Pháp: Người bạo loạn tràn vào nhà thị trưởng khiến một người bị thương

Pháp: Người bạo loạn tràn vào nhà thị trưởng khiến một người bị thương

Thứ 2, 03/07/2023 | 15:47
0
Những người tham gia bạo loạn tại Paris đã cố dùng xe đâm vào nhà của một thị trưởng khu ngoại ô thành phố.

Những người tham gia bạo loạn tại Paris đã cố dùng xe đâm vào nhà của một thị trưởng khu ngoại ô thành phố này, đốt cháy xe và bắn pháo hoa về phía người vợ của ông và các trẻ nhỏ tại đây.

Vincent Jeanbrun, 39 tuổi, là thị trưởng cánh trung-hữu khu ngoại ô phía Nam thành phố mang tên L'Hay-les-Roses. Vào thời điểm đó, ông Vincent Jeanbrun đang làm việc tại tòa thị chính, trong khi người vợ Melanie và các con nhỏ đang ngủ tại nhà.

Theo công tố viên, những người gây hấn đã phóng xe về phía nhà ông nhưng bị ngăn lại bởi một bức tường thấp xung quanh khu nhà. Ngay sau đó, họ đã đốt chiếc xe này.

Khi vợ ông Jeanbrun và hai con 5 tuổi, 7 tuổi tìm đường tháo chạy qua sân sau, nhóm người bạo loạn đã tấn công họ bằng pháo hoa. Chia sẻ với Thủ tướng Elisabeth Borne, ông Jeanbrun cho biết, vợ ông đã phải phẫu thuật một chân bị gãy và phải mất 3 tháng phục hồi chức năng.

Ông cho biết: “Khi cố gắng chạy khỏi những người bạo loạn, vợ tôi và một đứa con của tôi đã bị thương”.

Công tố viên tại địa phương nói với các phóng viên, một cuộc điều tra về tội âm mưu giết người đã được tổ chức. Hiện tại chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Tòa thị chính của ông Jeanbrun là đối tượng của cuộc tấn công trong nhiều đêm kể từ vụ nổ súng ngày thứ Ba tuần vừa rồi và đã được gia cố bằng dây thép gai cùng nhiều rào chắn khác.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Jeanbrun đã thăm một số nơi tại địa phương và đã nhận được nhiều lời trấn an từ người dân. Ông cũng đã tận mặt chứng kiến tàn dư khu chợ ở khu ngoại ô bị phá hủy trong vụ bạo loạn.

Một người đàn ông an ủi thị trưởng Jeanbrun: “Cố lên, ông thị trưởng. Chúng tôi đứng cạnh ông”.

Khi được một người ngoài cuộc trấn an, ông đã nói: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải trải qua những thứ như thế này”.

Người phụ nữ này nhận xét: “Chúng thật ghê tởm”.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Bạo loạn ở Pháp: Cuộc họp khủng hoảng thứ hai của Tổng thống Macron

Thứ 2, 03/07/2023 | 10:26
Chính phủ Pháp vừa điều động 45.000 cảnh sát và nhiều xe bọc thép xuống đường phố vào thứ Bảy khi bạo loạn tiếp tục hoành hành nhiều thành phố.

Video: Lính cứu hỏa Pháp chạy kiểu "đuốc sống", phá 2 kỷ lục thế giới

Chủ nhật, 02/07/2023 | 10:43
Lính cứu hỏa người Pháp chạy hơn 270 mét trong tình trạng toàn thân bốc cháy dữ dội.

45.000 cảnh sát Pháp xuống đường, “sóng” bạo loạn lan đến Bỉ

Thứ 7, 01/07/2023 | 09:37
Bộ trưởng Nội vụ Pháp điều 45.000 cảnh sát xuống đường và tuyên bố những giờ tới sẽ mang tính quyết định để ngăn tình trạng bạo loạn lan rộng.

Bạo loạn kinh hoàng ở Pháp: Hơn 870 người bị bắt giữ, ông Macron họp khẩn

Thứ 6, 30/06/2023 | 23:54
Các cuộc biểu tình bạo loạn ở Pháp kéo dài sang đêm thứ 3, khi cảnh sát tăng cường bắt giữ những người có hành vi quá khích, chủ yếu là thanh thiếu niên.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.