Ông Zelensky đặt mục tiêu trong xung đột với Nga năm 2024

Thứ 6, 24/11/2023 | 11:09
0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu 5 lý do các đối tác nước ngoài hỗ trợ Kiev củng cố năng lực phòng không là "chiến lược đầu tư an ninh tốt nhất".

Thế giới - Ông Zelensky đặt mục tiêu trong xung đột với Nga năm 2024

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong tuyên bố ngày 23/11, ông Zelensky nói năm 2024 sẽ phải là năm mà Kiev đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng trời lãnh thổ, theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency (AA).

"Kể từ năm 2022, Ukraine đã giành lại lãnh thổ lớn hơn một nửa lãnh thổ Nga kiểm soát. Năm 2023, Ukraine khiến hạm đội Nga phải tránh hoạt động ở hầu hết các khu vực Biển Đen. Năm 2024 sẽ phải là năm mà Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng trời lãnh thổ", ông Zelensky tuyên bố.

Nga hiện đang chiếm hoàn toàn ưu thế trên không dù chỉ sử dụng một phần sức mạnh của lực lượng không quân. Các trực thăng tấn công, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV Nga đã gây ra những tổn thất đáng kể khi Ukraine mở cuộc phản công vào mùa hè.

Ông Zelensky nêu 5 lý do các đối tác nước ngoài giúp củng cố năng lực phòng không cho Ukraine là "chiến lược đầu tư an ninh tốt nhất".

Thứ nhất, ông Zelenksy nói về việc các hệ thống phòng không giúp làm giảm hiệu quả hoạt động của các máy bay Nga, giúp bảo vệ mạng sống người dân Ukraine.

Thứ hai, ông Zelensky nói các hệ thống phòng không nếu được bố trí ở tất cả các vùng và thành phố lớn, sẽ giúp khôi phục cuộc sống bình thường, thúc đẩy nền kinh tế, giảm thâm hụt ngân sách và giảm sự phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài.

Thứ ba, mạng lưới phòng không của Ukraine càng mạnh mẽ, càng giúp tạo ra thành công hơn nữa ở Biển Đen, giúp tăng lượng hàng hóa xuất khẩu, tăng sự ổn định.

Thứ tư, đầu tư xây dựng mạng lưới phòng không cho Ukraine sẽ giúp giảm bớt chi phí sửa chữa, khắc phục cơ sở hạ tầng trong các các cuộc tập kích của Nga.

Thứ năm, Ukraine có mạng lưới phòng không mạnh mẽ và rộng khắp sẽ ngăn Nga tiếp tục giáng đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát, từ đó có thể giúp "Ukraine tiến gần hơn đến mục tiêu giành lại tất cả các vùng lãnh thổ", ông Zelensky nói.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi 20 quốc gia do Đức và Pháp dẫn đầu đã thành lập liên minh phòng không nhằm giúp Kiev chống lại các mối đe doạ từ tên lửa và UAV.

Kế hoạch cụ thể chưa được liên minh công bố, nhưng mục tiêu sẽ là đảm bảo sự hỗ trợ liên tục, cũng như giúp nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng của Ukraine trong lĩnh lực phòng không.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin 20 quốc gia thành lập liên minh phòng không hỗ trợ Ukraine. Hôm 21/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

"Với chúng tôi, vấn đề chính là phải đạt được các mục tiêu của mình. Để làm được điều đó, chúng tôi phải tiếp tục chiến dịch quân sự", ông Peskov nói. 

Cùng ngày, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, Rodion Miroshnik nói Nga đủ sức đối phó NATO cho đến khi lực lượng Ukraine bị đánh bại và đến khi phương Tây không còn tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Đăng Nguyễn - Anadolu Agency

Ukraine hoãn bầu cử Tổng thống vì xung đột với Nga

Thứ 3, 07/11/2023 | 10:16
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố “đây không phải là thời điểm thích hợp cho bầu cử” ở Ukraine khi nhiệm kỳ 5 năm của ông sắp kết thúc.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.