'Phải có cơ chế ràng buộc để hạn chế ủy quyền'

'Phải có cơ chế ràng buộc để hạn chế ủy quyền'

Thứ 4, 28/10/2015 | 09:54
0
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, phải có cơ chế ràng buộc để hạn chế việc ủy quyền trong xét xử các vụ án hành chính ở nước ta hiện nay.

Tin tức từ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội thảo luận ở hội trường (ngày 27/10) về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

Liên quan đến trường hợp người bị kiện là cơ quan tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện trong quá trình tố tụng. Đại biểu Trịnh Thanh Bình (Đoàn Bến Tre) đưa ý kiến: “Tôi đề nghị Quốc hội cân nhắc mở rộng phạm vi đại diện người ủy quyền khi bị kiện. Vì nếu chỉ ủy quyền cho cấp phó của mình sẽ khó khăn vướng mắc trong quản lý hành chính Nhà nước và khó khăn ngay cho tòa án khi giải quyết vụ án hành chính”.

Giải thích cho điều này, Đại biểu Thanh Bình nói: “Đa số người bị kiện trong các vụ án hành chính có người bị kiện là đơn vị UBND, Chủ tịch UBND, đều là cơ quan và người chịu trách nhiệm quản lý tại các địa phương. Nếu Chủ tịch hay Phó chủ tịch UBND phải trực tiếp tham gia quá trình tố tụng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội ở địa phương”.

Xã hội - 'Phải có cơ chế ràng buộc để hạn chế ủy quyền'

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đang diễn ra tại Hà Nội.

Đồng tình với ý kiến trên, Đại biểu Trương Thái Hiền (Đoàn Kiên Giang) cũng đề nghị cần “làm sao có cơ chế ràng buộc để hạn chế việc ủy quyền. Vì người đứng đầu cơ quan tổ chức thường bận rất nhiều việc hành chính do mình đảm trách nên ngại đến tòa án, sẽ ủy quyền cho người tham mưu giúp việc…

Những người được ủy quyền phần lớn không nắm chắc được nội dung của vụ việc và không có quyền quyết định mà chỉ đến tòa nghe và ghi nhận ý kiến mà thôi. Từ đó, án hành chính thời gian qua thường bị kéo dài, thậm chí có những trường hợp phải hoãn đi hoãn lại”.

Từ lý do trên, Đại biểu Trương Thái Hiền đề xuất: “Tôi đề nghị, cần quy định rõ thêm người đứng đầu cơ quan tổ chức khi bị khởi kiện, nếu ủy quyề

Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.