Phát hiện thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu

Phát hiện thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 11/10/2017 | 16:40
0
Không thấy anh Th. trở về, gia đình tỏa ra đi tìm nhưng chỉ thấy trâu. Đến 2 ngày sau mọi người rụng rời khi nhận được tin báo phát hiện thi thể anh Th. đuối nước.

Ngày 11/10, thông tin từ UBND xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã bàn giao thi thể anh Võ Văn Th. (SN 1981), trú tại xóm 10 xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho gia đình đưa về tổ chức mai táng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể người đàn ông bị trôi dạt tại khu vực đập Trộ Sa, thuộc xóm 15B, xã Nghi Kiều. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương lập tức có mặt ở hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, điều tra vụ việc.

Sau đó, gia đình của anh Th. đã đến và xin được đưa nạn nhân về mai táng. Theo người người thân, sáng 9/10, anh Th. đi chăn trâu. Buổi trưa không thấy anh về, người nhà đã đi tìm nhưng chỉ thấy trâu mà không thấy người.

Xã hội - Phát hiện thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu

Hiện trường phát hiện thi thể anh Th.

Tại một diễn biến khác, vào khoảng 3h ngày 10/10, ông Nguyễn Trung H. (SN 1966) trú tại xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương cùng con trai đi thả lưới đánh cá tại cánh đồng xã Nghi Kiều.

Trên đường về nhà, khi qua tràn đập Cam, thuộc xóm 19, xã Nghi Kiều, nước lũ dâng cao và chảy xiết khiến cả 2 cha con ông H. cùng xe máy, xe kéo bị cuốn trôi. Người con trai may mắn trôi vào khu vực nước nông, có nhiều cây nên leo lên bờ thoát chết, còn ông H. bị mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, 2 huyện Nghi Lộc và Đô Lương đã tổ chức đội tìm kiếm khoảng 100 người đến hiện trường để tìm thi thể nạn nhân. Đến khoảng 8h cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể ông H., cách tràn đập Cam 200m.

Những ngày vừa qua, do áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên địa bàn Nghệ An, nước lũ dâng cao khiến 5 người chết và 2 người mất tích.

Xã hội - Phát hiện thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu (Hình 2).

Người dân tổ chức tìm kiếm chị Hồ Thị S. bị nước cuốn trôi.

Trong sáng 11/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Hồ Thị S. (SN 1993) trú xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, ở dưới chân đập tràn Sơn Thành, cách nơi nạn nhân bị trượt ngã khoảng 500m.

Hiện, còn em Lang Gia H. (SN 2013), trú bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, bị trượt chân ngã xuống suối gần nhà trong lúc lũ dâng cao vẫn chưa được tìm thấy.

Nghệ An: 7 người chết và mất tích do áp thấp nhiệt đới

Thứ 4, 11/10/2017 | 09:05
Những ngày vừa qua, do áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên địa bàn Nghệ An, nước lũ dâng cao khiến 5 người chết và 2 người mất tích, ngoài ra còn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế chưa thể thống kê hết.

Toàn cảnh trận lụt ở Hà Tĩnh sau khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ

Thứ 3, 10/10/2017 | 14:49
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ngập sâu trong nước, giao thông đi lại khó khăn và bị chia cắt cục bộ.

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ, học sinh Nghệ An và Hà Tĩnh được nghỉ học

Thứ 3, 10/10/2017 | 08:18
Trước tình hình mưa lớn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, các học sinh tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã được nghỉ học sáng 10/10.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.