Phải cắt bỏ 1,5m ruột sau cơn đau bụng vùng rốn

Phải cắt bỏ 1,5m ruột sau cơn đau bụng vùng rốn

Thứ 7, 09/09/2023 | 10:31
0
Người đàn ông 44 tuổi đau bụng dữ dội vào viện khám được bác sĩ chẩn đoán xoắn ruột với 1,5m ruột tím đen, hoại tử.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), mới đây, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa và Tổng hợp đã phẫu thuật cắt 1,5m ruột bị hoại tử, cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân là anh L.Đ.T. (44 tuổi, trú tại Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh) chuyển lên từ tuyến dưới trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng rốn. Bệnh nhân được chẩn đoán xoắn ruột.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Trong ổ bụng của bệnh nhân có một đoạn ruột non dài khoảng 0,5m tím đen chui vào trong mạc treo và dưới quai ruột 1 đoạn khoảng 1m hoại tử xoắn quanh gốc mạc treo.

Mặc dù các bác sĩ tiến hành ủ ấm nhưng không thể phục hồi nên đã cắt 2 đoạn ruột hoại tử. Bệnh nhân được nối ruột non, rửa bụng, đặt dẫn lưu. Sau hơn 1 tuần điều trị, người bệnh ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Đời sống - Phải cắt bỏ 1,5m ruột sau cơn đau bụng vùng rốn

Bệnh nhân đang được điều trị tại viện. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, hoại tử ruột là bệnh lý cần cấp cứu ngoại khoa. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong do nhiễm trùng. Tuy nhiên, bệnh nhân thường bị bỏ qua vì triệu chứng đơn giản. Nhiều trường hợp đau bụng sẽ nghĩ đến ngộ độc thực phẩm hoặc đau dạ dày nên người bệnh thường tự điều trị bằng cách mua thuốc uống. Khi đau bụng tăng và không chịu được, bệnh nhân mới đi cấp cứu thì lúc này ruột đã hoại tử, gây viêm phúc mạc.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, nếu thấy xuất hiện đau bụng dữ dội hoặc đau quặn bụng, đau kèm nôn, sốt… thì nên đến các cơ sở y tế gần nhất để khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Trước đó cũng có một trường hợp phải cắt 1,2m ruột. Cụ thể, bệnh nhi 12 tuổi nhập viện Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai trong tình trạng một đoạn ruột dài 1,2m xoắn bầm đen gây viêm phúc mạc ổ bụng, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, nguy kịch.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng lờ đờ, tiếp xúc kém, mạch nhanh, sốt 39,5 độ, nhiễm trùng nhiễm độc rất nặng… Qua khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm phúc mạc ổ bụng, nhiễm trùng nhiễm độc nặng nên chỉ định mổ cấp khẩn, kết hợp hồi sức tích cực.

Quá trình mổ, bác sĩ phát hiện bệnh nhi có rất nhiều quai ruột non bị xoắn, hoại tử đen thui, ổ bụng nhiều dịch nâu, thối. Đây là nguyên nhân chính gây viêm phúc mạc ổ bụng và nhiễm trùng nhiễm độc nặng cho bệnh nhi.

Sau đó, kíp mổ đã phẫu thuật cắt toàn bộ ruột hoại tử với chiều dài 1,2m cho bệnh nhi, nối 2 đoạn ruột còn lại với nhau, lau rửa và dẫn lưu ổ bụng… Sau hơn 3 giờ tỉ mỉ phẫu thuật ca mổ đã thành công.

Trúc Chi (theo Vietnamnet, Tuổi Trẻ)

Vụ “viêm ruột thừa, cắt buồng trứng”: Hỗ trợ bệnh nhân hội chẩn

Thứ 4, 19/07/2023 | 10:18
Cơ quan chức năng khẳng định, ê-kíp bác sĩ mổ cho bệnh nhân đã thực hiện đúng quy trình và sẽ hỗ trợ bệnh nhân hội chẩn chuyên gia.

Vụ viêm ruột thừa cắt buồng trứng: Ê-kíp bác sĩ nói vì lợi ích người bệnh

Chủ nhật, 16/07/2023 | 18:36
Sau khi phát hiện tai vòi đang sưng to và chứa nhiều mủ, ê-kíp bác sĩ mổ quyết định cắt vì sức khỏe của người bệnh.

Vụ viêm ruột thừa, cắt buồng trứng: Bệnh viện Bình Dương nói gì?

Chủ nhật, 16/07/2023 | 09:44
Người nhà bệnh nhân bức xúc cho rằng, ekip bác sĩ chuẩn đoán viêm ruột thừa cấp, nhưng khi tiến hành phẫu thuật thì cắt buồng trứng.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.