Phát hiện gian lận phí BOT, nhà đầu tư phải trả lại số tiền sai lệch

Phát hiện gian lận phí BOT, nhà đầu tư phải trả lại số tiền sai lệch

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:03
0
Mới đây, tại buổi họp báo quý III/2016, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho rằng, nếu phát hiện gian lận thu phí BOT sẽ yêu cầu nhà đầu tư hoàn lại số tiền sai lệch gấp ba lần.

Khi trả lời các câu hỏi của PV về các dự án BOT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho hay, các dự án BOT đều xuất phát từ chủ trương đầu tư, quy mô, cách thức đầu tư sẽ xây dựng được suất đầu tư và ra tổng mức đầu tư. Trong đó, sẽ có các khoản dự phòng trượt giá, dự kiến khoảng 12-18%.

Cùng với đó là dự phòng vốn vay, tỷ lệ vốn vay. Dự án BOT có mức dự phòng thấp nhất cũng phải 500 tỷ đồng, cao có thể lên đến 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, do lãi suất vay ngân hàng rất ổn định nên không sử dụng dự phòng. Từ đó, tiền dự toán thấp hơn rất nhiều so với tổng mức đầu tư.

Xã hội - Phát hiện gian lận phí BOT, nhà đầu tư phải trả lại số tiền sai lệch

 Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT)

Đề cập tới thời gian thu phí, ông Trường cho biết, sau khi xây lắp xong sẽ tiến hành quyết toán, mới tính được giá trị đích thực của dự án là bao nhiêu. Khi đó, sẽ lấy giá trị này chia cho mức thu phí thì sẽ ra được năm thu phí.

Khi lưu lượng xe biến động trên dưới 5%, nhà đầu tư sẽ tính toán lại. Ví dụ tăng 5%, thời gian thu phí sẽ ngắn hơn, giảm 5% thời gian thu phí sẽ nhiều lên. Nhà nước quản lý rất chặt chẽ, đảm bảo sẽ không có thất thoát trong các dự án BOT.

Ông Trường cho biết thêm: “Đối với các dự án BOT, tới đây chúng tôi sẽ kiến nghị Thủ tướng để Nhà nước tham gia khoảng 15-30%. Như vậy, sẽ có hình thức BOT mới hơn, quản lý tốt hơn”.

Bộ GTVT sẽ có ba giải pháp mạnh tay để chấn chỉnh gian lận trong hoạt động thu phí. Thứ nhất, nếu phát hiện gian lận, sẽ yêu cầu nhà đầu tư hoàn lại số tiền sai lệch gấp ba lần.

Nặng hơn, sẽ dừng toàn bộ kíp thu phí và đưa lực lượng thu phí của Nhà nước vào thay thế. Cuối cùng, sẽ dừng thu phí vĩnh viễn, triển khai giải pháp khác để rõ ràng, minh bạch hơn."

Đánh giá về hạ tầng giao thông khi thực hiện các dự án BOT, ông Trường cho rằng, nhờ triển khai một loạt các dự án BOT mà hạ tầng giao thông đã được cải thiện đáng kể.

Thời gian tới, các dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức BOT sẽ tiếp tục được triển khai, tuy nhiên, sẽ đảm bảo cho người dân có thể lựa chọn sử dụng hoặc không đường BOT hay nói cách khác, không còn dự án BOT độc đạo. Việc lập dự án đầu tư sẽ chuyển về cho cơ quan thẩm quyền.

An Bùi

Vụ việc BOT Bến Thủy: Cần xem xét có không chuyện 'sân sau'

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:31
Theo GS.TS Đặng Đình Đào, nhiều dự án BOT có thông tin là 'sân sau' của các lãnh đạo địa phương. Do đó, vụ việc BOT Bến Thủy cũng nên xem xét đến nội dung này.

Lật xe chở 500 bao bột mì, dân không 'hôi của'

Chủ nhật, 05/01/2014 | 16:35
Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng 5/1, khi chiếc xe container lao vào cổng một biệt thự khiến 500 bao bột mỳ rơi tràn trắng đường. Người dân đã giúp đỡ tài xế gom số bột mì lại.

Hơn 6.500 gói bột canh giả nhãn hiệu Hải Châu bị thu giữ

Thứ 5, 21/11/2013 | 19:35
Thấy xe ba gác chở nhiều hàng hóa nghi vấn, công an đã kiểm tra và phát hiện hơn 6.500 gói bột canh iốt giả nhãn hiệu Hải Châu đang tuồn vào thị trường.

Vụ việc BOT Bến Thủy: Cần xem xét có không chuyện 'sân sau'

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:31
Theo GS.TS Đặng Đình Đào, nhiều dự án BOT có thông tin là 'sân sau' của các lãnh đạo địa phương. Do đó, vụ việc BOT Bến Thủy cũng nên xem xét đến nội dung này.

Lật xe chở 500 bao bột mì, dân không 'hôi của'

Chủ nhật, 05/01/2014 | 16:35
Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng 5/1, khi chiếc xe container lao vào cổng một biệt thự khiến 500 bao bột mỳ rơi tràn trắng đường. Người dân đã giúp đỡ tài xế gom số bột mì lại.

Hơn 6.500 gói bột canh giả nhãn hiệu Hải Châu bị thu giữ

Thứ 5, 21/11/2013 | 19:35
Thấy xe ba gác chở nhiều hàng hóa nghi vấn, công an đã kiểm tra và phát hiện hơn 6.500 gói bột canh iốt giả nhãn hiệu Hải Châu đang tuồn vào thị trường.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.