Phá xưởng sang chiết dầu nhớt giả quy mô lớn ở Hải Dương

Phá xưởng sang chiết dầu nhớt giả quy mô lớn ở Hải Dương

Thứ 2, 20/06/2022 | 10:17
0
Bước đầu, Công an huyện Gia Lộc xác định, cơ sở sản xuất, sang chiết dầu nhớt của Kha hoạt động từ năm 2020 và không có giấy phép kinh doanh.

Ngày 20/6, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) thông tin, đơn vị đang điều tra làm rõ việc vợ chồng Nguyễn Bình Kha (trú huyện Thanh Miện) sang chiết dầu nhớt giả rồi mang đi bán ở các tỉnh vùng Tây Bắc.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 15/6, tại đường 393 thuộc địa phận xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29A - 283.71 do Trương Quang Diện (SN 1980, trú tại thôn Đạo Lâm, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển và phát hiện trên xe đang vận chuyển 60 chai chứa dầu nhớt loại 4 lít (gồm: 43 chai nhãn hiệu Castrol Magnatec 10W - 40 và 17 chai nhãn hiệu Castrol Magnatec Stop - Start 5W – 30) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Làm việc với lực lượng công an, Trương Quang Diện khai nhận đây là dầu nhớt giả, tổng giá trị tương đương hàng hóa chính hãng trên thị trường, khoảng 35 triệu đồng. Diện khai mua số hàng trên của Nguyễn Bình Kha (SN 1980, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), mục đích vận chuyển để bán kiếm lời.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Bình Kha (tại thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện) vào hồi 2h ngày 16/6, Công an huyện Gia Lộc phát hiện, thu giữ nhiều tang vật phục vụ quá trình sản xuất, sang chiết dầu nhớt giả trái phép, gồm: 1 hệ thống máy bơm và các téc chứa dầu dung tích 1.000L, 200L; 1 hệ thống máy dập nhiệt; hơn 6.000 niêm giấy dập nhiệt, nắp nhựa, vỏ chai dầu, tem chống hàng giả, nhãn dán của các nhãn hiệu dầu nhớt Castrol, HONDA, Yamaha cùng nhiều thùng giấy cáttông in nhãn hiệu các hãng dầu nhớt trên. Quá trình làm việc, Kha không xuất trình được giấy phép kinh doanh.

An ninh - Hình sự - Phá xưởng sang chiết dầu nhớt giả quy mô lớn ở Hải Dương

3 đối tượng Kha, Thu, Diện cùng tang vật tại Công an huyện Gia Lộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, cơ sở sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả của Kha hoạt động từ đầu năm 2020. Kha cùng vợ là Nguyễn Thị Thu (SN 1987, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện) thực hiện quá trình sang chiết dầu nhớt giả trái phép trong 1 nhà kho khép kín, trước cửa kho có lắp hệ thống camera. Khi ôtô của người mua đến lấy hàng sẽ đánh trực tiếp vào trong kho để bốc hàng lên xe vận chuyển đi các nơi. Địa bàn tiêu thụ số dầu nhớt giả của cơ sở này chủ yếu ở khu vực Tây Bắc (gồm các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu).

Để thực hiện hoạt động sang chiết, sản xuất dầu nhớt giả trái phép, Kha đi thu mua các vỏ chai, bình dầu nhớt đã qua sử dụng của các thương hiệu Castrol, HONDA, Yamaha… từ nhiều nơi khác nhau; đồng thời Kha thu mua một số phi dầu loại 200L của các thương hiệu Total, Mipec tại một số cửa hàng. Sau đó, Kha sử dụng dụng cụ sang chiết dầu đã được lắp đặt sẵn trong kho để sang chiết dầu từ phi 200L lên bình chứa 1.000L rồi đóng vào các chai in nhãn hiệu Castrol, HONDA, Yamaha với nhiều loại dung tích khác nhau (0,8L; 1L; 4L; 18L). Kha khai nhận, số lượng dầu giả mà cơ sở này sản xuất trong 1 tháng từ 5.000 đến 6.000L.

Hiện, Công an huyện Gia Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hương Anh (t/h từ Lao động, Tiền Phong) 

Triệt phá cơ sở sang chiết "khí cười" phục vụ quán bar, karaoke

Thứ 2, 25/04/2022 | 06:50
Hân khai nhận làm quản lý cơ sở sang chiết khí cười từ tháng 8/2021 cho một người ở Hà Nội. Tại cơ sở có 10 công nhân làm nhiệm vụ sang chiết khí vào các bình nén.

Triệt phá cơ sở sang chiết gas trái phép tại Hải Dương

Thứ 4, 13/10/2021 | 21:07
Qua kiểm tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tại nhà kho của Công ty Hồng Lạc đang diễn ra hoạt động sang chiết gas trái phép, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phát hiện cơ sở sang chiết gas “khủng” núp bóng bãi đậu xe

Thứ 5, 07/01/2021 | 19:17
Lực lượng chức năng Hải Phòng đã phát hiện bồn chứa gas “khủng” để ngoài trời, bên trong nhà tạm của bãi xe ngổn ngang bình đựng gas các loại đã được chiết nạp.

Sang chiết gas lậu: Xử lý nghiêm, loại bỏ những “quả bom" trong căn bếp

Chủ nhật, 27/12/2020 | 19:00
Sang chiết gas lậu tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nó giống như những “quả bom” hiểm họa trong khu dân cư. Tùy mức độ vi phạm, có thể bị xử lý hình sự.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.