Pháp ký thỏa thuận hàng tỷ euro bán chiến đấu cơ Rafale cho Qatar

Pháp ký thỏa thuận hàng tỷ euro bán chiến đấu cơ Rafale cho Qatar

Thứ 2, 04/05/2015 | 20:15
0
Tổng thống Pháp Francosi Hollande đã ký thỏa thuận trị giá hàng tỷ euro bán 24 chiến đấu cơ Rafale cho Qatar ngay khi đặt chân đến Doha.

Theo tin tức trên Sputnik News, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 4/5 đã ký thỏa thuận trị giá 6,3 tỷ euro trong thương vụ bán 24 máy bay chiến đấu Rafale cho Qatar với lựa chọn Qatar có thể mua thêm 12 chiếc.

Thế giới - Pháp ký thỏa thuận hàng tỷ euro bán chiến đấu cơ Rafale cho Qatar

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Theo một thỏa thuận riêng rẽ, Pháp sẽ huấn luyện 36 phi công và khoảng 100 kỹ sư cơ khí cũng như các sỹ quan tình báo của Qatar. Máy bay chiến đấu Rafale có thể được Qatar triển khai trong các nhiệm vụ do thám.

Dự kiến, Tổng thống Hollande sẽ gặp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani tại Doha nhằm thảo luận về các khủng hoảng trong khu vực. Các chiên đấu cơ của liên minh Ả Rập đã tiến hành không kích phiến quân Houthi ở Yemen kể từ cuối tháng Ba.

Ngay sau đó, ông Hollande sẽ tơíSaudi Arabia để tham dự một hội nghị quan trọng của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vào ngày 5/5.

Theo Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Pháp sẽ ký một thỏa thuận bán chiến đấu cơ nữa ngay sau khi đàm phán với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đạt được bước đi "đúng hướng".

Các nhà phân tích nhận định rằng, sự thành công trong các sứ mệnh của chiến đấu cơ Rafale tại Afghanistan, Libya và Iraq đã thuyết phục được các quốc gia Ả Rập ký kết thỏa thuận mua bán hàng tỷ euro. Bên cạnh đó, chính sách đặc biệt của Pháp ở Trung Đông cũng đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy thương vụ mua bán vũ khí.

Tháng 4 vừa qua, Ấn Độ đã mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp chứ không đàm phán chờ mua 125 chiếc như thỏa thuận ban đầu.

Rafale là chiến đấu cơ đa nhiệm hiện đại do tập đoàn chế tạo máy bay Dassault, Pháp sản xuất. Giá thành mỗi chiếc Rafale vào khoảng 110 triệu euro.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.