, phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú chỉ là điều kiện để bước vào vòng Hiệp thương thứ 3 tại MTTQ thành phố tổ chức. Còn việc có lọt vào danh sách bầu hay không còn phụ thuộc vào sự tín nhiệm của các đại biểu.

Theo số liệu được công bố, ông Trần Đăng Tuấn chỉ được 13/83 đại biểu ủng hộ vào danh sách ứng cử ĐBQH, đạt tỷ lệ 15,66%.

Ông Bùi Anh Tuấn khẳng định, việc lấy biểu quyết theo quy định của pháp luật, dù là trường hợp tự ứng cử, hay được cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử đều bình đẳng.

“Việc lấy

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.